BMW – thương hiệu xe sang bán chạy nhất toàn cầu

Series 7 thế hệ mới bán ra trong 2022, có giá $93,300. (ảnh: BMW)

Trong 2022, BMW bán được 2,100,692 chiếc xe, Mercedes bán được 2,043,900 xe, chênh lệch 56.792 xe khiến BMW soán ngôi vị bán chạy nhất toàn cầu.

Nếu tính doanh số cả ba thương hiệu con của tập đoàn BMW, gồm BMW, Mini và Rolls-Royce, kết quả sẽ gần 2.5 triệu xe trong 2022. BMW đạt kỷ lục doanh số trong 2021, vượt cả kết quả kinh doanh năm 2019 mặc cho tình trạng thiếu chip trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên, hơn 2.2 triệu xe BMW được bán ra, nhưng doanh số này không khiến ông chủ của hãng xe Đức này hài lòng, vì nó giảm 4.8% so với 2021, do những tác động từ chuỗi cung ứng.

Tuy vậy, có một niềm vui, là doanh số của riêng dòng xe điện BMW tăng gần 108%, nhờ thành công của các mẫu xe như i4 và iX, với gần 216.000 xe được bán ra. Doanh số của dòng xe điện hóa, gồm cả xe thuần điện và hybrid sạc điện, tăng 35.6%, bán được gần 373,000 xe. Năm nay, BMW được đánh giá vẫn tăng trưởng với sự xuất hiện của mẫu i5. Đại diện BMW nói rằng xe thuần điện sẽ chiếm 15% xe của hãng sản xuất trong 2023. Theo Carscoops.

iX xDrive50 – một trong những mẫu xe mới nhất của BMW và sử dụng động cơ điện. (ảnh: BMW)

BMW Motorrad cũng ghi nhận một năm tốt nhất, với gần 203,000 xe bán ra, tăng 4.4%. Chỉ riêng dòng mini là giảm doanh số 3%. Nhưng với thương hiệu này thuộc dòng xe điện và hybrid sạc điện lại tăng 14.3%. Đặc biệt, các mẫu điện hóa của mini lại mang về lợi nhuận nhiều hơn so với dòng xe động cơ đốt trong.

Tụt xuống vị trí thứ hai, Mercedes cho thấy báo cáo kinh doanh với 2.05 triệu xe, giảm 5% so với 2020. Lần đầu tiên sau 5 năm, Mercedes đánh mất danh hiệu “vua doanh số” ở phân khúc xe sang trên toàn cầu. Những mức giảm lớn nhất thuộc về doanh số xe con là ở thị trường Âu châu và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Mercedes ghi nhận những tín hiệu khả quan từ dòng xe điện, với mức tăng hơn 90%, đạt tổng cộng 99,301 xe bán ra. Nếu tính riêng tại thị trường Mỹ, trong 12 tháng qua, BMW cũng là quán quân khi bán được 336,644 xe, tăng 21% so với 2020 và tương đương doanh số 2019. Tuy nhiên, có thể BMW không giữ được vị trí này lâu. Với 313,400 xe, Tesla đứng ở vị trí thứ hai phân khúc xe sang trong năm 2022 tại Mỹ. Điều quan trọng khác, doanh số của Tesla hiện chỉ là ước tính bởi hãng không cung cấp số liệu cụ thể tại một số khu vực. Đứng thứ ba tại thị trường xe sang Mỹ là Toyota, Lexus, với 304,475 xe. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ các mẫu hybrid, với mức tăng 25% so với năm trước.

Rolls-Royce – thương hiệu siêu sang thuộc tập đoàn BMW, cũng đạt kỷ lục doanh số trong năm qua. Tổng cộng khoảng 6,000 xe được giao cho khách hàng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 7.8% so với năm trước và là con số lớn nhất trong lịch sử phát triển 117 năm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: