Hãng xe hơi Nhật bản Honda sẽ thu hồi gần 450,000 xe được xác định là gặp phải vấn đề về dây an toàn dẫn đến nguy hiểm cho hành khách, theo Car and Driver.
Gần 450,000 bị thu hồi là những dòng xe sản xuất từ năm 2018 đến năm 2020, do chốt đai an toàn phía trước có thể không hoạt động bình thường, dẫn đến người lái xe và hành khách gặp nguy hiểm trong trường hợp xảy ra va chạm.
Các loại xe trong đợt thu hồi sẽ bao gồm Acura RDX đời 2019 và 2020, cùng với Honda Accord và Accord Hybrid 2018–2019, CR-V 2017–2020, Insight 2019 và Odyssey 2018–2020.

Thông báo thu hồi được gửi qua Uỷ ban An toàn giao thông đường bộ (NHTSA) cho biết đã có 301 yêu cầu bảo hành đối với “trục trặc kỹ thuật” này kể từ đầu năm 2019. Rất may là không có báo cáo thương tích hoặc tử vong nào liên quan đến dây an toàn. NHTSA cho biết rãnh khóa dây đai an toàn phía trước trên các xe Honda bị ảnh hưởng được sản xuất không đúng với thông số kỹ thuật, gây ra nhiễu giữa bộ khóa và nút nhả dây đai.
Theo thời gian, lớp phủ bề mặt bộ khoá có thể xuống cấp, nhiệt độ xung quanh thấp cũng có thể khiến nút nhả co lại làm tăng ma sát. Cả hai tình trạng tiềm ẩn này đều có thể gây ra vấn đề với việc chốt dây an toàn một cách an toàn.

Mặc dù tổng số xe bị thu hồi được báo cáo là 448,613 chiếc, nhưng số lượng xe bị ảnh hưởng cụ thể không được nêu chi tiết cho từng mẫu xe. Các tài liệu của NHTSA cho biết cách khắc phục là làm nút tháo khóa rộng hơn hoặc thay thế toàn bị cụm khoá nếu cần thiết.
Từ ngày 17 Tháng Tư, hãng Honda sẽ bắt đầu gửi thông báo đến các chủ xe có vấn đề về dây an toàn.