Di tích nhà thờ Ha Bầu xưa

Share:

Di tích nhà thờ Ha Bầu xưa-ở Chư Đang R’ya, Chư Păh, Gia Lai. Nhà thờ Ha Bầu được xây dựng vào năm 1909, phía trước nhà thờ còn ghi dòng chữ Hán: Kỷ Dậu niên (năm Kỷ Dậu). Xưa, muốn vào được nơi đây phải vượt qua hai dãy núi Chư Jôr và Chư Nâm hiểm trở cùng bao mối đe dọa trong lòng rừng già. Từ 1946, nhà thờ bị bỏ hoang, sau đó, bị bom đạn chiến tranh tàn phá…

Dù trong làng ngày nay đã xây dựng nhà thờ mới nhưng nhiều người J’rai vẫn ghé đến đây để dâng hoa và cầu nguyện mỗi ngày. Dưới tháp chuông, tượng Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá được treo trang trọng như một sự tưởng nhớ của họ đến ngôi thánh đường cổ đang dần bị thời gian chôn vùi…

Bài và ảnh: Nguyên Hưng và Hương Lê

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: