Giải độc đắc Powerball $2.04 tỷ đã có chủ

Vé trúng giải độc đắc Powerball trị giá kỷ lục $2,04 tỷ được bán ở thành phố Altadena, tiểu bang California.
Joe Chahayed, chủ trạm xăng Joe’s Service Center, tại Woodbury Road và Fair Oaks Avenue, Altadena, người bán được chiếc vé Powerball trúng giải độc đắc $2.04 tỉ vào ngày 7 Tháng Mười Một 2022 (ảnh: Dean Musgrove/Los Angeles Daily News via Getty Images)

Theo các quan chức xổ số tiểu bang, một người may mắn mua được chiếc vé Powerball trùng khớp duy nhất dãy số trúng thưởng trị giá hơn $2 tỷ tại một trạm xăng ở Altadena và đã trở thành tỷ phú xổ số đầu tiên của California.

Người chiến thắng vẫn chưa được công bố, nhưng Joe Chahayed, chủ sở hữu trạm xăng và dịch vụ Joe’s Service Center trên đường West Woodbury cho biết ông hy vọng tỷ phú mới sống tại khu vực dân cư này chứ không phải người nơi khác đến. Chahayed, chủ nhân và điều hành trạm xăng (thương hiệu nhượng quyền của Exxon Mobile trong thời hạn 20 năm) đã nhận được séc tiền thưởng trị giá $1 triệu từ công ty Xổ số California (California Lottery) vì đã bán ra chiếc vé trúng thưởng $2.04 tỷ.

“Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên cộng đồng đã đến với trạm xăng chúng tôi – một trong những người con trai của Chahayed bộc bạch trong cuộc họp báo được kênh KTLA-TV Channel 5 phát sóng – Cảm ơn hệ thống xổ số đã tạo ra một chương trình mang lại lợi ích cho các trường học và rất nhiều người được hưởng lợi khác”. Các quan chức tiểu bang cho biết các trường học ở California sẽ nhận được $156.3 triệu từ khoản thuế thu được và đây là khoản đóng góp cao nhất trong một lần quay số trong lịch sử Xổ số California.

Giải độc đắc phá kỷ lục liên tiếp và được theo dõi trong nhiều tuần trước khi tìm được chủ nhân. Số người mua tăng cao trước tối thứ Hai xổ số và càng hồi hộp hơn nữa khi ban xổ số hoãn việc quay các số trúng thưởng lại 10 giờ “vì lý do an ninh”. Ban điều hành Powerball không xác nhận chi tiết lý do làm trì hoãn cuộc xổ số hoặc nơi xảy ra vấn đề an ninh. Những con số trúng thưởng chỉ được công bố ngay trước 6 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương.

Ông Joe Chahayed (giữa) được thưởng $1 triệu! (ảnh: Dean Musgrove/Los Angeles Daily News via Getty Images)

Đến 10 giờ sáng Thứ Ba, các quan chức Xổ số California xác nhận “có ai đó” đã mua vé trúng độc đắc tại Joe’s Service Center, khớp với tất cả sáu số Powerball theo thứ tự. Đêm thứ Hai, giải độc đắc đã lên đến $1.9 tỷ nhưng đã tăng lên $2.04 tỷ vào sáng thứ Ba sau khi được cập nhật số vé bán ra mới. Kỷ lục Powerball trước đó là $1.586 tỷ được thiết lập vào năm 2016 và được chia sẻ bởi những người chiến thắng ở ba tiểu bang California, Florida và Tennessee.

Chiếc vé trúng giải duy nhất hôm thứ Ba là giải trúng xổ lớn đầu tiên của bang vượt quá $1 tỷ. Greg Parashak, người phát ngôn của Xổ số California, cho biết giá trị tiền mặt lãnh một lần của giải độc đắc chỉ dưới 1 tỷ, khoảng $997.6 triệu. “Nhưng đó cũng đã rất nhiều tiền – Parashak nói – Tôi tưởng tượng người trúng sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết số tiền này trong tương lai!”. Chủ trạm xăng Chahayed cho biết ông có kế hoạch chia sẻ $1 triệu nhận được cho gia đình và 11 đứa cháu. “Tôi cảm thấy rất tốt” – ông nói với KTLA.

Các con số trúng thưởng trong lần quay số được tổ chức tại thành phố Tallahassee, Florida là 10, 33, 41, 47 và 56. Con số Powerball màu đỏ là 10. Ba người trúng giải Powerball lớn khác ở California có vé khớp với năm của giải thưởng $1.15 triệu. Chúng được bán tại cửa hàng Stues Dairy ở Gardena; Oak Valley 76 ở Beaumont và 1001 Castro Street Market ở thành phố San Francisco. Theo Xổ số California, tỷ lệ trúng giải độc đắc Powerball hiện nay là 1/292 triệu – Yahoo News cho biết.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: