Mỹ phẩm hết hạn sử dụng, đừng vội vứt đi!

Đừng vội vứt đi những loại mỹ phẩm hết hạn dùng. (Minh họa: Getty Images)

Nếu bất chợt phát hiện trong nhà có các loại mỹ phẩm hết hạn dùng, bạn đừng vội vứt đi, vì vẫn còn nhiều cách tận dụng hữu hiệu.

Kem dưỡng da

Bạn có thể sử dụng kem dưỡng hết hạn sử dụng để thoa quanh móng tay móng chân và massage cho đến khi kem thấm mịn. Bạn sẽ thấy ngay tác dụng của nó. Với các sản phẩm kem dưỡng vừa mới hết hạn, bạn vẫn có thể sử dụng để thoa lên gót chân. Sau khi bôi kem, bạn nên mang tất vào để những vùng da dễ bị bong tróc được dưỡng ẩm tốt hơn.

Nhiều khi nạn quên chăm sóc các vật liệu làm bằng da, nhưng hũ kem “hết đát” lại là nguyên liệu tốt để làm cho bề mặt da sáng hơn, đồng thời tạo ra màng bảo vệ cho món đồ mà bạn quý, như túi xách, giày dép và quần áo,… Chăm sóc thường xuyên như thế, bạn có thể duy trì kết cấu và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm làm bằng da.

Minh họa: Getty Images

Dây kéo, khóa kéo sử dụng lâu ngày dễ bị kẹt. Bạn hãy lấy một lượng kem dưỡng hết hạn và thoa lên khóa kéo để có tác dụng bôi trơn, khi đó khóa sẽ sử dụng dễ dàng hơn.

Nếu lỡ hết dầu xả, bạn có thể thay thế bằng kem dưỡng. Bạn lấy lượng kem bằng đồng xu ra tay rồi thoa lên đuôi tóc để trị chẻ ngọn và khô xơ.

Với những bức tranh của trẻ vẽ trên tường, bạn chỉ cần lấy một ít kem dưỡng bôi lên vết bẩn nhiều lần. Sau đó, dùng khăn ẩm lau sạch, các vết bẩn sẽ biến mất.

Sữa rửa mặt

Sữa rửa mặt vừa mới hết hạn có thể dùng để rửa tay. Bạn pha loãng sản phẩm với nước rồi cho vào chai đựng. Sau đó, bạn sử dụng hỗn hợp mỗi ngày để làm sạch và khử trùng cho tay. Thành phần trong sữa rửa mặt có chất tẩy rửa. Do đó, chúng cũng là lựa chọn tốt cho việc làm sạch cọ trang điểm. Ngoài ra, chiết xuất dịu nhẹ của sữa rửa mặt rất có lợi để bảo dưỡng dụng cụ làm đẹp.

Minh họa: Unsplash

Son dưỡng

Son dưỡng hết hạn có thể giúp tóc duy trì độ mềm mại và bồng bềnh. Bạn bôi một ít son dưỡng lên lược, sau đó chải từ chân tóc để tạo nếp. Vào mùa Đông, phương pháp này ngăn tình trạng tóc tĩnh điện cho phái nữ.

Một số đôi giày chật gót khiến bạn không thoải mái khi di chuyển, hãy thoa son dưỡng vào phần gót và phía sau cổ chân, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu ngay.

Minh họa: Unsplash

Khi bạn đeo nhẫn trong thời gian dài, việc tháo chúng là không dễ dàng, bạn chỉ cần bôi son dưỡng vào vùng da xung quanh chiếc nhẫn và giữ nguyên trong vòng 1-2 phút.

Trước khi xịt nước hoa, bạn hãy thoa son dưỡng lên vùng cổ tay, phía sau cổ, tai… để làm chậm quá trình bay hơi và lưu giữ hương thơm lâu hơn.

(theo Brightside)

Đọc thêm:

-Đừng chải tóc sau khi vừa mới gội đầu xong

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: