Những người tình “trôi qua” đời Elon Musk

Nổi tiếng thay người tình như thay áo, tỉ phú Elon Musk 50 tuổi gần đây được thấy cặp kè với diễn viên Úc Natasha Bassett...
Elon Musk và Talulah Riley (ảnh: Scott Olson/Getty Images)

Natasha Bassett là ai? Nếu Natasha Bassett 27 tuổi không cặp với ông chủ Tesla Elon Musk, gần như chẳng ai biết nàng là ai. Tên tuổi Natasha Bassett chìm lỉm trong giới hâm mộ điện ảnh, dù cô đào này từng đóng vai Britney Spears trong phim Britney Ever After (2017) và sắp tới đóng vai Dixie Locke, người tình của ông vua rock Elvis Presley trong bộ phim do đạo diễn tài danh Baz Luhrmann thực hiện.

Sinh tại New South Wales (Úc), Natasha Bassett trưởng thành ở Sydney và sang New York năm 2019 để học diễn xuất. Nàng bắt đầu sự nghiệp diễn viên năm 14 tuổi khi đóng trong Romeo and Juliet trên sân khấu Nhà hát trẻ của Úc. Năm 2009, nàng đóng chính trong bộ phim Dungoona do MTV sản xuất rồi có mặt trong loạt phim truyền hình… Bây giờ, với vai người tình mới nhất ngoài đời của ông trùm Tesla, phút chốc Natasha Bassett “tỏa sáng”…

Natasha Bassett (ảnh: Jason LaVeris/FilmMagic)
Natasha Bassett (ảnh: Greg Doherty/Getty Images)
Natasha Bassett (ảnh: Brad Barket/Getty Images)

Người vợ đầu tiên của Elon Musk là Justine Wilson. Hai người kết hôn năm 2000 và có đứa con đầu lòng năm 2002 nhưng đứa bé mất khi mới 10 tuần tuổi. Hai năm sau, họ sinh đôi (Griffin và Xavier); rồi sinh ba (Kai, Saxon và Damian) vào năm 2006. Với cuộc tình lãng mạn và con cái đùm đề như thế, vậy mà họ chia tay năm 2008.

Trong bài viết trên tạp chí phụ nữ Marie Claire đăng ngày 10 Tháng Chín 2010, Justine kể rằng Elon Musk gặp nàng tại Queen’s University ở Ontario (Canada) và tán tỉnh bằng cách rủ nàng đi ăn kem. Nàng từ chối, kêu rằng em đang bận học bài. Thế là chàng bỏ đi, lát sau quay lại với hai cây kem chocolate chảy đầy tay. Sau khi chuyển đến Wharton, Elon Musk tiếp tục gửi hoa hồng cho Justine. Nàng kể thêm rằng Elon Musk bám nàng dai như đỉa. Có lần Elon Musk tặng nàng cái thẻ tín dụng và dặn rằng nàng cứ dùng để mua bao nhiêu cuốn sách cũng được. Cuối cùng, Justine “gục”. Sau khi kết hôn năm 2000, hai người dọn đến Los Angeles…

Sáu tuần sau khi nộp đơn ly dị Justine, Elon Musk đính hôn với Talulah Riley và kết hôn với nàng năm 2010. Bốn năm sau, cuộc hôn nhân hai người không trơn tru và “chạy ngọt” như những chiếc Tesla. Một hôm đẹp trời, thiên hạ thấy Elon Musk tweet: “Bốn năm tuyệt vời. Anh mãi yêu em. Em sẽ làm ai đó hạnh phúc từng ngày”. Thế rồi đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Cuộc tình hai người từng trục trặc và họ quyết định chia tay nhưng không lâu sau lại tái hôn; rồi chỉ một năm sau, lại ly dị. Hai đứa tụi tôi vẫn coi nhau như bạn bè – nàng trả lời phỏng vấn tờ People –  Thỉnh thoảng vẫn gặp nhau và chăm sóc cho nhau…

Talulah Riley (ảnh: Ian West/PA Images/Getty Images)

Kết thúc tình sử Talulah Riley, Elon Musk mở ra một trang mới: Lần này với Amber Heard, không lâu sau khi minh tinh bốc lửa này chia tay anh chồng điển trai tài danh Johnny Depp. Tuy nhiên, cuộc tình Elon Musk-Amber Heard cũng nhanh chóng chết yểu. Nói với phóng viên Neil Strauss của tờ Rolling Stone vào Tháng Mười Một 2017, Elon Musk tâm tình rằng cuộc chia tay với Amber Heard là “khó khăn vô cùng”, rằng mình đau đớn ghê lắm, vì “tôi thật sự yêu nàng”. Để chứng minh, có lần chàng “còm” trong một post của Amber Heard trên Instagram, rằng mình và nàng vẫn là “bạn tốt của nhau, vẫn thân và yêu mến nhau”…

Minh tinh Amber Heard – người tình chóng vánh của Elon Musk – trên sàn diễn thời trang ‘Le Defile L’Oreal Paris 2021’; Paris, Tháng Mười 2021 (ảnh: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images For L’Oreal)
Elon Musk và Grimes; New York City, 2018 (ảnh: Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post)
Elon Musk và con trai X Æ A-12 (ảnh: Theo Wargo/Getty Images for TIME)

Tháng Năm 2018, Elon Musk đến dự sự kiện Costume Institute Gala tổ chức tại Viện bảo tàng MET (Metropolitan Museum of Art) ở New York City. Chàng đi với ca sĩ Grimes (người Canada). Thời điểm đó, tờ Page Six tiết lộ rằng bộ đôi đã “bí mật hẹn hò” vài tuần rồi, rằng Grimes và Elon Musk gặp nhau trên… Twitter. Đùng một cái, Tháng Một 2020, Grimes post lên Instagram và Twitter, thông báo với thiên hạ rằng mình có… bầu.

Ngày 4 Tháng Năm 2020, Elon Musk loan bố chính thức: “X Æ A-Xii Musk” là tên đứa con trai của chàng với Grimes (sau đổi lại là “X Æ A-12”). “Mẹ tròn con vuông cả” (“Mom & baby all good”) – Elon Musk công bố trên Twitter. Ba năm sau, hai người lại chia tay, nhưng là chia tay “một nửa” thôi. Elon Musk viết trên mạng xã hội rằng chàng và cô ca sĩ Canada “semi-seperated”. Như tất cả cuộc chia tay trước, Elon Musk cũng nói rằng mình với Grimes vẫn là bạn tốt của nhau, yêu quí nhau và sẽ cùng chăm sóc cho cậu con trai…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: