‘Thử lửa’ với ‘One Chip Challenge’, ba học sinh đi cấp cứu

“One Chip Challenge” loại mới được quảng cáo trên website Paqui

Có ít nhất ba học sinh phải nhập viện sau khi tham gia thử thách “One Chip Challenge” nổi tiếng trên mạng.

Một số học sinh của Trường trung học Lodi tại thành phố Sacramento, California phải cần đến sự trợ giúp y tế sau khi ăn loại chip khoai tây rất cay, là một phần của thử thách “One Chip Challenge”. Ít nhất ba em đã phải nhập viện, theo Insider.

Theo Adam Auerbach, Hiệu trưởng trường Trung học Lodi, những học sinh tham gia thử thách đều có các phản ứng tương tự nhau như khó thở, khó lấy hơi, có em thậm chí ói mửa.

Ngày 21 Tháng Giêng, ông Auerbach đã gửi tin nhắn cảnh báo phụ huynh đồng thời cho hay bất cứ học sinh nào bị phát hiện đem theo loại snack siêu cay sẽ không được vô lớp. Phía nhà trường cũng đề nghị các phụ huynh nói chuyện với con về thử thách nguy hiểm này và khuyên con mình và không tham gia.

Thành phần của chip có chứa Carolina Reaper và Scorpion, hai trong số những loại ớt cay nhất thế giới. Ảnh: Paqui

“One Chip Challenge” là thử thách của thương hiệu Paqui đưa ra, thách thức người tham gia ăn loại chip rất cay. Theo thông tin trên trang web của Paqui, thành phần của chip có chứa Carolina Reaper và Scorpion, hai trong số những loại ớt cay nhất thế giới.

Thử thách cũng bao gồm việc không được uống nước hay ăn bất kỳ thứ gì khác.

“One Chip Challenge” nổi tiếng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Hashtag #OneChipChallenge nhận được 475 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều YouTuber cũng chia sẻ video thực hiện thử thách này trên kênh cá nhân.

Đọc thêm:

-Cách ‘trị’ chứng dị ứng đậu phộng ở trẻ nhỏ

-Bí quyết ngăn ngừa Omicron tấn công cơ thể

-5 hoạt động thường ngày giúp khỏe mạnh, sống lâu

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: