Cách nhân giống lan Hạc Đính (Phaius)

Lan Hạc Đính, tên khoa học: Phaius_tankarvilleae . (ảnh: Forest & Kim Starr – Wikipedia)

Khi hoa vừa tàn, thường vào cuối mùa Xuân, đó là thời gian thích hợp nhất để nhân giống cây lan Hạc Đính.

Ngoài cách nhân giống bằng hạt hay cấy mô khó khăn và cần đến khả năng chuyên môn, người ta có thể nhân giống cây Hạc Đính giản dị hơn, đó là:

Nhân Giống Bằng Giả Hành

Khi hoa vừa tàn, hãy tách rời những cây Hạc Đính ra từng phần, ít nhất là ba giả hành và trồng với giá thể mới, gồm có ba phần vỏ thông nhỏ, một phần đất trồng cây trộn lẫn với phân bò.

Khi mầm non bắt đầu nhú ra, đợi cho đến khi mầm non cao được khoảng một gang tay (15 phân), sẽ cắt bỏ hết lá dù cho còn xanh tốt. Làm như vậy cây sẽ dồn hết dinh dưỡng cho cây non.

Những giả hành đã quá già không còn lá, không còn mầm, cần phải cắt bỏ vì để lại chỉ làm cho những cây còn lại mất sức.

Lan Phaius tankervillae. (ảnh: Bùi Xuân Đáng – Hoalanvietnam)

Nhân Giống Bằng Cuống Dò

Khi hoa đã tàn, dùng dao thật sắc đã khử trùng, cắt từng đoạn có mắt mầm. Lấy thuốc mọc rễ Rootone bôi vào vết cắt, rồi đặt những đoạn cây này nằm ngang trong chiếc khay có rêu phagnum moss ẩm hay cát ướt.

Ấn nhẹ xuống và phủ rêu lên hai đầu để cho cây không bị khô.

Khi cây non đã ra khỏi mắt ngủ và mọc được 2-3 chiếc rễ dài khoảng 2-3 phân, có thể tách ra khỏi cuống hoa và trồng trong chậu. Những cây này phải mất 2-3 năm sau mới ra hoa.

Phaius tankervillae var. alba. (ảnh: Lê Kim Giang – Hoalanvietnam)

Đọc thêm:

-Cách trồng Lan Hài

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: