Bộ trưởng 26 tuổi

Tân bộ trưởng Romina Pourmokhtari. (ảnh: Government.se)

Thủ tướng mới đắc cử Ulf Kristersson ở Thụy Điển vừa bổ nhiệm một tân bộ trưởng 26 tuổi phụ trách khí hậu và môi trường.

Romina Pourmokhtari, 26 tuổi, hiện đứng đầu cánh thanh niên của Đảng Tự do và là người trẻ nhất giữ chức vụ bộ trưởng ở quê hương của nhà hoạt động khí hậu toàn cầu tuổi teen Greta Thunberg. Một bộ trưởng Thụy Điển trẻ nhất trước đó 27 tuổi.

Tân bộ trưởng Romina Pourmokhtari. (ảnh: Wikipedia)

Tân nữ bộ trưởng Romina Pourmokhtari sinh ra trong một gia đình gốc Iran ở Stockholm và cho tới giờ là người đứng đầu lớp trẻ trong đảng Tự do. Trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng, cô không có nhiều tiếng nói về vấn đề môi trường.

Romina Pourmokhtari là thành viên trong nội các của Thủ tướng mới đắc cử Ulf Kristersson, người đứng đầu liên minh cánh hữu gồm Đảng Ôn hòa, Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo và Đảng Tự do. Chính phủ mới của Thụy Điển bao gồm 24 bộ trưởng, 13 nam và 11 nữ. Trong đó, 13 người thuộc Đảng Ôn hòa, sáu người theo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và năm người thuộc Đảng Tự do.

Gần đây, Pourmokhtari thường đăng những chỉ trích nhằm vào chính quyền Iran. Nhất là sau vụ hỏa hoạn cuối tuần trước ở nhà tù Evin và ảnh của con gái một người biểu tình đứng bên mộ mẹ, người thiệt mạng trong một cuộc biểu tình. Trước đó, cô bày tỏ sự ủng hộ với cuộc biểu tình ở Iran sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi. Amini qua đời ngày 16 Tháng Chín khi đang bị cảnh sát Iran giam giữ vì đeo mạng che mặt không đúng.

Những người biểu tình cầm bảng hiệu và hô vang khẩu hiệu về cái chết của Mahsa Amini, người Iran bên ngoài Lãnh sự quán Iran vào ngày 17 Tháng Mười, năm 2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Mahsa Amini rơi vào tình trạng hôn mê và chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại Tehran, với cáo buộc vi phạm quy định về trùm khăn trùm đầu. Cái chết của Amini dấy lên nhiều tuần biểu tình bạo lực trên khắp Iran. (ảnh: Chris McGrath / Getty Images)

Theo economictimes, có khoảng 20% trong số 10 triệu dân của Thụy Điển là người sinh ra ở nước ngoài, nhiều người trong số họ là người tị nạn tới từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá bao gồm Syria, Iraq, Afghanistan và Somalia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: