Gia đình Trump thu lợi lớn từ nhiệm kỳ tổng thống

Hoạt động kinh doanh của Trump Organization – do các con trai của ông Trump điều hành – cũng đang phát triển mạnh. (Hình chụp qua website Trump.com)

Từng tranh cử với lời hứa “làm sạch vũng lầy Washington,” ông Donald Trump hiện đang đối mặt với nhiều chỉ trích khi báo New York Times tiết lộ việc gia đình ông thu lợi lớn từ nhiệm kỳ tổng thống mới.

Theo tờ báo này, kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, khối tài sản của gia đình Trump đã tăng vọt. Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông Trump hiện ở mức $5.1 tỷ, tăng gấp đôi chỉ sau một năm. Forbes bình luận: “Làm vua thật sự có lãi.”

Trong vài tháng qua, gia đình Trump và các đối tác kinh doanh được cho là đã thu về $320 triệu từ việc phát hành đồng tiền điện tử mới mang tên “$Trump”. Tuần trước, 220 nhà đầu tư hàng đầu đã chi tiền tham dự bữa tối riêng với ông Trump – một sự kiện bị cho là gắn liền với việc mua quyền tiếp cận và ảnh hưởng. Số tiền này được chuyển về một công ty mà ông Trump có quyền lợi tài chính.

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất là tỷ phú người Trung Quốc Justin Sun, người đã đầu tư hàng triệu đôla vào đồng tiền này. Đáng chú ý, vào năm 2023, ông Sun từng bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ điều tra, nhưng vụ việc đã bị đình chỉ sau khi ông Trump nhậm chức trở lại.

Thương vụ bất động sản tỷ đô ở nước ngoài

Hoạt động kinh doanh của Trump Organization – do các con trai của ông Trump điều hành – cũng đang phát triển mạnh. Hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn đang được triển khai ở nước ngoài, bao gồm một khách sạn hạng sang tại Serbia, một tòa tháp tại Dubai và một khu nghỉ dưỡng golf ở Việt Nam trị giá $1.5 tỷ.

Ngoài ra, vào cuối Tháng Tư, Donald Trump Jr. – con trai cả của ông Trump – cùng nhóm nhà đầu tư, trong đó có các con trai của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, đã thành lập câu lạc bộ thượng lưu mang tên “Executive Branch” tại Washington, với mức phí thành viên lên tới $500,000.

Máy bay riêng $400 triệu từ Qatar gây tranh cãi

Một món quà giá trị từ Qatar tiếp tục gây xôn xao dư luận: một chuyên cơ hạng sang trị giá khoảng $400 triệu. Dù chính thức được trao cho Ngũ Giác Đài, nhưng ông Trump vẫn có quyền tiếp tục sử dụng máy bay này sau khi rời nhiệm sở. New York Times cho biết, giá trị món quà này lớn hơn tổng tất cả các món quà mà các tổng thống Mỹ tiền nhiệm từng nhận từ nước ngoài. Điều này khiến nhiều người lo ngại vì Hiến Pháp Mỹ cấm các quan chức chính phủ nhận quà từ chính phủ nước ngoài nếu không có sự chấp thuận của Quốc Hội.

Món quà khổng lồ từ Qatar khiến ngay cả một số nhân vật trong Đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng chỉ trích. Nhà bình luận Ben Shapiro gọi đây là “hành vi đáng xấu hổ,” trong khi Laura Loomer – một người có ảnh hưởng trong giới ủng hộ Trump – cho rằng món quà là “vết nhơ trên chiếc áo trắng” của ông.

‘Không có tiền lệ trong lịch sử Mỹ’

Nhiều chuyên gia bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về mức độ xung đột lợi ích. Giáo sư về hưu Michael Johnston – chuyên gia nghiên cứu về tham nhũng – nói với New York Times: “Tôi đã quan sát và viết về tham nhũng suốt 50 năm, mà đầu tôi vẫn còn quay cuồng.” Luật sư Fred Wertheimer, người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chống tham nhũng, khẳng định: “Trump thậm chí không còn cố gắng che giấu chuyện ông đang làm gì. Chưa từng có điều gì trong lịch sử nước Mỹ có thể so sánh với việc lợi dụng cương vị tổng thống để thu lợi cá nhân quy mô lớn như vậy. Không có gì.”

Trước các cáo buộc, Tòa Bạch Ốc phản bác rằng ông Trump không cần kiếm tiền từ chức vụ tổng thống vì ông “đã rất giàu có.” Phát ngôn viên Karoline Leavitt phát biểu: “Người dân Mỹ thấy thật nực cười khi có người cho rằng tổng thống này đang trục lợi từ chức vụ. Ông ấy đã rất thành công trước khi từ bỏ mọi thứ để phục vụ công chúng.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ai viết? và AI viết
“Ai viết?” có nghĩa là “Người nào viết?” “AI viết “ có nghĩa là “Artificial Intelligence viết.” Chuyện là thế này! Xuân, một cô bạn thời trung học gởi cho tôi cái…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: