Hoạt động phục vụ cộng đồng của Hội Ung Thư Việt Mỹ

Hội Ung Thư Việt Mỹ có nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. (minh họa: Unsplash)

Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation – VACF) vừa thông báo các hoạt động phục vụ cộng đồng tại Orange County.

20 Tháng Tám: Quà tựu trường cho bé (Có chích ngừa COVID-19)

26 Tháng Tám: Thuyết trình qua Zoom – Quyền lợi an sinh xã hội và những đổi mới từ Medi-Cal & Medicare

10 Tháng Chín: Trợ giúp thực phẩm

17 Tháng Chín: Chích ngừa cúm và COVID-19

Quà Tựu Trường Cho Bé

(minh họa: Unsplash)

VACF sẽ có buổi phát quà nhân dịp tựu trường cho bé và chích ngừa COVID-19 vào:

Thứ Bảy, 20 Tháng Tám, 2022, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa.

Để ghi danh, quý vị vui lòng vào trang mạng: tinyurl.com/school082

Lưu ý: Số lượng có hạn. Bé cần có mặt để nhận quà. Quà sẽ tiếp tục phát từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều theo thứ tự cho những ai chưa kịp ghi danh trước.

Thuyết trình qua Zoom – Quyền lợi an sinh xã hội và những đổi mới từ Medi-Cal & Medicare

Vào Thứ Sáu, 26 Tháng Tám, 2022, VACF tổ chức buổi thuyết trình để tìm hiểu thêm về các quyền lợi an sinh xã hội, bao gồm SSI, và những thay đổi mới trong chương trình Medicare & Medi-Cal.

Thời gian 2 tiếng, từ 4 giờ đến 6 giờ chiều

Ghi danh tại đây.

Trợ Giúp Thực Phẩm

(minh họa: Unsplash)

Hội Ung Thư Việt Mỹ sẽ có buổi trợ giúp thực phẩm vào Thứ Bảy, 10 Tháng Chín, 2022, từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa. Để ghi danh, quý vị vui lòng vào trang mạng: tinyurl.com/food910

Lưu ý: Số lượng có hạn và ưu tiên phát theo hẹn.

Hướng dẫn chích ngừa để đến trường an toàn

Lớp mẫu giáo đến lớp 12 cần chích tổng cộng:

Tetanus (uốn ván), diphtheria (bạch hầu), pertussis (ho gà), hay gọi chung là TDAP – 5 liều

Polio (bại liệt do nhiễm virus polio) (OPV or IPV) – 4 liều

Hepatitis B (viêm gan siêu vi B) – 3 liều

Measles (sởi), mumps (quai bị), and rubella (MMR) – 2 liều

Varicella (chickenpox – thủy đậu/trái rạ) – 2 liều

Coronavirus (COVID-19)* – 2 liều

Tùy theo hướng dẫn của Bác sĩ, thường được tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên

Các em bắt đầu vào lớp 7 cần chích:

Tetanus, diphtheria, pertussis (TDAP) – 1 liều

Thuốc phòng ngừa bệnh ho gà thường được tiêm cho trẻ từ 11 tuổi trở lên

Varicella (chickenpox) – 2 liều

Thuốc phòng ngừa bệnh thủy đậu/trái rạ thường đươc tiêm cho trẻ lúc 12 tháng tuổi và lúc 4 đến 6 tuổi

Coronavirus (COVID-19) – 2 liều

Liều tăng cường thường được tiêm cho trẻ từ 5 tuổi trở lên

(*) Không bắt buộc nhưng được khuyến cáo bởi Trung Tâm Kiểm soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ.

Chích ngừa là biện pháp tốt nhất đê bảo vệ cho sức khỏe con trẻ. (minh họa: Unsplash)

Hội Ung Thư Việt Mỹ quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân và cứu mạng sống; qua các nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: