Lịch sử về ‘Pride Month’ của Hoa Kỳ

(Hình minh họa: Eduardo Pastor/Unsplash)

Kể từ năm 1970, Tháng Sáu được cộng đồng LGBTQ+ công nhận là Pride Month (Tháng Tự Hào). Đây là thời điểm để ăn mừng, khẳng định các bản dạng như đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, đồng thời ủng hộ bình đẳng và giải thoát khỏi các chuẩn mực xã hội thường ưu ái những người khác tính (nam, nữ).

Các cuộc diễu hành Pride phổ biến, thường được tổ chức vào cuối tuần cuối cùng của Tháng Sáu, đóng vai trò như một lễ kỷ niệm hoành tráng cho Cuộc Nổi Dậy Stonewall. Khoảnh khắc quan trọng này trong lịch sử LGBTQ+ ghi nhận những người bảo trợ của Stonewall Inn, một quán bar dành cho người đồng tính ở Manhattan hiện được chỉ định là di tích quốc gia, dũng cảm chống lại một cuộc đột kích của cảnh sát, châm ngòi cho một phong trào rộng khắp.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 55 năm cuộc diễu hành Pride chính thức đầu tiên, diễn ra một năm sau cuộc bạo loạn Stonewall. Trên khắp Hoa Kỳ, nhiều người háo hức mong đợi Tháng Tự Hào như một cơ hội để tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập.

Tuy nhiên, nguồn gốc của chủ nghĩa hoạt động LGBTQ+ tại Hoa Kỳ có từ nhiều thập kỷ trước Stonewall. Năm 1924, người nhập cư Đức Henry Gerber thành lập Hội Nhân Quyền tại Chicago, nhóm đầu tiên của quốc gia này đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBTQ+.

Nhiều thập niên sau, vào năm 1955, Del Martin và Phyllis Lyon đồng sáng lập Những Người Con Gái của Bilitis tại San Francisco, đánh dấu sự ra đời của tổ chức đấu tranh cho quyền của người đồng tính nữ đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Những năm 1960, Hội Mattachine, một tổ chức “đồng tính luyến ái” nổi tiếng, dẫn dắt “lễ nhắc nhở hàng năm” tại Independence Hall của Philadelphia vào mỗi dịp Lễ Độc Lập ngày 4 Tháng Bảy, đấu tranh cho quyền bình đẳng của người đồng tính nữ và đồng tính nam.

Một cuộc nổi dậy ít được biết đến nhưng có ý nghĩa đã xảy ra vào Tháng Năm năm 1959 tại Cooper Do-Nuts ở Los Angeles, nơi những cá nhân thuộc LGBTQ+, do những người phụ nữ chuyển giới lãnh đạo, đấu tranh chống lại sự ngược đãi của cảnh sát, sự kiện này là cuộc nổi dậy đầu tiên của cộng đồng LGBTQ+ được ghi nhận trong lịch sử Hoa Kỳ.

Trong khi Cuộc Diễu Hành Ngày Giải Thoát Người Đồng Tính Christopher Street ở thành phố New York thường được coi là màn đi bộ ăn mừng Pride đầu tiên vào năm 1970, thì thực tế nó được tổ chức một ngày sau cuộc diễu hành đầu tiên của Chicago, về mặt lý thuyết, biến Chicago thành nơi khai sinh ra Pride. Tuy nhiên, danh hiệu “Người Mẹ của Pride” thuộc về Brenda Howard, một phụ nữ song tính đến từ Bronx.

Howard đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức Cuộc Diễu Hành Ngày Giải Thoát Người Đồng Tính. Christopher Street và được công nhận là người ủng hộ hàng đầu cho quyền bình đẳng của người song tính trong thế kỷ 20. Hoạt động tích cực của bà dẫn đến nhiều vụ bắt giữ vì bất tuân dân sự, như các cuộc biểu tình vì sức khỏe phụ nữ và nâng cao nhận thức về HIV/AIDS vào những năm 1980, và phản đối việc sa thải bất công một người đồng tính nữ ở Georgia vào những năm 1990. Howard qua đời vào năm 2003, để lại di sản lâu dài.

Một cuộc tranh luận thường xuyên trong cộng đồng LGBTQ+ xoay quanh việc Pride nên tập trung chủ yếu vào giải thoát hay bình đẳng. Các nhóm ủng hộ LGBTQ+ ban đầu, chẳng hạn như Mattachine Society, thường ưu tiên sự tôn trọng, cũng như ra lệnh về quy định trang phục cho các sự kiện của họ. Ngược lại, các cuộc diễu hành Pride ban đầu phần lớn do những cá nhân theo chủ nghĩa giải thoát thúc đẩy, những người coi các ràng buộc dị tính như một sự áp bức. Những khác biệt về ý thức hệ này vẫn tồn tại, phát triển trong suốt những năm 1980 và 1990 khi các cuộc diễu hành Pride chuyển từ các cuộc biểu tình mang tính thay đổi công khai sang các sự kiện ăn mừng phổ biến hơn hiện nay. Lời kêu gọi tập hợp “Stonewall là một cuộc bạo loạn” tiếp tục nhắc nhở thế hệ mai sau về nguồn gốc cấp tiến của phong trào này.

Mặc dù Tháng Sáu là tháng truyền thống để tổ chức lễ kỷ niệm Pride, một số cuộc diễu hành ở miền Nam diễn ra vào mùa thu để tận dụng thời tiết mát mẻ hơn. Các sự kiện như Orlando Pride và Kentuckiana Pride ở Louisville thường diễn ra gần Ngày Công Khai Toàn Quốc (ngày 11 Tháng Mười). Hơn nữa, các sự kiện như Atlanta Black Pride, được tổ chức vào cuối tuần Ngày Lao Động, do đó LGBTQ+ Pride được tổ chức vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: