Mỹ có thêm việc làm, tỉ lệ ủng hộ Trump giảm

Mỹ có thêm 147,000 việc làm trong Tháng Sáu. (Hình minh họa: Eric Prouzet/Unsplash)

Mỹ có thêm 147,000 việc làm hồi Tháng Sáu, vượt xa dự đoán và là dấu hiệu thị trường lao động vẫn vững chắc bất chấp nền kinh tế tăng trưởng chậm lại năm nay, Bộ Lao Động (DOL) công bố đầu Tháng Bảy, theo CBS News.

Con số này tương tự mức tăng trưởng việc làm trung bình hằng tháng 146,000 trong năm qua, DOL cho hay. Trước đó, chuyên gia kinh tế được công ty dữ liệu tài chính FactSet khảo sát dự đoán số việc làm tăng thêm hồi Tháng Sáu chỉ 115,000.

Tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 4.1%, giảm nhẹ so với 4.2% hồi Tháng Năm và thấp nhất kể từ Tháng Hai năm nay, theo DOL. Tỉ lệ thất nghiệp hồi Tháng Sáu thấp hơn chuyên gia kinh tế dự đoán (4.3%), theo FactSet.

Số việc làm trong chính quyền tăng nhiều nhất hồi Tháng Sáu, tổng cộng 73,000, chủ yếu nhờ sự gia tăng trong lĩnh vực giáo dục cấp tiểu bang và địa phương. Trong khi đó, số việc làm trong chính quyền liên bang tiếp tục giảm, khoảng 7,000 hồi Tháng Sáu.

Trước đây trong năm nay, Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) sa thải hàng loạt nhân viên của nhiều cơ quan liên bang quan trọng. Challenger, Gray & Christmas, công ty hỗ trợ người lao động bị sa thải tìm việc làm mới, cho hay DOGE tới nay sa thải gần 287,000 nhân viên liên bang.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thêm 39,000 việc làm hồi Tháng Sáu.

Trong bản phúc trình hôm Thứ Năm, DOL cũng điều chỉnh mức tăng trưởng việc làm hồi Tháng Tư và Tháng Năm, theo đó, hai tháng này có thêm tổng cộng 16,000 việc làm.

Mặc dù thị trường lao động Mỹ hiện vẫn ổn định, chuyên gia kinh tế dự trù thị trường này sẽ tăng trưởng chậm lại trong sáu tháng cuối năm 2025.

Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), từng cảnh báo thuế quan của Tổng Thống Donald Trump có thể làm kinh tế tăng trưởng chậm lại và đẩy lạm phát lên cao vào mùa Hè.

Giữa lúc chiến dịch bố ráp người nhập cư của Cảnh Sát Di Trú (ICE) tiếp tục gây biểu tình rầm rộ và khiến dư luận bị chia rẽ, tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng Thống Donald Trump giảm xuống mức thấp mới trong cuộc thăm dò mới nhất của Yahoo/YouGov, theo Yahoo News.

Theo thăm dò 1,597 người Mỹ từ ngày 26 tới 30 Tháng Sáu, chỉ 40% ủng hộ công việc của Tổng Thống Trump, giảm so với 44% hồi Tháng Ba. Trong khi đó, 56% không ủng hộ, tăng so với 50% hồi Tháng Ba. Vậy nghĩa là ông Trump mất 10 điểm trong ba tháng.

Vào thời điểm này trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump, tỉ lệ không ủng hộ nhiều hơn tỉ lệ ủng hộ 13 điểm, theo dữ liệu YouGov. Nay, khoảng cách này là 16 điểm. Để so sánh, cựu Tổng Thống Barack Obama (+14) và cựu Tổng Thống Joe Biden (+7) đều có tỉ lệ ủng hộ nhiều hơn tỉ lệ không ủng hộ vào giữa năm đầu tiên tại chức.

Từ lâu, vấn đề di trú là điểm mạnh của Tổng Thống Trump. Trước cuộc bầu cử tổng thống Tháng Mười Một năm ngoái, 48% cử tri Mỹ dự đoán ông sẽ làm tốt vấn đề di trú hơn cựu Phó Tổng Thống Kamala harris, ứng cử viên đảng Dân Chủ; chỉ 36% cho rằng bà Harris sẽ làm tốt hơn. Và thậm chí hồi Tháng Ba, sau vài tháng Tổng Thống Trump nhậm chức, có nhiều người (48%) ủng hộ hơn không ủng hộ (44%) cách ông giải quyết vấn đề di trú – khác hẳn với hầu như mọi vấn đề khác.

Nhưng điều đó giờ không còn nữa. Tỉ lệ cử tri không ủng hộ Tổng Thống Trump về vấn đề di trú đang tăng dần – lên 46% hồi Tháng Tư, 48% hồi Tháng Năm, rồi 52% hồi Tháng Sáu, giữa chiến dịch bố ráp mới đây của ICE. Trong khi đó, tỉ lệ ủng hộ ông Trump về vấn đề này giảm xuống 44%.

Nghĩa là, mức chênh lệch dương cho Tổng Thống Trump về vấn đề di trú (+4 hồi Tháng Ba) nay trở thành âm (-8).

Di trú không phải lĩnh vực duy nhất ông Trump bị mất điểm trong tháng qua. Tỉ lệ cử tri không ủng hộ cách ông giải quyết tình trạng vật giá leo thang từ 59% tăng lên 63%, còn chính sách thương mại và thuế quan từ 57% tăng lên 60%.

Nhưng cuộc thăm dò mới nhất của Yahoo/YouGov cho thấy dường như chiến dịch hiện tại của ICE gây tác động lớn hơn cho công chúng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
RAU
1 Trên thế giới, không biết có dân tộc nào, thường ngày ăn rau nhiều như dân tộc Việt Nam hay không? Bởi rau là một trong những thực phẩm…
Quảng Cáo
Thầy Fuyuo Ohta
Thầy Fuyuo Ohta, Ðại học Kagoshima, Nhật Bản, là vị thầy học cuối cùng trong hơn hai mươi năm đi học của đời tôi. Vị thầy khác tổ quốc, khác…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: