Tổng thống Biden đóng thuế bao nhiêu?

Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris vừa công bố hồ sơ thuế năm 2021 của họ để minh bạch tài chính cá nhân người lãnh đạo. Ảnh minh họa JoeBiden.com

Tổng thống Biden đóng 24.6%, Phó tổng thống Kamala Harris đóng 31.6% thuế liên bang trong năm đầu tiên ở Tòa Bạch ốc, năm 2021, Đài Phát thanh công cộng quốc gia NPR, cho biết khi thời gian khai thuế năm 2021 sắp kết thúc.

Tổng thống Joe Biden và vợ ông, bà Jill, kiếm được $610,702 trong năm đầu tiên ở tòa Bạch ốc và đã đóng thuế thu nhập liên bang $150,439, mức thuế 24.6%, cao hơn mức trung bình toàn quốc là khoảng 14%.

Năm trước, 2020, khi ông tranh cử tổng thống, gia đình Biden kiếm được $607,336 và đã đóng mức thuế thu nhập liên bang 25.9%.

Theo dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ, thu nhập bình quân của hộ gia đình trên toàn quốc năm 2020 là $67,521, đóng thuế thu nhập khoảng $9,500. 

Trước đó, năm 2019 vợ chồng ông bà Biden kiếm được gần $1 triệu, chủ yếu từ việc bán sách, bài phát biểu và việc giảng dạy của họ tại Đại học Pennsylvania và Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Như vậy việc trở thành tổng thống chẳng những không giúp tăng thu nhập mà còn làm giảm thu nhập của ông bà Biden.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Biden công bố tờ khai thuế của mình từ khi vào Tòa Bạch ốc, lập lại truyền thống các tổng thống công khai hồ sơ thuế của họ sau khi Tổng thống Donald Trump từ chối làm như vậy trong nhiệm kỳ của ông ta.

Sau khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Jill Biden vẫn tiếp tục giảng dạy ở Virginia. Trong năm 2021, ông Biden kiếm được $378,333 với tư cách tổng thống – mức lương hàng năm $400,000 của ông bị trừ 20 ngày trước buổi trưa của Ngày nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021. Còn vợ ông nhận được $67,116 cho công việc giảng dạy của bà.

Trong năm 2021 Hai ông bà Biden đã tặng $17.394 cho 10 tổ chức từ thiện khác nhau, lớn nhất là tặng $5,000 cho Beau Biden Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động chống lạm dụng trẻ em được đặt theo tên con trai họ, Beau Biden, người đã chết vì ung thư não vào năm 2015 ở tuổi 46.

Ngoài thuế thu nhập liên bang, ông Biden đã đóng $30,765 thuế thu nhập tiểu bang ở Delaware còn đệ nhất phu nhân đã công bố tờ khai cho thấy bà đã đóng $2,721 thuế thu nhập của tiểu bang Virginia.

***

Phó tổng thống Kamala Harris và chồng bà, ông Doug Emhoff, đã công bố hồ sơ thuế năm 2021, cho thấy họ kiếm được $1,655,563 trong năm 2021 và trả $523,371 thuế thu nhập liên bang – mức thuế 31.6%.

Hai ông bà Harris và Emhoff cũng đã trả $120,517 thuế thu nhập California và $2,044 thuế thu nhập New York. Ngoài ra, quý ông Emhoff đang dạy tại trường Luật Georgetown, nên đã trả $54,441 tiền thuế thu nhập của Quận Columbia [Washington DC], và hai người đã đóng góp $22,100 cho các tổ chức từ thiện.

Trước cuộc bầu cử năm 2020 ông Biden đã công bố 22 năm hồ sơ thuế của ông như một cách vận động cho tính minh bạch của tài chính cá nhân, một thách thức trực tiếp với Trump, người đã nhiều năm từ chối công khai hồ sơ thuế bất chấp bốn mươi năm qua Sở Thuế IRS luôn yêu cầu phải kiểm toán bản khai thuế của các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm.

Tờ New York Times sau đó đã thu thập được hồ sơ thuế của ông Trump và cho biết ông chỉ phải trả $750 thuế thu nhập liên bang trong năm đầu tiên ở tòa Bạch ốc. Số liệu của IRS chỉ ra rằng người nộp thuế trung bình ở Mỹ đã trả khoảng $12,200 trong năm 2017, gấp 16 lần số tiền thuế mà cựu tổng thống đã trả.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: