Ảnh cấp cứu thai phụ Mariupol đoạt giải ‘Ảnh Báo chí Thế giới 2023’

(minh họa: Yurii Khomitsky/Unsplash)

Tác phẩm “Cuộc không kích Bệnh viện Phụ sản Mariupol” của nhiếp ảnh gia Evegeniy Malotetka thắng giải Ảnh Báo chí Thế giới năm 2023.

Evgeniy Maloletka – Nhiếp ảnh gia của Associated Press đã giành giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới của Năm, với tác phẩm “Air Raid Mariupol Maternity Hospital” (Cuộc không kích Bệnh viện Phụ sản Mariupol) đau thương về những nhân viên cấp cứu khiêng một phụ nữ mang thai qua khu đất đổ nát của một bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol của Ukraine, trong cảnh hỗn loạn sau một cuộc tấn công của Nga. Theo CTVNews.

Malotetka, nhiếp ảnh gia người Ukraine làm việc cho hãng thông tấn Mỹ AP, được vinh danh ngày 20 Tháng Tư. Bức ảnh được Malotetka chụp ngày 9 Tháng Hai, 2022. Người phụ nữ mang thai trong ảnh là Iryna Kalinina, 32 tuổi, bị thương rất nặng, tay trái đặt lên vết thương đang chảy máu ở bụng. Khi được đưa tới nơi cấp cứu, các bác sĩ không cứu được đứa bé, vốn được bố mẹ dự định đặt tên là Miron, nghĩa là “hòa bình”. Nửa giờ sau, Iryna cũng qua đời.

Mariupol đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến Ukraine (ảnh: Sarah Silbiger/Getty Images)

“Đây là khoảnh khắc mà tôi luôn muốn quên, nhưng không thể. Câu chuyện đó sẽ luôn đeo bám tôi suốt đời”, Malotetka nói trong cuộc phỏng vấn trước khi được vinh danh.

Malotletka, 36 tuổi, là một trong số rất ít nhiếp ảnh gia có mặt tại thành phố cảng Mariupol vào thời điểm đầu chiến sự. “Chúng tôi đến Mariupol chỉ một giờ trước khi Nga phát động chiến dịch,” anh cho biết. “Chúng tôi sống cùng các nhân viên y tế ở tầng hầm bệnh viện, cùng thường dân ở các hầm trú ẩn trong 20 ngày, cố gắng ghi nhận nỗi sợ hãi của họ”.

Tổ chức World Press Photo, trụ sở ở Amsterdam, Hà Lan, được thành lập năm 1955, là đơn vị tổ chức cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới thường niên, vinh danh các tác phẩm ảnh phóng sự và tư liệu xuất sắc nhất. Tác phẩm đoạt giải tại các hạng mục năm nay được chấm từ hơn 60,000 bức ảnh của gần 3,800 nhiếp ảnh gia đến từ 127 quốc gia. Các tác phẩm này sẽ được trưng bày ở De Nieuwe Kerk, Amsterdam.

Người dân Ukraine và những người ủng hộ tham dự một cuộc biểu tình đoàn kết với Ukraine tại Ba Lan vào ngày 17 Tháng Ba, 2022 (ảnh: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images)

Năm ngoái, 2022, tác phẩm ‘Những chiếc váy treo thánh giá’ đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới của nữ nhiếp ảnh gia Amber Bracken tại Edmonton, thủ phủ tỉnh Alberta, Canada. Tác phẩm đăng lần đầu trên New York Times, khắc họa những bộ váy bé gái treo trên thánh giá gần Kamloops, nơi tìm thấy hài cốt của 215 trẻ em. Địa điểm này từng là một ngôi trường nội trú mở cách đây một thế kỷ nhằm đồng hóa người bản địa ở Canada. Chân cầu vồng ở góc trái ảnh là nơi phát hiện ngôi mộ tập thể chứa hài cốt 215 trẻ em bản địa. Đây là ngôi mộ đầu tiên trong số hàng loạt mộ tập thể được phát hiện tại các trường nội trú dành cho người bản địa, gợi lại quá khứ thuộc địa ở Canada.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: