Người Việt giết người Việt trên đất Campuchia

Nhóm người hành hung Duong bên ngoài casino 67 ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. (ảnh chụp qua video của KhmerTimes).

Duong, 34 tuổi, đầu bếp người Việt, tử vong sau khi bị một nhóm người hành hung bằng gậy gộc trước Casino 67 ở Bavet Sangkat chiều ngày 26 Tháng Tám.

Cảnh sát thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Đông Nam Campuchia, hôm nay cho biết nhóm đàn ông đánh chết Duong cũng là người Việt, nhưng đã bỏ trốn sau khi đánh anh Duong tới chết. Theo KhmerTimes.

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, Duong đến tiệm cầm đồ để lấy tiền vào casino đánh bạc. Các nguồn tin cho hay nhóm 4-5 nghi phạm vào theo Duong để nói chuyện.

Nhóm này sau đó bất ngờ tấn công. Hình ảnh hiện trường cho thấy Duong chết ngay trên vỉa hè, nơi vụ hành hung xảy ra. Người dân địa phương đã báo cảnh sát Bavet đến can thiệp. Các điều tra viên đang kiểm tra camera an ninh để xác định nghi phạm.

Campuchia gần đây ghi nhận nhiều thông tin về công nhân bị giam giữ trái phép tại các thành phố sòng bạc như Bavet hay Sihanoukville. Những người này được cho là phải làm việc trong điều kiện tồi tàn, dưới sự quản lý của các băng đảng tội phạm.

(minh họa: Unsplash)

Bộ Nội vụ Campuchia đang mở chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn, đồng thời rà soát tất cả người ngoại quốc đang sinh sống trên toàn quốc để ứng phó với nạn buôn người.

Ủy ban Quốc gia về Chống buôn người của Campuchia (NCCT) gần đây thực hiện kế hoạch hành động nhằm tăng cường đấu tranh chống mọi hình thức buôn người, buôn bán lao động và bóc lột tình dục, cũng như thành lập ban chỉ huy nhằm điều hành hoạt động trấn áp tội phạm buôn người, giải cứu các nạn nhân.

Buôn người dưới hình thức lừa việc làm không phải mới xảy ra ở Campuchia. Nhiều trường hợp người ngoại quốc bị lừa vào các tập đoàn tội phạm được báo cáo trong thời gian qua.

Mới đây xảy ra vụ 42 công dân Việt tháo chạy khỏi casino ở biên giới Campuchia-Việt Nam. Ngày 22 Tháng Tám, cảnh sát Campuchia bắt giữ người quản lý nơi các công dân Việt Nam làm việc và làm thủ tục về nước cho 25 công dân khác cũng bị lừa sang lao động tại Campuchia, trong đó có 11 công dân được giải cứu từ cơ sở lao động, bao gồm cả một công dân bị bảo vệ cơ sở bắt giữ trong khi cố tìm cách bỏ trốn vào ngày 18 Tháng Tám.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Campuchia và giới chức những quốc gia liên quan tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm buôn người cùng những loại tội phạm xuyên quốc gia khác.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết trong nửa đầu năm 2022, chính phủ Campuchia nhận được đề nghị từ đại sứ quán chín nước về hợp tác hỗ trợ giải cứu công dân bị lừa sang quốc gia Đông Nam Á này và đưa vào các cơ sở lao động cưỡng ép. Đó là Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Philippines và Thái Lan. Rất lạ là không có Việt Nam trong danh sách này.

Đọc thêm:

-Kẻ nhẫn tâm bán bốn con nuôi sang Campuchia

-Đưa lậu 200 người qua Campuchia, bảy người bị bắt

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: