Bạc Liêu: Cảnh chợ quê ngày Tết trên đường phố gây thương nhớ Tết xưa

Nét quê ngày Tết đang được tái hiện trên đường 30 Tháng 4 (TP Bạc Liêu) – Ảnh: Tuổi Trẻ

Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” 2023 tại đường 30 Tháng 4 (phường 3, TP Bạc Liêu) từ tối 16 đến hết ngày 20 Tháng Giêng (nhằm ngày 25 đến 29 tháng Chạp) đang rất thu hút du khách trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu, vì nét quê ngày Tết được tái hiện rất thú vị.

Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” này có 22 gian hàng tham gia trưng bày được trang trí kỳ công, hội tụ nét đẹp Tết cổ truyền và hiện đại của người Việt Nam.

Tại đây có nhiều hoạt động tái hiện nếp sinh hoạt xưa của người dân Nam Bộ mỗi khi đón Tết cổ truyền như gói bánh tét, làm bánh dân gian, mâm ngũ quả, thi vẽ tranh… làm du khách bất ngờ và xao xuyến, như được trở về những năm xưa cũ, với cái Tết giản dị nhưng ấm cúng, xum vầy.

Một số hình ảnh “Chợ quê ngày Tết” trên trang báo Tuổi Trẻ:

Bánh dân gian là loại bánh không thể thiếu trong những ngày Tết – Ảnh: Tuổi Trẻ
Những hình ảnh chỉ thấy ở những vùng quê đã được tái hiện ngay trung tâm TP Bạc Liêu – Ảnh: Tuổi Trẻ
Những vật dụng cổ xưa ở quê được trưng bày – Ảnh: Tuổi Trẻ
Cảnh quê khiến khách du xuân thích thú – Ảnh: Tuổi Trẻ
Chợ quê có cả một con kênh với cảnh đồng quê ngay trên đường phố – Ảnh: Tuổi Trẻ

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: