Bắt giữ kẻ chém thương vong hàng xóm rồi trốn vào rừng

Lê Văn Lượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CATH

Sau gần 14 giờ gây án chém ba người hàng xóm thương vong rồi bỏ trốn, Lê Văn Lượng đã bị công an Thanh Hóa bắt được khi nghi phạm này đang lẩn trốn trong một khu rừng gần nơi gây án.

Chiều ngày 10 Tháng Sáu, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 12 giờ ngày 10 Tháng Sáu, lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt được Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa sau gần 14 giờ bỏ trốn.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 9 Tháng Sáu, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Lê Văn Lượng (SN 1984, ngụ làng Đô Sơn) đã dùng dao chém ba người(ở cùng làng) trọng thương, một người đã tử vong sau đó khi cấp cứu tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết  vào thời điểm trên, nghi phạm Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi).

Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang nhà người khác ở cùng thôn, chém một người đàn ông (54 tuổi).

Gây án xong, Lượng đã bỏ trốn vào rừng. Do khu vực xã Thạch Lập giáp với huyện Bá Thước, là khu vực rừng núi, địa hình phức tạp nên việc truy bắt Lượng gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhiều lực lượng để tiến hành truy bắt Lượng.

Đến 12 giờ ngày 10 Tháng Sáu, lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt được Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.

Hiện, công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ theo quy định. Nguyên nhân, động cơ gây án của nghi phạm Lê Văn Lượng vẫn chưa được làm rõ.

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: