Con đánh cha, cha chém con tử vong sau buổi nhậu đầu năm

Nhà ông Hải, nơi xảy ra án mạng cha sát hại con sau chầu nhậu – Ảnh: Zing News

Theo điều tra, vào tối ngày 1 Tháng Hai, ông Hải (55 tuổi) và con là Hùng (31 tuổi) bày cuộc nhậu ở nhà ông Hải ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Rượu vào lời ra, cuối cùng chẳng ai chịu ai vì những chuyện không đâu, dẫn đến to tiếng. Khoảng 23h đêm, khi cuộc nhậu kết thúc, cũng là lúc rượu thấm vào người hai cha con khiến cả hai đều không tự chủ được nữa. Hùng lao vào đấm cha, ông Hải nhắm đánh không lại đứa con ngỗ nghịch nên vào trong nhà xách dao ra chém thẳng vào Hùng. Hùng né không kịp bị trúng bả vai, gục xuống nền nhà.

Hàng xóm biết chuyện chạy qua can ngăn rồi đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu, song không qua khỏi.

Chém con xong, ông Hải mặc cho hàng xóm muốn làm gì thì làm, bỏ vô phòng nằm ngủ. Vài tiếng sau, công an tới nhà bắt tạm giam ông để điều tra.

Thế là buổi nhậu đầu năm thành buổi nhậu cuối cùng của hai cha con. Hùng chết để lại vợ và một đứa con còn nhỏ. Hàng xóm chỉ biết kêu lên “Đúng là gia môn bất hạnh”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: