Cứu người ngay trước đầu tàu đang lao tới

Ông Trịnh Văn Tài nhận bằng khen của chính quyền. Nguồn: VnExpress

Sáng ngày 7 Tháng Bảy, ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã đại diện chính quyền khen thưởng ông Trịnh Văn Tài, 33 tuổi, nhân viên gác chắn Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn tại điểm gác chắn đường ngang Xuân Lập – Hàng Gòn, nơi ông đã cứu một người thoát chết.

Phần thưởng cho ông Tài là giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nhận giấy khen, ông Tài nói rằng, hành động của ông là việc làm “bình thường”, ai vào hoàn cảnh ấy cũng làm như vậy. Ông mong mọi người khi đi qua gác chắn hãy tuân thủ tín hiệu giao thông vì sự an toàn cho chính bản thân mình.

Khoảng 19 giờ 35 phút ngày 5 Tháng Bảy, khi đang canh gác chắn, ông Tài phát hiện một người đàn ông 50 tuổi ngã xuống đường ray khi cố tình băng qua. Thấy đoàn tàu đang tới, ông Tài vứt đèn hiệu, chạy tới kéo nạn nhân ra ngoài. Sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn cũng có thư khen, biểu dương hành động đẹp của nam nhân viên đường sắt này.

Năm 2020 cũng có một trường hợp anh hùng giữa đời thường tương tự. Sáng ngày 29 Tháng Hai 2020, khi đang làm nhiệm vụ tại gác chắn trên tuyến đường sắt qua huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ông Dương Văn Kiên phát hiện một xe tải cố vượt dù chuông báo hiệu sắp có tàu đi qua. Khi xe chưa qua khỏi đường sắt, barie đóng lại cả hai đầu trước và sau xe. Thấy vậy, ông Kiên vội vã đóng gác chắn nơi mình trực, chạy theo đường ray tới nơi chiếc xe hơi đang mắc kẹt, hướng dẫn hất cần barie phía trước cho xe đi, đồng thời làm tín hiệu dừng tàu khẩn cấp. May mắn, tàu hàng dừng kịp lúc, cách vị trí xe hơi khoảng 80 m, tránh được một tai nạn thảm khốc.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: