Hà Nội: Chuẩn bị ‘bầu’ thêm một phó chủ tịch thế chỗ ông Dũng đã bị bắt

Trụ sở UBND TP. Hà Nội – Ảnh: Người Lao Động

Theo dự kiến, ngày 10 Tháng Ba tới, HĐND TP. Hà Nội sẽ bầu thêm một phó chủ tịch thế chỗ ông Chữ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hà Nội trước đó, đã bị bắt vì liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu” ở Bộ Ngoại giao.

Nói “bầu” cho vẻ dân chủ, chứ chiếc ghế trống đó đã được ông Tổng Trọng đặt để rồi.

Dân tình Hà Nội không mấy hồ hởi cho lắm. Họ nói trên mạng xã hội rằng “bầu bán làm gì cho tốn tiền thuế dân. Cứ tuyên bố thẳng ‘thằng B lên thế thằng A mới vào lò’ thế là xong!”

Biết thế, nhưng theo “quy trình” vẫn phải làm thế dù biết nó chả ra làm sao cả. Nói tóm lại, Hà Nội giờ đang rối, ngay cả ông Tổng trấn Nguyễn Sĩ Thanh, “trong veo” đến thế mà vẫn đang đổ mồ hôi hột xử lý tin đồn.

Hiện nay, UBND Hà Nội đã có năm phó chủ tịch giúp việc cho ông Thanh rồi. Đó là các ông: Lê Hồng Sơn; Dương Đức Tuấn; Hà Minh Hải; Nguyễn Mạnh Quyền; Nguyễn Trọng Đông.

Theo quy định số lượng phó Chủ tịch UBND, vừa ban hành vào cuối năm 2022, số lượng phó chủ tịch TP. Hà Nội và TP.HCM không được quá năm người, các thành phố trực thuộc trung ương khác không quá bốn người.

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đã bị bắt – Ảnh: CA

Như thế tại Hà Nội, dù ông Dũng bị bắt, nhưng vẫn đủ số lượng năm phó chủ tịch rồi thì bầu bán làm gì nữa? Đáng lý cái ghế “dơ” đó nên đưa về trung ương làm củi cho ông Trọng nhóm cái lò khác.

Thế nên dân vỉa hè Hà Nội dựa vào lời chia sẻ của mộ cán bộ thâm niên tại Hà thành đồn rằng: “Sắp tới UBND TP. Hà Nội lại sẽ có một đồng chí khác bị lộ, đi nghỉ mát chung với đồng chí Dũng. Thế nên nhân dịp tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, họ bầu thêm một phó chủ tịch nữa cho yên tâm. Thà dư bây giờ, nhưng đủ về sau, đỡ mất công phải họp lại, tốn thêm tiền thuế của dân”.

Hỏi ra mới biết, có thể ông Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông (SN 1969), quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội, sắp “hội ngộ” với đồng hương Chủ Xuân Dũng. Nếu may mắn sẽ được ở chung phòng. Cùng vào Hỏa Lò đợt này có thể là “người đẹp” ở Sở Y tế Hà Nội là bà Trần Thị Nhị Hà (SN 1973), Bí thư Đàng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Đại biểu quốc hội khóa XV.

Tin đồn chỉ có thế, chẳng biết trúng trật thế nào.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: