Lao động Việt thoát chạy khỏi casino ở Campuchia

Những người Viêt được cứu về Việt Nam (ảnh: Minh Anh/Dantri).

Chiều 17 Tháng Chín, tại Campuchia theo giờ địa phương, có 56 lao động người Việt Nam bỏ chạy từ một casino ở tỉnh Svay Rieng (Campuchia) về cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), theo cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh thông tin với báo chí trong nước.

Nguyên nhân “cuộc đào tẩu” được cho là do nhóm lao động tại casino xảy ra mâu thuẫn với ông chủ nên rủ nhau bỏ chạy về nước. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã cử lực lượng qua Campuchia để tìm hiểu vụ việc và sẽ sớm tiến hành các thủ tục liên quan để đưa những lao động này về nước.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan tỏa một clip ghi lại hình ảnh hàng chục người bỏ chạy thục mạng từ một tòa nhà cao tầng về phía cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh trong cơn mưa giông, theo báo Dân Trí. Trong cuộc tháo chạy, bốn người trong nhóm người bỏ trốn bị ngã nên bị bắt lại.

Video: Vấn nạn người Việt bị lừa và bắt cóc sang Campuchia

Theo người chia sẻ clip, nhóm người bỏ chạy về phía cửa khẩu Mộc Bài là những lao động người Việt sang Campuchia làm việc trong casino sát biên giới. Đã bị nợ lương nhiều tháng, nhóm lao động bàn nhau tổ chức bỏ trốn về nước để thoát thân. Hiện, nhóm lao động trên đang được tập trung ở đồn công an cửa khẩu Bavet (Campuchia).

Trước đó, hôm 1 Tháng Chín, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, An Giang, có 26 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả. Họ hồm ba nữ, 23 nam (trong đó có 11 công dân Việt Nam liên quan đến sự việc ở Casino Rich World vào ngày 18 Tháng Tám. Hầu hết những người này có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Khoảng 9 giờ 45 ngày 18 Tháng Tám, Quản lý bảo vệ biên giới và phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình,  Biên phòng tỉnh An Giang tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện 40 người, gồm 35 nam và 5 nữ từ Casino Rich World, Campuchia, bơi qua sông Bình Ghi.

Những người này khai sau khi sang Campuchia, họ làm việc tại Casino Rich World; một số khác trước đó đã làm việc tại các casino ở Campuchia. Do làm việc quá sức, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nhóm người này đã bàn với nhau để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Trong số 40 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam có sáu người do Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi và Lê Văn Danh, 34 tuổi, sống ở Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đọc thêm:

-Người Việt giết người Việt trên đất Campuchia

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: