Ma túy tràn ngập Việt Nam

Báo chí Việt Nam luôn đề cao “chiến công” phá ma túy của công an nhưng gần như hiếm khi đề cập tình trạng nghiện ngập trong giới thanh niên Việt Nam hiện nay (VNE)

Ma túy tiếp tục ào ạt “đổ bộ” vào Việt Nam. Mới đây, ngày 1 Tháng Sáu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá được một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 28 Tháng Năm, lực lượng trên đã bắt quả tang Hoàng Thị Thái tức Thái “chất”; SN 1952; ngụ phố Tân Tự, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa và Đỗ Anh Dũng (SN 1974; ngụ phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) đang vận chuyển 10 bánh heroin; 18,000 viên ma túy tổng hợp.

Sau đó, Công an Thanh Hóa bắt thêm năm đối tượng. Khám xét nơi ở của ổ nhóm này, công an thu giữ: 2.5 cây heroin, 50 gr ma túy đá, 4,000 viên ma túy tổng hợp, 69 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, một gói nhỏ ketamin, một khẩu súng tự chế, hơn 2.8 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Hoàng Thị Thái, 70 tuổi. Thái đã móc nối với một số đối tượng cộm cán tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào trên tuyến biên giới với huyện Quan Sơn đưa về Thanh Hóa tiêu thụ.

Giữa Tháng Năm, Công an Cần Thơ cũng bắt Nguyễn Anh Tiến (sinh năm 1985, trú tại quận 4, Sài Gòn) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1986, trú tại quận 8, Sài Gòn) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy.” Tại hiện trường, công an tịch thu hai túi nylon chứa tinh thể màu trắng (theo lời khai của Nguyễn Anh Tiến là ma túy đá) có trọng lượng 149.7 gram, một đoạn ống nhựa màu trắng chứa heroin, hai triệu đồng, năm điện thoại di động và một xe hơi mang biển số 51F-719.63. Nguyễn Anh Tiến và Nguyễn Thị Ngọc Lan khai nhận mua ma túy đá từ Sài Gòn, vận chuyển về thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ để bán lại kiếm lời.

Một đường dây ma túy từ châu Âu vào Việt Nam bị phá (CAND)

Và cũng giữa Tháng Năm 2022, Công an huyện Nậm Nhùn và Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bắt bốn đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 11.5 bánh heroin. Hai đối tượng bị bắt là Tẩn Sài Phìn, sinh năm 1979, trú tại xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, Lai Châu; và Tẩn Sử Mẩy, sinh năm 1987, ở bản Nậm Cười, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, khi chúng đang vận chuyển hai bánh heroin.

Cuối Tháng Năm 2022, một đường dây buôn ma túy từ Đức về Việt Nam cũng bị phá, bắt đầu từ việc bắt quả tang Trần Viết Tuyền (SN 2005, trú tại phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang nhận kiện hàng chứa 3 kg ma tuý tổng hợp. Đường dây này còn có Trần Thanh Quân (SN 1993, trú tại phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Khi bị bắt, đương sự đang giữ 500 viên ma tuý tổng hợp, ma túy “đá” và ketamine, một khẩu súng thể thao với 50 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Việc trong thời gian ngắn mà nhiều đường dây ma túy bị phá cho thấy vấn đề không chỉ là tội phạm ma túy đang lộng hành mà một phần xã hội Việt Nam đang trở thành một xã hội nghiện ngập trong khi bản thân hiện tượng nghiện ngập lại không được nhìn nhận như một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết và cần có giải pháp đối phó. Dân tình có thể dễ dàng “đếm” có bao nhiêu vụ án ma túy nhưng chẳng ai biết hiện thời có bao nhiêu con nghiện trong thanh thiếu niên, và tại sao chúng trở thành con nghiện.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: