Nhà máy nước tiền tỷ bỏ hoang, hàng ngàn người dân khát nước

Nhà máy nước sạch bỏ hoang ở Thanh Hoá. Ảnh VnExpress

Nhà máy nước sạch Phúc Giang được xây dựng vào năm 2009 tại thôn Phúc Giang, xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) với kinh phí 6 tỷ đồng.

Năm 2011, nhà máy đi vào hoạt động, nhằm cung cấp nước sạch cho khoảng 200 hộ dân với khoảng 2,000 người tại bốn thôn thuộc xã Khánh Vĩnh Yên gồm Đại Bản, Phúc Giang, Thượng Triều và Hạ Triều.

Tuy nhiên, sau khoảng sáu năm đi vào hoạt động, nhà máy nước sạch nói trên đã ngừng hoạt động do đường ống hỏng hóc.

Ngoài việc tích trữ nước mưa để sinh hoạt, người dân buộc phải đào thêm giếng khoan và xây bể để hứng nước mưa. Một số khu vực dân cư lại không thể đào giếng khoan vì nước bị nhiễm phèn mặn. Mùa nắng nóng, hạn hán, người dân phải đi hàng chục cây số để đổi nước sạch về dùng. Hàng ngàn người dân ở đây đang khát khao nguồn nước sạch.

Nhà máy giá 6 tỷ bị bỏ hoang, nhưng tỉnh Hà Tĩnh đã lại đang dự định xây dựng nhà máy mới tại thôn Phúc Giang, với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.

Nhà máy nước sạch ở xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa xây dựng hết 100 tỷ đồng trên diện tích 12,000 m2 đất, cũng bỏ hoang từ năm 2017 tới nay. Khổ cho người dân phải bỏ tiền tự lắp đặt đường ống nước nhưng rồi chịu khát nước sạch suốt năm năm nay

Không chỉ những công trình vài chục tỷ, trăm tỷ. Mới đây, báo chí Việt Nam thông tin nhà máy Phú Sơn ở Ninh Bình, kinh phí xây dựng 5,000 tỷ bị bỏ hoang suốt 15 năm  qua

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: