Quảng Bình: Túng tiền tiêu, hai nữ sinh 14 tuổi đi ăn trộm

Hai nữ sinh 14 tuổi ở Quảng Bình cùng số đồ ăn trộm được – Ảnh: Công an

Đang theo học lớp 8, hai nữ sinh 14 tuổi (ngụ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã rủ nhau ăn trộm. Số tiền cả hai nữ sinh trộm được ở nhà người dân khoảng 80 triệu đồng ($3,406) bao gồm 40 triệu đồng tiền mặt, hai dây chuyền vàng và một lắc vàng.

Theo truyền thông trong nước, ngày 29 Tháng Tư, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết họ bắt được hai nữ sinh 14 tuổi đi ăn trộm. Sau khi được ông Phạm Văn H. (59 tuổi, ngụ thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, Quảng Trạch) trình báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà “cuỗm” khoảng 80 triệu đồng, Công an huyện Quảng Trạch điều tra. Cuối cùng, họ tìm ra thủ phạm là hai nữ sinh V.T.T.T. và V.N.P.T. (sinh năm 2009, đều ngụ huyện Quảng Trạch). Tại cơ quan công an, hai nữ sinh khai nhận cần tiền tiêu xài (?), nên đã rủ nhau trộm cắp.

Trước đó, Tháng Mười 2022, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã bắt ba thiếu niên 14- 15 tuổi trộm liên tiếp ba chiếc xe gắn máy (xe cũ, đậu trong hẻm) tại quận Sơn Trà và Hải Châu trong một đêm. Ba thiếu niên bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn P. (sinh năm 2007), Hứa Thanh D. (sinh năm 2008, cùng trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng); Nguyễn Văn M. (sinh năm 2008, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Ba thiếu niên bị bắt giam cùng hai chiếc xe tang vật bị ăn trộm, tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng hồi Tháng Mười 2022 – Ảnh: Công an

Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết đường dây trộm cắp xe máy này còn nhiều thanh thiếu niên khác tham gia. Các nghi phạm tự học lỏm cách phá khóa, đấu dây điện khởi động xe gắn máy… trên mạng rồi dạy lại cho nhau. Các xe máy trộm cắp sau đó bị tháo phụ tùng để bán lẻ hoặc bán rẻ qua mạng cho các lò độ (chế lại) xe gắn máy.

“Cừ khôi” nhất trong các thiếu niên đi ăn trộm là L.T.T. (sinh năm 2009) khi bị bắt vì tội ăn trộm (Tháng Năm 2021) chỉ mới 12 tuổi. Truyền thông trong nước gọi L.T.T là “siêu trộm nhí”, “hành nghề” từ năm 8 tuổi, có người cha vừa đi tù vì tội trộm cắp tài sản. T. sống ở nhà trọ cùng mẹ và hai đứa em, dường như không được đi học.

Theo Tuổi Trẻ ngày 23 Tháng Năm 2021, T. khai nhận rằng trưa 21 Tháng Năm, T. đột nhập nhà một người dân ở khu phố 5, phường Vĩnh Thanh Vân (TP. Rạch Giá) lấy trộm nhiều dây chuyền, vàng miếng, trang sức bạch kim, tiền mặt… với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng ($8,516). Trộm xong, T. đi xe ôm về nhà trọ giấu, sau đó lấy tiền, một ít vàng trong số tài sản vừa trộm được đem đến thị trấn Sóc Sơn (huyện Hòn Đất) bán cho một người đàn ông được 16.2 triệu đồng ($689) rồi đem đi đánh bạc. Rạng sáng 23 Tháng Năm, T. về nhà trọ thì bị bắt.

“Siêu trộm nhí” L.T.T. bị tạm giữ cùng tang vật trộm cắp được tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hồi Tháng Năm 2021 – Ảnh: Tin Tức Online

Bàn về vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc này, Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp được trang Luật Sư Việt Nam dẫn lời cho biết: Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người từ 14 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, L.T.T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”, tuy nhiên, công an có thể áp dụng biện pháp hành chính là đưa L.T.T. vào trường giáo dưỡng để giáo dục. Không rõ là sau đó, L.T.T. đi về đâu vì các báo không thông tin về “siêu trộm nhí” này nữa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: