Thời gian qua, người dân ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vô cùng bất an trước hiện tượng sụt lún bất thường. Không những vậy, hàng trăm giếng nước cạn khô đáy, nhà ở thì bị nứt xé khiến họ vô cùng lo sợ.
Từ cuối năm 2019 đến Tháng Tư 2022, xã Châu Hồng có 279 giếng nước sinh hoạt bị cạn trơ đáy; 13 hố sụt lún ở ruộng lúa nước, ven khe suối. Đặc biệt, từ cuối Tháng Hai 2022, có 114 ngôi nhà bị rạn, nứt… Ước tính thiệt hại lên đến 57 tỷ đồng.

Đầu năm 2022, căn nhà của ông Lô Văn Ngọc ở bản Na Hiêng, xuất hiện một hố rộng 1.5 mét, và ngày càng có dấu hiệu lõm xuống, không biết sẽ sụt xuống lúc nào.
Không chỉ nhà dân, ngay ở trụ sở UBND xã Châu Hồng và trường mầm non xã cũng xảy ra tình trạng tường bị nứt nẻ ngày càng lan rộng.
Mỗi ngày, các thầy cô giáo ở đấy phải đi quanh trường lớp kiểm tra trước tình hình nứt nẻ rồi mới quyết định có đón học sinh vào học hay không. Có hôm, học sinh đang ngủ trưa thì nghe tiếng rạn nứt, khiến cả cô và trò hú vía.

Mới đây nhất, ngày 2 Tháng Năm, căn nhà của anh Lương Văn Trường ở bản Na Hiêng bất ngờ xuất hiện một hố sụt lún rộng khoảng 1 mét, sâu 1 mét. Nhiều bức tường trong nhà cũng xuất hiện các vết nứt nẻ, lúc đầu nhỏ, mấy ngày sau càng nở lớn ra. Lo sợ căn nhà bị đổ sập, anh Trường phải đưa đồ đạc đi gởi và anh đến nhà người thân ở nhờ.
Ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch xã Châu Hồng cho biết, hiện cơ quan chức năng đã thuê cơ quan địa chất Bắc Trung bộ về khảo sát để tìm nguyên nhân tình trạng này.

Từ những năm 2000 đến nay, tại xã Châu Hồng có 11 doanh nghiệp khai thác (gồm 5 doanh nghiệp khai thác quặng, 7 doanh nghiệp khai thác đá), đặc biệt có doanh nghiệp khai thác quặng dưới lòng đất theo hình thức hầm lò. Gần đây, nhiều đơn vị sử dụng phương tiện, máy móc hiện đại, nhất là trong lĩnh vực khai thác quặng thiếc dưới lòng đất, có thể làm mất nguồn nước tạo nên những bất thường nêu trên, làm đảo lộn cuộc sống bình thường của người dân.