Tất Thành Cang lại ra tòa, đối diện bản án 10 – 20 năm tù

Ảnh: vnexpress

Ngày 2 Tháng Tám, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã ban hành cáo trạng, dài 49 trang, truy tố ông Tất Thành Cang và Trần Công Thiện (57 tuổi, Tổng Giám đốc Cty Tân Thuận) cùng tám đồng phạm khác bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Trong đó, ông Thiện có vai trò chủ mưu, ký văn bản đề nghị Thành uỷ TP chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ phần diện tích đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển và Khu dân cư Ven Sông. Còn ông Cang đã bút phê “đồng ý” vào dự án Khu dân cư Phước Kiển mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Sai phạm tại hai dự án này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 730 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Cang và các bị can khác xây dựng giá, thống nhất chủ trương, ký hợp đồng để chuyển nhượng 324,000 m2 đất, đã không thực hiện thẩm định giá, để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Hành vi này gây thất thoát tài sản Nhà nước ở Công ty Tân Thuận hơn 202 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại dự án Khu dân cư Ven Sông, cuối Tháng Chín năm 2017, ông Thiện ký văn bản gửi Văn phòng Thành uỷ xin chủ trương phân chia sản phẩm bằng hình thức hoán đổi 10% vốn góp thành sàn căn hộ và thuận chủ trương cho Cty Tân Thuận lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho Cty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.

Tháng Mười Một năm 2017, ông Thiện ký hợp đồng với Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng một phần dự án (tức dự án Khu cao ốc căn hộ – thương mại ven sông Tân Phong) Khu dân cư Ven Sông, quận 7, với giá chuyển nhượng 20 triệu đồng/m2. Cáo trạng cáo buộc ông Thiện, cùng các bị can khi chuyển nhượng đã không đấu giá theo quy định, gây thiệt hại hơn 532 tỷ đồng.

Trước đó, Tháng Sáu năm 2022, trong vụ án xảy ra tại Cty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), công ty con của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), ông Cang đã bị Tòa phúc thẩm tuyên án 8 năm 6 tháng tù cũng về tội danh này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: