Tuyên Quang: Khinh khí cầu chưa bay phát nổ, năm người bị bỏng

Lễ hội khinh khí cầu khai mạc lần đầu tiên ở Cần Thơ sáng 30 Tháng Tư 2023 – Ảnh: Lao Động

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần 2 tổ chức ở Tuyên Quang với mục đích thu hút du khách đã gặp tai nạn tối 29 Tháng Tư khi một khinh khí cầu phát nổ.

Truyền thông trong nước đưa tin lúc 19 giờ ngày 29 Tháng Tư, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) – nơi sắp diễn ra lễ hội ánh sáng khinh khí cầu, thì đột nhiên một khinh khí cầu bốc cháy và phát nổ, khói đen bốc lên, làm năm người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu (riêng Dân Trí cho biết có 6 người bị bỏng, gồm phi công và những người chữa cháy).

Trước đó, một phi công người Nhật đang bơm gas vào khinh khí cầu thì gặp gió thổi ngược khiến lửa kèm khí gas tạt vào làm quả khinh khí cầu bốc cháy, người phi công bị bỏng tay. Sau đó có bốn người trợ giúp phun bình chữa cháy cũng bị khí nóng bắn vào người gây bỏng nhẹ.

Sau tai nạn, các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, còn lễ hội trình diễn ánh sáng sau đó vẫn diễn ra.

Ảnh An Vui cắt từ video trên Thanh Niên, cho thấy người dân hiếu kỳ đứng xem cảnh khinh khí cầu bốc cháy và khi phát nổ thì hoảng sợ chạy tán loạn

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần 2 ở Tuyên Quang  được tổ chức trong 5 ngày, từ 28 Tháng Tư đến 2 Tháng Năm 2023 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP.Tuyên Quang và sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.

Tham gia lễ hội có tổng cộng 20 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm 10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo và 5 khinh khí cầu bay trình diễn. Đội ngũ phi công điều khiển khinh khí cầu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nga, Slovakia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.

Tháng Giêng 2022, lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần I ở Tuyên Quang khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, khu di tích lịch sử Tân Trào và khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang.

Ngồi trên khinh khí cầu ngắm cảnh từ độ cao 20 – 70m (65 -229 feet) đang là trào lưu ở Việt Nam, khi lần lượt nhiều thành phố tổ chức lễ hội này. Trong dịp nghỉ lễ dài ngày nhân quốc tế lao động và giổ tổ Hùng Vương, ngoài Tuyên Quang còn có TP. Cần Thơ tổ chức lễ hội khinh khí cầu, kết hợp với lễ hội bánh dân gian Nam bộ.

Sáng 30 Tháng Tư, lễ hội khinh khí cầu khai mạc tại sân vận động Cần Thơ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), thu hút khoảng 1,000 người dân từ khắp nơi đến tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội khinh khí cầu ở Cần Thơ có khoảng 30 khinh khí cầu, 50 phi công và kỹ thuật viên điều khiển. Các loại hình trình diễn lần này là dù lượn động cơ, phi cơ cánh vải và 30 khinh khí cầu, bao gồm 6 quả cầu cấp 7 (chở được 4-6 người), 20 quả cầu cấp 1 (loại nhỏ, không có khả năng tải người) bay treo, 4 quả cầu trang trí mặt đất.

Các khinh khí cầu bay treo sẽ có độ cao không quá 50 m (164 feet), có buộc dây để cố định tại chỗ; còn các khinh khí cầu bay tự do (độ cao 300 m, tức 984 feet) sẽ xuất phát từ sân vận động Cần Thơ theo hướng gió thổi về phía Tây, Tây Nam hoặc Đông Nam (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long hoặc tỉnh Hậu Giang). Mỗi một quả khinh khí cầu có thể chở 4-6 người, tham quan 4 – 6 phút. Ban tổ chức miễn phí cho tất cả mọi người đăng ký tour tham quan bằng khinh khí cầu, Cần Thơ đúng là chơi sang!

Lễ hội khinh khí cầu Cần Thơ sẽ kéo dài đến hết ngày 3 Tháng Năm 2023, còn lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 2 Tháng Năm.

Ảnh An Vui cắt từ video trên Tuổi Trẻ về cảnh cháy khinh khí cầu ở Tuyên Quang tối 29 Tháng Tư 2023

Trước đó, từ ngày 13 – 20 Tháng Tư đã diễn ra lễ hội khinh khí cầu ở Huế, với hai tour tự chọn:  bay treo (đứng tại chỗ tại độ cao 20-30m) giá 200,000 đồng/lượt 5 phút ($8); bay tự do giá 4 triệu đồng/lượt 40-60 phút ($170). Dịch vụ bay tự do tổ chức vào 6 giờ sáng hàng ngày, mỗi lượt chở 2-3 khách cùng phi công; còn bay treo tổ chức từ 17 giờ 30 – 19 giờ 30.

Từ ngày 25 Tháng Tư – 5 Tháng Năm 2023, lễ hội khinh khí cầu cũng tổ chức lần đầu tiên ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cũng phục vụ du khách trải nghiệm bay treo và bay tự do, tương tự như Huế, nhưng giá bao nhiêu không rõ.

Riêng tại Sài Gòn đã hai lần tổ chức lễ hội khinh khí cầu. Lần thứ nhất tổ chức trong hai ngày 22 – 23 Tháng Giêng 2022 tại công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn, TP. Thủ Đức. Lần thứ hai tổ chức trong 4 ngày, từ 8 – 11 Tháng Mười Hai 2022 tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP.Thủ Đức) và đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Lần thứ hai, công ty du lịch TST Tourist cung cấp dịch vụ bay treo ở độ cao 70m (229 feet) trên khinh khí cầu với mức giá 699,000 đồng/người ($29/người), gói 4 người là 2.5 triệu đồng ($106/4 người), đã bao gồm việc mua bảo hiểm. Mỗi lượt bay sẽ có 4 khách và một phi công, thời gian ngồi trên khinh khí cầu từ 5-15 phút/lượt. Không rõ vì thận trọng hay lý do nào khác, Sài Gòn chưa dám tổ chức dịch vụ bay tự do trên khinh khí cầu.

Trông khinh khí cầu bay thì đẹp, nhưng muốn trải nghiệm dịch vụ bay trên khinh khí cầu thì hành khách phải có chút máu phiêu lưu mạo hiểm và nhất là không sợ độ cao. May mà các lễ hội khinh khí cầu theo trào lưu này ở Việt Nam đến nay vẫn bảo đảm an toàn cho hành khách, chưa xảy ra tai nạn chết người vì bị nổ trên không như Trung Quốc (Tháng Giêng 2019 tại tỉnh Sơn Đông và ngày 22 Tháng Giêng 2023 ở TP.Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên).

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: