Phim ‘SPENCER’ kể gì về cố Công nương Diana?

Nữ diễn viên Kristen Stewart được biết đến với loạt phim ma cà rồng Twilight (Chạng vạng) cho biết cô rất lo lắng khi được giao thể hiện những ngày cuối cùng của Công nương Diana trong bộ phim Spencer. “Tôi lo đến nỗi không thể mở được hàm trước ngày khai máy hai tuần vì quá căng thẳng!”. Spencer vừa chiếu ra mắt tại Liên hoan phim London vào ngày 7 Tháng Mười và sẽ ra rạp tại Anh vào ngày 5 Tháng Mười Một trước khi công chiếu toàn thế giới.

Phút nói thật của Kristen Stewart

Nữ diễn viên đã tái hiện những gì mà vị Công nương quá cố trải qua trong vòng ba ngày với Hoàng gia Anh trong dịp lễ Giáng Sinh năm 1991, trước ngày ly thân với Thái tử Charles. Cái chết bất ngờ cũng xảy ra vào thời gian này. Stewart tâm sự: “Tôi bị triệu chứng TMJ (cứng hàm) đến mức gần như… câm! Có lẽ là do quá lo lắng. Tôi thực sự ngã quị nhưng may mắn đã hồi phục kịp lúc!”.

Spencer do Pablo Larrain gốc Chile đạo diễn. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim Jackie mang về cho nữ diễn viên Natalie Portman đề cử Oscar 2017 (Jackie nói về cố đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy, vợ của cố tổng thống bị ám sát John F. Kenedy, người không thể thoát khỏi tầm mắt quan sát của công chúng giống như công nương Diana).

Đến từ thành phố Los Angeles, tiểu bang California và nổi lên với vai nữ chính trong loạt phim điện ảnh Chạng vạng, nữ diễn viên Stewart bộc bạch: “Tôi không có nền tảng kiến ​​thức rộng, không có mối quan hệ với bất cứ Hoàng gia nào, và không được nuôi dưỡng trong một môi trường gần như thế để có thể kể lại câu chuyện một cách thoải mái ngay từ đầu. Nhưng tôi sống trên hành tinh này và chịu tác động ít nhiều bởi cái chết bi kịch và cuộc sống phi thường của Công nương, dù lúc bà mất tôi mới bảy tuổi!”.

Sau khi vai diễn Diana được nhiều nhà phê bình ngợi khen, Stewart thú nhận đã bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu và hòa mình vào nhân vật. “Tôi đọc hầu như tất cả những gì nói về bà, xem vô số ảnh và nghiền ngẫm các cuộc phỏng vấn bà. Thông qua những di sản này tôi tin Diana là một phụ nữ dễ bị tổn thương, không thể che giấu cảm xúc và khó đoán chính xác những phản ứng. Theo tôi, Diana giống như môt ngôi nhà lấp lánh chờ bốc cháy – cô nói với phóng viên Lizo Mzimba – Tôi xem đi xem lại loạt phim về Hoàng gia Anh The Crown và muốn bảo vệ Công nương khi còn nhiều ý kiến khác nhau về bà. Tránh bị các bình phẩm tiêu cực về Diana chi phối, tôi cố tập trung vào ý tưởng của riêng tôi về bà. Nói chung là tôi tập sống như Diana và có cảm xúc như Diana trong khi chờ ngày nhập vai bà”.

Minh tinh Kristen Stewart trong buổi ra mắt ‘Spencer’ nhân dịp Liên hoan phim BFI London lần thứ 65 tại Royal Festival Hall ngày 7 Tháng Mười 2021 (ảnh: John Phillips/Getty Images for BFI)

Ý kiến của các nhà phê bình

Spencer lấy bối cảnh ba ngày căng thẳng tại dinh thự hoàng gia Sandringham ở thành phố Norfolk, khi Công nương Diana đang vô cùng đau khổ nhưng vẫn kiên trì với cuộc chiến giành quyền tự quyết định cuộc sống của mình và thoát khỏi sức nặng của Hoàng gia trong quá trình chuẩn bị chia tay với nó. Stewart nhận xét: “Thái độ này không phải là phản bội mà đẹp như một bài thơ. Đó chính là điều làm cho tôi càng yêu mến Diana hơn. Bộ phim rất siêu thực. Khi bạn trải qua những chấn thương tâm lý, sẽ có lúc bạn rơi vào trạng thái điên cuồng”.

Với vai Diana, Stewart được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm sau. Một nhà phê bình viết: “Kristen Stewart nóng bỏng, dịu dàng và tuyệt đẹp trong vai Diana”. Nhà phê bình Robbie Collin của tờ The Telegraph cho bộ phim năm sao kèm lời bình: “Cách làm phim ly kỳ, hấp dẫn, vượt ra khỏi những giới hạn của thể loại phim hoàng tộc. Stewart xứng đáng nhận giải trong một bộ phim vừa vui vẻ vừa điên cuồng, vừa buồn bã vừa rất đẹp. Cô có khả năng làm chủ hoàn toàn vai diễn. Giọng nói, cử chỉ vừa phải và hòa nhập hoàn hảo vào những tình tiết tưởng tượng của bộ phim khi đạo diễn đưa Diana đi trên những con đường mê hoặc mà chúng ta chưa từng thấy”.

Nhà phê bình Pete Hammond của trang tin Deadline viết: “Tôi không thể nói đầy đủ về màn trình diễn của Stewart. Ấn tượng về cô không thể ghi chép đầy đủ mà chỉ có thể gom gọn lại hai chữ: Tuyệt vời”. Jonathan Romney của tờ Screen Daily nhận định: “Diana bị săn đuổi độc ác cho đến tận thời điểm bà gặp nạn. Stewart biết rất rõ khả năng đeo bám của các tay săn ảnh lén với ma trận bóng đèn loé lên trong những cuộc săn đuổi của họ nên cô thể hiện những cảnh này rất tốt”. Bài đánh giá năm sao của tờ The Guardian gọi Spencer là “một bộ phim phi thường”, và cách dàn dựng của đạo diễn là “phong phú, lôi cuốn và tuyệt vời”.

Phát biểu trước buổi chiếu giới thiệu, đạo diễn Larrain cho biết chính mẹ ông đã truyền cảm hứng để ông thực hiện Spencer. “Bất chấp khoảng cách quá lớn giữa hai người phụ nữ, mẹ tôi rất quan tâm đến câu chuyện của Công nương nước Anh và tôi đã bị ảnh hưởng bởi bà. Sau đó, tôi tự hỏi tại sao Diana lại lôi cuốn được hàng triệu người đồng cảm như thế? Câu trả lời không hề đơn giản!”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: