(Hình chụp qua video quảng cáo phim Shrek 5: YouTube)

Loạt phim “Shrek,” sự kết hợp hấp dẫn giữa yếu tố hài hước, phiêu lưu và những câu chuyện ấm lòng, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong nền văn hóa đại chúng.

Bắt đầu từ năm 2001, loạt phim giới thiệu đến khán giả nhân vật anh hùng không ai ngờ tới. Shrek, một ông chằn tinh da xanh thô lỗ nhưng lấy lòng khán giả, được lồng tiếng bởi Mike Myers. Người bạn đồng hành hài hước của ông, Donkey, do Eddie Murphy lồng giọng, và Công Chúa Fiona đầy nhiệt huyết, do Cameron Diaz góp giọng, hoàn thiện bộ ba có một không hai, bắt đầu hành trình khám phá bản thân và tạo ra những tình bạn đầy bất ngờ.

(Hình chụp qua video quảng cáo phim Shrek 5: YouTube)

Thành công của bộ phim đầu tiên tạo ra ba phần tiếp theo: “Shrek 2” (2004), “Shrek the Third” (2007) và “Shrek Forever After” (2010). Thế giới của ông chằn tinh “Shrek” mở rộng hơn nữa với phần ngoại truyện “Puss in Boots,” ra mắt vào năm 2011, có sự góp mặt của chú mèo đi hia do Antonio Banderas lồng tiếng, và phần tiếp theo, “Puss in Boots: The Last Wish” (2022).

“Shrek 5,” dự kiến phát hành năm 2026, hiện đang trong quá trình sản xuất, tái hợp dàn diễn viên lồng tiếng gốc và nữ diễn viên Zendaya (Ngôi sao của “Challengers” và “Dune”) sẽ góp giọng cho một nhân vật mới.

“Shrek” (2001) đặt nền tảng cho loạt phim, mô tả cuộc sống đầm lầy yên bình của Shrek bị phá vỡ bởi các nhân vật trong truyện cổ tích bị lưu đày, bị Lord Farquaad trục xuất. Để giành lại “không gian tĩnh lặng” của mình, Shrek đồng ý giải cứu Công Chúa Fiona khỏi một tòa tháp được rồng canh giữ. Hành trình của ông với Donkey phát triển thành một câu chuyện về những mối liên kết bất ngờ và sự chấp nhận bản thân. Sự kết hợp dí dỏm giữa truyện cổ tích nhại lại và tham chiếu đến văn hóa đại chúng đưa bộ phim lên tầm cao mới về mặt thương mại và phê bình, thu về hơn $484 triệu trên toàn thế giới và đạt Giải Thưởng Viện Hàn Lâm đầu tiên cho Phim Hoạt Hình Hay Nhất.

“Shrek 2” (2004) tiếp tục cuộc phiêu lưu, khi Shrek và Fiona vượt qua những phức tạp trong cuộc gặp gỡ với cha mẹ hoàng gia của Fiona. Sự xuất hiện của Puss in Boots và Bà Tiên Đỡ Đầu đầy mưu mô bổ sung thêm những chiều hướng mới cho câu chuyện. Thành công của phần tiếp theo, thu về gần $1 tỷ trên toàn cầu, củng cố thêm sự nổi tiếng của loạt phim.

“Shrek the Third” (2007) khám phá sự miễn cưỡng của Shrek khi lên ngôi, dẫn dắt ông chằn tinh vào hành trình tìm kiếm người anh họ của Fiona, Artie. Phần này giới thiệu những người con của Shrek và Fiona, bổ sung thêm động lực mới cho câu chuyện. Mặc dù nhận được ít lời khen ngợi từ giới phê bình hơn so với những phần trước, nhưng nó vẫn được xem một thành công về mặt doanh thu phòng vé ($808.3 triệu trên toàn thế giới, với $322.7 triệu trong nước và $485.6 triệu quốc tế).

“Shrek Forever After” (2010), ban đầu được dự định là phần kết của loạt phim, trình bày một thực tế thay thế nơi sự tồn tại của Shrek bị xóa bỏ. Phần này thể hiện các chủ đề về tình yêu và bản sắc, gây được tiếng vang với những khán giả đang theo dõi hành trình của gã chằn tinh này.

Phiên bản phụ “Puss in Boots” năm 2011 mở rộng thế giới về Shrek, lần này tập trung vào cuộc phiêu lưu của chú mèo đi hia. Phần tiền truyện này kể về Puss khi anh chàng bắt đầu hành trình đánh cắp hạt đậu thần từ hai tên cướp khét tiếng Jack và Jill. Với sự giúp đỡ của Kitty Softpaws, do Salma Hayek lồng tiếng, và người bạn đồng hành cũ Humpty Dumpty, do Zach Galifianakis góp giọng, Puss lên đường tìm kiếm sự cứu rỗi. Bộ phim đạt được cả thành công về mặt phê bình và thương mại, giành đề cử Giải Thưởng Viện Hàn Lâm cho Phim Hoạt Hình Hay Nhất.

“The Adventures of Puss in Boots,” được công chiếu trên Netflix vào năm 2015, “nối đuôi” phần phim trước về chú mèo Puss. Loạt phim này, kéo dài đến năm 2018, đào sâu hơn vào cuộc phiêu lưu của Puss tại thị trấn San Lorenzo. Được lồng tiếng bởi Eric Bauza, Puss đảm nhận vai trò bảo vệ sau khi vô tình tìm thấy kho báu ẩn giấu của thị trấn. Bộ phim giới thiệu những nhân vật mới, như Dulcinea và Artephius, làm phong phú thêm thế giới của “Shrek.” Đáng chú ý, bộ phim giành được giải Emmy cho dàn diễn viên xuất sắc.

Năm 2022, “Puss in Boots: The Last Wish” làm “hồi sinh” loạt phim, sau khi Puss nhận ra mình đạt đến kiếp cuối: thứ chín. Sự tiết lộ này đưa anh chàng mèo vào hành trình tìm kiếm Last Wish huyền thoại, một ngôi sao có khả năng khôi phục lại những mạng sống bị mất của anh.

Kitty Softpaws trở lại trong phần này và giới thiệu những nhân vật mới, như Big Bad Wolf và Goldilocks. “Puss in Boots: The Last Wish” đạt được thành công đáng kể về doanh thu phòng vé, trở thành một trong những bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất kể từ khi đại dịch xảy ra vào năm 2020 bắt đầu.

Các bộ phim về Shrek hiện đang được trình chiếu trên các nền tảng phát trực tuyến như Peacock, Max, Hulu và Prime Video, mang đến cơ hội để sống lại sự kỳ diệu của loạt phim trước khi “Shrek 5” phát hành.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

ÁC MA
Khi màn đêm buông xuống khu xóm ngoại ô nghèo nàn Whitechapel – ở về phía đông của thành phố Luân Đôn, có người đi làm về khuya phát hiện…
Tuổi 70 hẹn hò
Qua ngưỡng cửa của tuổi 50, 60 để bước vào thế giới chậm rãi hơn, chúng ta đứng trước tuổi 70 như chuẩn bị bước vào một cánh đồng cỏ…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bên bờ ly biệt
Có người cho rằng: “Gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người”… Hạm đội của Quang có kết giao mối tình dân quân thắm thiết với trường nữ…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: