(Hình minh họa: Max Kukurudziak/Unsplash)

Theo đề xuất của Tổng Thống Zelensky, Washington đang cân nhắc việc mua vũ khí cho Ukraine bằng tiền thu được từ tài sản Nga bị phong tỏa.

Đặc phái viên của Tổng Thống Donald Trump về Ukraine là ông Keith Kellog nhận định cách tiếp cận này có thể là một phần của giải pháp toàn diện nhằm giúp Ukraine, đồng thời củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, nghĩa là “lấy mỡ Nga rán Nga.”

Theo các cuộc khảo sát của nhiều tờ báo lớn của Mỹ, đa số người Mỹ cho rằng Mỹ đã chi quá nhiều cho Ukraine. Cho nên, việc Mỹ dùng chiêu “lấy mỡ Nga rán Nga” sẽ làm thỏa mãn những người Mỹ không hài lòng với việc Mỹ hỗ trợ “quá nhiều” cho Ukraine.

Nhưng hẳn chính quyền của ông Trump sẽ không muốn tiếp tục hỗ trợ cho Kyiv vô thời hạn mà không có mục tiêu cuối cùng, điều mà chính quyền Biden bị cáo buộc. Nghĩa là Washington sẽ hỗ trợ Ukraine với mục tiêu rõ ràng là chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt.

Để đạt được mục đích này thì có lẽ với Washington, chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine là chưa đủ. Còn cần thêm giải pháp ngoại giao, trong đó kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng với Nga để khiến Nga phải thuận theo ý của Washington. Tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Tổng Thống Donald Trump đã công khai bày tỏ rằng Trung Quốc có thể giúp kết thúc xung đột Nga-Ukraine bởi “họ có rất nhiều ảnh hưởng với tình hình ở đó.” Từ trước tới nay, Bắc Kinh luôn lu loa rằng mình quan tâm tới xung đột Nga-Ukraine và thiết tha mong muốn cuộc xung đột này sớm chấm dứt. Thế nhưng tất cả mới chỉ dừng ở lời nói chứ Bắc Kinh chưa hề có bất kỳ hành động cụ thể nào để thực hiện mong muốn của họ.

Ngày 24 Tháng Mười Hai năm 2024, Bắc Kinh đã tỏ ra bất bình sau khi cựu Tổng Thống Joe Biden ký ban hành Đạo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng năm tài khóa 2025 chứa nhiều điều khoản vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Động thái này của Washington báo hiệu Mỹ, Trung sẽ tiếp tục đối đầu trong nhiều vấn đề an ninh-quốc phòng. Với những gì ông Trump đã làm trong nhiệm kỳ đầu của mình, giới quan sát tin rằng ông Trump sẽ còn đưa tình trạng đối đầu Mỹ-Trung lên tầm cao hơn.

Hẳn Bắc Kinh sẽ không thích thú gì khi để Trung Quốc rơi vào tình trạng đối đầu với Mỹ. Vì thế, để quan hệ Mỹ-Trung không bị căng thẳng, Bắc Kinh sẽ phải có những hành động cụ thể nhằm giúp xung đột Nga-Ukraine sớm chấm dứt như họ “mong muốn.” Một trong những việc đầu tiên mà Bắc Kinh phải làm hẳn là dừng mua dầu của Nga. Trung Quốc hiện đang là nước mua dầu của Nga nhiều nhất thế giới. Với việc này, rõ ràng Trung Quốc đang tiếp tay với Nga trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, và rằng việc Trung Quốc nói họ mong muốn xung đột Nga-Ukraine sớm chấm dứt chỉ là trò giả nhân giả nghĩa, không gạt được ai.

Không chỉ mua dầu Nga, Trung Quốc còn bị Phương Tây cáo buộc là đã và đang cung cấp cho Nga nhiều linh kiện cần thiết cho vũ khí tên lửa thông qua hàng trăm công ty bình phong. Để xuất khẩu một số linh kiện sang Nga, Trung Quốc đã tiến hành giả mạo tài liệu và tạo ra tên giả của các công ty Phương Tây cũng như Á Châu, trong có Đài Loan.

Chỉ cần Trung Quốc dừng mua dầu Nga cũng khiến Nga chới với và khó lòng tiếp tục cuộc xâm lược của mình. Tổng Thống Zelensky cũng cho rằng Chủ Tịch Tập Cận Bình, với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất, có thể tác động đến tình hình. Khi được hỏi liệu xung đột Nga-Ukraine có thể sớm kết thúc hay không, Tổng Thống Donald Trump trả lời rằng người ta nên đi hỏi Nga và Ukraine có sẵn sàng đạt được thỏa thuận hay không.

Hẳn ông Trump có lý khi trả lời như vậy. Song có lẽ người ta không chỉ hỏi Nga và Ukraine, mà còn nên hỏi thẳng Trung Quốc rằng liệu họ có sẵn sàng giúp kết thúc cuộc xung đột này không.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: