Người giàu tăng chi tiêu, người nghèo tăng… nợ tín dụng

(Hình minh họa: Tierra Mallorca/Unsplash)

Theo dữ liệu mới, 10% số lượng người dân Hoa Kỳ có thu nhập cao đang thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ ở mức cao nhất kể từ những năm 1990.

Trong khi hầu hết mọi người đều phải gánh chịu lạm phát, nợ nần và tiền lương trì trệ, những người kiếm được hơn $250,000 mỗi năm đang chi tiêu như thể không màng đến mai sau, theo dữ liệu từ Moody’s Analytics được Wall Street Journal đưa tin.

Một con số kỷ lục là 10% số lượng người kiếm được nhiều tiền nhất hiện chiếm 49.7% tổng chi tiêu trên toàn quốc. Ba mươi năm trước, họ chiếm khoảng 36% tổng chi tiêu.

Tuy nhiên, sự phân chia giàu nghèo vốn lắng xuống phần nào trong giai đoạn đầu của thời kỳ đại dịch đột nhiên trở nên rõ nét hơn: Những tầng lớp thượng lưu trong phân phối thu nhập của Hoa Kỳ-những người có thu nhập hàng năm khoảng $153,000, hiện đang thúc đẩy phần lớn chi tiêu thúc đẩy tăng trưởng của Hoa Kỳ.

Những người Mỹ không nằm trong nhóm đầu đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính ngày càng tăng.

Kết quả là nền kinh tế Hoa Kỳ phải đối mặt với suy thoái nghiêm trọng hơn nếu giá của những tài sản có giá trị cao nhất, như cổ phiếu, nhà ở và tiền điện tử, chuyển sang chiều hướng xấu hơn.

Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics cho biết chi tiêu của người tiêu dùng tập trung quá nhiều vào những người khá giả khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương. Ước tính 10% số lượng người kiếm được nhiều tiền nhất chiếm tới một phần ba GDP của đất nước, vì chi tiêu của các hộ gia đình thuộc tầng lớp lao động và trung lưu đang giảm.

Mark Zandi nói với The Journal tình hình tài chính của những người khá giả chưa bao giờ tốt hơn thế, chi tiêu của họ rất mạnh và nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào nhóm đó.

Chi tiêu của những người giàu có vượt xa lạm phát, trong khi 80% những người có thu nhập thấp nhất đang chi tiêu nhiều hơn 25% so với bốn năm trước, con số này không lớn khi tính đến mức tăng giá 21%, Moody’s phát hiện ra.

Ngân hàng Bank of America cũng tìm thấy dữ liệu tương tự. Một phần ba những người giàu nhất đang tăng chi tiêu của họ với tốc độ cao hơn nhiều so với một phần ba những người có thu nhập thấp nhất và thường chi tiêu xa xỉ.

David Tinsley, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện Bank of America, nói với The Journal những người giàu có không bao giờ ngừng tiêu tiền.

Đa số những hộ gia đình có thu nhập thấp, khoảng $73,000 trở xuống, vẫn có việc làm và theo kịp lạm phát. Tuy nhiên,  đa số không có khả năng sở hữu các loại tài sản tăng giá nhanh chóng trong những năm gần đây, theo Zandi.

Thay vào đó, họ sử dụng thẻ tín dụng để duy trì sức mua, nhưng tỷ lệ phần trăm hàng năm trên các loại thẻ đó vẫn chưa giảm xuống dưới 20%.

Sự phân chia giàu nghèo vốn lắng xuống phần nào trong giai đoạn đầu của thời kỳ đại dịch đột nhiên trở nên rõ nét hơn: Những tầng lớp thượng lưu trong phân phối thu nhập của Hoa Kỳ, những người có thu nhập hàng năm khoảng $153,000, hiện đang thúc đẩy phần lớn chi tiêu thúc đẩy tăng trưởng của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, những người Mỹ không nằm trong nhóm đầu đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính ngày càng tăng.

Kết quả là nền kinh tế Hoa Kỳ phải đối mặt với suy thoái nghiêm trọng hơn nếu giá của những tài sản có giá trị cao nhất, như cổ phiếu, nhà ở và tiền điện tử, chuyển sang chiều hướng xấu hơn.

Mark Zandi cho biết chi tiêu của người tiêu dùng tập trung quá nhiều vào những người khá giả khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương.

Theo dữ liệu do Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York công bố, tỷ lệ nợ tiêu dùng nói chung trong tình trạng quá hạn hiện đang ở mức cao nhất trong gần năm năm. Trong khi đó, tỷ lệ tài khoản thẻ tín dụng có tình trạng quá hạn ít nhất 90 ngày tăng lên hơn 11%, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2011 và là tỷ lệ phần trăm lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong và sau thời kỳ đại dịch. Tương tự, tỷ lệ thẻ tín dụng mới quá hạn, khoảng 9%, nằm ở mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2011. Tỷ lệ tài khoản thẻ tín dụng đang hoạt động chỉ thanh toán tối thiểu hiện đang ở mức cao nhất trong 12 năm, theo dữ liệu từ Cục Dự Trữ Liên Bang Kansas City.

Mặc dù luôn có sự phân chia thu nhập trong nền kinh tế Hoa Kỳ, cho đến khi xảy ra đại dịch, tốc độ tăng trưởng chi tiêu phần lớn vẫn nhất quán trên tất cả các nhóm thu nhập.

Khoảng ba năm trước, theo báo cáo năm 2024 của Cục Dự Trữ Liên Bang, tốc độ tăng trưởng chi tiêu của các hộ gia đình có thu nhập cao hơn bắt đầu gia tăng. Xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến năm nay, kể cả khi đang bắt đầu chậm lại đôi chút: Ngay cả những hộ gia đình kiếm được trên $100,000 cũng ngày càng chuyển sang các thương hiệu vừa phải, như Walmart, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu.

Tuy nhiên, những người tiêu dùng giàu có nhất tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục rút lui: Dữ liệu gần đây nhất từ nhóm báo cáo tín dụng FICO cho thấy tỷ lệ cá nhân có điểm tín dụng từ 750 trở lên đang ở mức cao kỷ lục, trong khi tỷ lệ có điểm dưới 600 bắt đầu tăng trở lại sau nhiều năm giảm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: