Một cư dân Lesotho, đất nu71c nằm trên độ cao 1,000m so với mặt nước biển. (Hình minh họa: Angelo Moleele/Unsplash)

1.

Nhiều báo ở Việt nam đưa tin: “Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đón Tổng Bí Thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại vườn thực vật Singapore, sau đó cùng chứng kiến lễ đặt tên cho một loài hoa lan mới.”

Theo các báo này, lễ đặt tên cho hoa phong lan là một nghi lễ ngoại giao mà Singapore chỉ dành riêng cho những vị khách cao cấp đặc biệt đến thăm Singapore.

Tại buổi lễ, Thủ Tướng Lawrence Wong trực tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại cổng chính Vườn thực vật Singapore và mời vào địa điểm diễn ra nghi lễ đặt tên hoa. Theo đó, Singapore quyết định đặt tên của loài hoa mới này là “Papilionanda Tô Lâm Linh Ly.”

Sau khi ký sổ lưu niệm, Tổng Lâm và phu nhân gắn biển tên cho cây hoa lan và tham quan vườn hoa lan. Được biết, vườn thực vật Singapore được thành lập năm 1859 và là di sản thế giới đầu tiên của Singapore được UNESCO công nhận vào Tháng Bảy 2015.

Có thể nói lễ đặt tên cho hoa lan là một nghi lễ ngoại giao khá thú vị. Song nhiều người cho rằng cái tên “Papilionanda Tô Lâm Linh Ly” là dài dòng, khó nhớ. Họ đề nghị Singapore nên đổi tên mới ngắn gọn là “Lâm Ly”!

2.

Ngoại trưởng Lesotho là Lejone Mpot nói mình cảm thấy bị xúc phạm sau khi Tổng Thống Donald Trump cho rằng chẳng ai từng nghe về nước ông khi đọc thông điệp liên bang trước Quốc Hội hôm 4 Tháng Ba 2025.

“Tám triệu Mỹ kim để thúc đẩy phong trào LGBT+ ở quốc gia Phi Châu là Lesotho, đất nước mà chẳng ai từng nghe tên,” ông Trump nói.

Lesotho vốn là một quốc gia nhỏ tại cực nam Phi Châu, thủ đô là Maseru, dân số 2 triệu người và diện tích hơn 30 ngàn km2. Nó nằm hoàn toàn bên trong nước Cộng hòa Nam Phi và là một thành viên của Khối Thịnh Vượng Chung. Lesotho được mệnh danh là “vương quốc trên trời” vì nằm ở độ cao trên 1,000m (hơn 0.6 dặm) so với mực nước biển.

Theo Ngoại Trưởng Lejone Mpot, một số tổ chức dân sự của Lesotho nhận quỹ hỗ trợ từ Đại Sứ Quán Mỹ có những hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBT+, và Mỹ cũng cung cấp nguồn tài trợ trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp cho nước ông.

“Chúng tôi buộc phải chấp nhận việc Mỹ quyết định cắt viện trợ. Nhưng thật đáng tiếc khi ông Trump nhắc tới đất nước tôi như thế,” ông Mpot nói. Trong niềm không vui, ông ngoại trưởng Lesotho gởi lời mời Tổng Thống Trump đến thăm nước ông. Có thể tin rằng một người bận rộn và kiêu căng như ông Trump sẽ chẳng hơi đâu bay tới một đất nước mà ông cho là “chẳng ai từng nghe tên.”

Nhưng cũng có thể tin rằng nếu một ngày nào đó, ông Trump hạ cố tới thăm đất nước Phi Châu này, ông chắc chắn sẽ được tiếp đón vô cùng nồng hậu. Và hẳn sẽ không bao giờ có chuyện trong khi đang trò chuyện với nguyên thủ Lesotho, thì vị tổng thống của nước Mỹ bất ngờ bị người đồng cấp to tiếng rồi sau đó đuổi đi, như ông Trump từng làm với Tổng Thống Zelensky tại Tòa Bạch Ốc!

3.

Sau khi bị Tòa Hình Sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ với cáo buộc tội ác chống lại loài người, cựu Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt tại phi trường Manila.

Những người ủng hộ Duterte chống lại việc bắt giữ ông, cho rằng cách đấu tranh ma túy của ông là đúng đắn, và rằng tội phạm kiểu này phải bị xử lý bằng biện pháp đặc thù. Nhưng người khác cho rằng giết hại nghi phạm ma túy không qua xét xử là coi thường pháp luật nghiêm trọng. Họ hoan nghênh ICC: Bất kỳ ai gây tội ác với con người đều phải bị kết án nghiêm khắc.

Tối 11 Tháng Ba, Duterte được máy bay đưa tới thành phố The Hague, Hà Lan, nơi đặt trụ sở của ICC. Nhiều người mong ICC sẽ xét xử  Duterte một cách thật công bằng. Trong thời gian chờ hầu tòa, ông ta sẽ được giam giữ tại một nhà tù tại vùng ngoại ô ven biển Scheveningen của The Hague.

Những người yêu công lý cũng mong một ngày không xa, Vladimir Putin cũng sẽ bị đưa tới The Hague để bị xét xử về các tội ác chống loài người của ông ta. Sẽ là điều thú vị nếu Putin và Duterte được nhốt chung một phòng. Ở đấy, để giết thời giờ, cả hai nên thỉnh thoảng lại nhảy nhảy múa múa, vừa múa vừa ca bài “Hát trên những xác người.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
‘Sốc mới nổi’
Khiêng quan tài diễu phố để quảng cáo – hiện tượng lệch lạc trong văn hóa, đặc biệt với quan niệm “sốc mới nổi” khi sử dụng mạng xã hội.…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: