Công viên Disneyland được chính thức được xây dựng hoàn thiện vào năm 1955 tại Disneyland Resort ở Anaheim, California. Công viên này được xây dựng bắt nguồn từ công viên Griffith. Chuyện kể rằng, sau khi kết thúc chuyến đi của ông Walt Disney cùng với 2 đứa con gái Diane và Sharon, ông đã luôn khao khát có thể cho ra đời một nơi giải trí lớn mà người lớn và trẻ em có thể cùng nhau vui chơi và tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất.
Chính từ niềm mong ước này, ông đã dần dần lên ý tưởng xây dựng một khu vui chơi đẳng cấp và cuối cùng sản phẩm công viên Disneyland ở Mỹ ra đời. Công viên được xây dựng trên một mảnh đất rộng khoảng 34.4 hecta, gồm 8 khu, mỗi khu vui chơi sẽ được thiết kế và xây dựng với những chủ đề và câu chuyện khác nhau tạo nên sự mới mẻ và hứng thú cho khán giả đến khám phá.
Ban đầu, công viên Disneyland chỉ được xây dựng và phát triển với 6 khu đó là Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland và Tomorrowland. Đến năm 1966, những công trình khác được đua vào đó là Quảng trường New Orleans và năm 1972 có Critter Country, năm 1993 có Toontown Mickey.
Các khu vui chơi chính tại công viên Disneyland:
Main Street
Đây là khu vực đầu tiên mà các du khách sẽ đặt chân đến, khu Main Street được xem là nơi gợi nhớ lại những khung cảnh xưa cũ của thời kỳ Victoria của Mỹ khi được thiết kế với những hình ảnh của các nhà ga xe lửa, thị trấn vuông, rạp chiếu phim, khu vực hội trường thành phố, trạm cứu hỏa,…
Nhưng thiết kế này đều hướng đến một thời kỳ phát triển của động cơ máy bơm hơi nước, các địa điểm trung tâm thương mại, cửa hàng, mái vòm,… Bạn sẽ được nhìn thấy hình ảnh thân thuộc này khi đến với Central Plaza.
Đây là khu được thiết kế khá ấn tượng với hình ảnh một khu rừng hẻo lánh ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và Nam Thái Bình Dương. Khu vực này khiến cho những người yêu thích thiên nhiên không thể bỏ qua khi bạn sẽ được trải nghiệm những địa điểm như Jungle Cruise, các Indiana Jones phiêu lưu, Treehouse Tarzan.
Bên cạnh đó, hàng loạt các bộ phim nổi tiếng cũng đã chọn bối cảnh này làm địa điểm quay như: Swiss Family Robinson,…
Frontierland
Đây là một khu vực được xây dựng theo hình ảnh của biên giới nước Mỹ và trong khu này thường sẽ không có quá nhiều địa điểm vui chơi, không có những điểm tham quan nhưng lại được thiết kế rất ấn tượng với những nét độc đáo của vùng đất quê hương của ban nhạc Pinewood Ấn Độ người Mỹ bản địa.
Fantasyland
Đây được xem là một trong những vùng đất nổi bật trong khu công viên Disneyland ở Mỹ. Hình ảnh vùng đất và các chuyến phiêu lưu của Peter Pan đã được xây dựng chiếm hơn một nửa của khu vực này.
Bạn sẽ được thoải mái tham quan các địa điểm mới mẻ khác như Sleeping Beauty Castle, các vua Arthur Carrousel,… Tuy đã có khoảng thời gian đóng cửa vào năm 1992 nhưng khu vui chơi này đã được mở lại chào đón khách du lịch vào năm 2008 với màn ra mắt cực kỳ ấn tượng của nghệ sĩ Eyvind Earle.
Tomorrowland
Khu vực này tại công viên Disneyland ở Mỹ được thiết kế với rất nhiều các khu vui chơi nhỏ khác như: Space Mountain, Star Wars Launch Bay, Autopia, trong đó, khu vui chơi Jedi Training lại cho những điểm giải trí đặc biệt khác mà nhất định bạn nên thử qua khi đến đấy đó là: Trials of the Temple, Disneyland Monorail, Astro Orbiter,… Khu Tomorrowland được ví như một thế giới ma thuật tại Disneyland mà bất kỳ ai cũng mong muốn được trải nghiệm.
Quảng trường New Orleans
Đây là khu vực quảng trường rộng lớn được chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng Bảy năm 1966, quảng trường New Orleans được xây dựng với những ý tưởng độc đáo và dựa theo khuôn mẫu ở thế kỷ 19.
Đây là điểm đến vô cùng nổi tiếng với những vị khách du lịch và chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng khi đến vui chơi tại khu vực độc quyền tại Disneyland với những địa điểm
Critter Country
Khu vực này tại công viên Disneyland ở Mỹ có tên gọi trước kia là Bear Country và sau đó đã được đổi tên mới là Critter Country từ năm 1988. Khu vực vui chơi này có kiến trúc xây
Ngoài khung cảnh ấn tượng thì nơi đây còn có những nhà hàng và các khu giải trí nên thử ngay như Golden Bear Lodge, trung tâm giải khát Mile Long Bar, Swingin ‘Arcade Teddi
Toontown Mickey
Khu vực Toontown Mickey được xem là một trong những khu vui chơi được yêu thích nhất bởi các em nhỏ. Khu vực này được mở chính thức vào năm 1993 và được xây dựng dựa trên những bộ phim hoạt hình nổi tiếng.
Tại đây có các nhân vật quen thuộc với rất nhiều trẻ em như: chuột Mickey, chuột Minnie và Goofy, cũng như vịt Donald. Tại đây còn mang đến cho mọi người hàng loạt các dịch vụ giải trí ấn tượng như: Go Coaster Gadget và xe Toon spin Roger Rabbit.
Bên cạnh các khu vui chơi này thì tại công viên Disneyland ở Mỹ còn có hệ thống chuỗi nhà hàng và khách sạn, bạn có thể vui chơi giải trí và nghỉ ngơi tại đây một cách tiện nghi nhất.
(nguồn tổng hợp)




























