Vào thời điểm này, với sự hiện diện đông đảo của lực lượng hải quân và không quân Mỹ ở khu vực Caribe, khả năng Mỹ tấn công Venezuela là rất cao.
Nhiều tờ báo lớn dồn dập đưa tin các tàu khu trục và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi qua kênh Panama từ Thái Bình Dương và đang đồn trú ở phía tây nam của vùng biển Caribe. Ngoài ra, một lực lượng đổ bộ, bao gồm tàu đổ bộ Iwo Jima, cũng đang hoạt động ở phía bắc vùng biển này.
Khó mà tin Washington tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực Caribe chỉ để hù dọa chính quyền Maduro. Nhiều người tin rằng sự hiện diện này chính là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu của quân đội Mỹ nhằm lật đổ chính quyền của ông Maduro, người mà Washington cáo buộc là cầm đầu băng nhóm buôn ma túy tên Cartel de Los Soles, vốn bị chính quyền của Tổng Thống Donald Trump liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố. Washington mới đây còn tăng tiền thưởng lên $50 triệu cho việc bắt giữ Maduro.
Về phần mình, Maduro tuyên bố Venezuela đã “chuẩn bị tốt” để bảo vệ chủ quyền trước bất kỳ cuộc xâm lược nào. Chính quyền Maduro gọi chiến dịch quân sự của Mỹ là “bất hợp pháp và phi đạo đức,” trong khi quốc tế cũng như đông đảo người dân Venezuela lại xem chính quyền của Maduro là bất hợp pháp và vô đạo đức.
Dưới chế độ độc tài Maduro, người dân Venezuela phải sống trong cảnh thiếu hụt trầm trọng. Thực phẩm là mặt hàng thiếu thốn nhất tại đất nước này. Đa số người dân không kiếm đủ tiền để mua thức ăn cần thiết. Năm 2024, hàng vạn người dân Venezuela liên tục xuống đường phản đối việc ông Maduro được tuyên bố tái đắc cử tổng thống dù phe đối lập khẳng định có các bằng chứng gian lận.
Sau khi tự cho mình là tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, Maduro đã đối mặt với biểu tình lan rộng trong nước và cả sự phản đối của nhiều quốc gia, trong có nhiều nước Mỹ La tinh. Đông đảo người dân đã rầm rộ tràn ra các con phố của nhiều nơi trong thủ đô Caracas. Họ xé và đốt các áp phích tranh cử của Maduro. Ngay cả những người trước đây chưa từng biểu tình cũng đã tham gia phong trào phản kháng.
Dù Maduro dường như giờ này vẫn đang nhận được sự ủng hộ của quân đội nhưng người ta tin rằng mối nguy hiểm mà ông ta phải đối mặt sẽ bùng phát ở hậu phương, nơi có hàng triệu người nghiêng theo phe đối lập và muốn tận dụng thời cơ để thay đổi chế độ. Washington cũng được tin là sẽ tăng cường lôi kéo các phe nhóm đối lập, cung cấp vũ khí cho họ và cố gắng kích hoạt những cuộc nổi loạn của người dân trong lãnh thổ Venezuela.
Giới quan sát tin rằng người dân Venezuela đang mong chờ người Mỹ đến giải phóng họ khỏi cảnh khốn cùng vì sự áp bức của chế độ Maduro. Thế giới tự do hẳn sẽ nhiệt liệt hoan nghênh nếu chính quyền của Tổng Thống Donald Trump tiêu diệt được chế độ này và giúp thiết lập ở Venezuela một chế độ dân chủ biết đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết.
Tổng Thống Trump sẽ đáng được điểm 10 nếu giải phóng người dân Venezuela khỏi ách độc tài, điều mà nhẽ ra các ông Obama hay Biden nhẽ ra phải làm khi họ còn ngồi ở ghế tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Và nếu như Tổng Thống Trump còn dùng hết sức mạnh của quân đội Mỹ để giúp Ukraine chiến thắng cuộc xâm lược của Nga thì ông sẽ rất xứng đáng được 10 cái Nobel Hòa Bình!




























