BÊN LY CÀ PHÊ: Từ Gaza đến Ukraine

Tổng Thống Zelensky và đất nước của ông sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc .(Hình minh họa: Pixabay)

Moscow tuyên bố ủng hộ trao giải Nobel Hòa Bình năm 2025 cho Tổng Thống Donald Trump, nói họ “đánh giá cao những nỗ lực của ông Trump nhằm kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.”

Về phần mình, Kyiv lại nói mình sẵn sàng đề cử TT Trump cho giải thưởng danh giá này nếu Washington viện trợ Tomahawk cho Ukraine.

Vào thời điểm này, khi Ai Cập đang chứng kiến sự có mặt đông đủ của các bên để đàm phán hòa bình cho Gaza, một quan chức cấp cao của Hamas là Khalil al-Hayya tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn và chiến tranh hoàn toàn chấm dứt. Ông này nói Hamas đã nhận được sự bảo đảm từ Mỹ rằng tình trạng thù địch sẽ không tiếp diễn.

Chưa rõ cái gọi là sự bảo đảm từ Mỹ mà quan chức Hamas này đề cập có chắc chắn hay không. Cũng chưa rõ Israel, dù chấp thuận giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas tại Gaza, liệu có tiếp tục chấp thuận các giai đoạn kế tiếp hay không. Xem ra Hamas phóng thích con tin và Israel thả tù nhân Palestine chỉ là chuyện nhỏ so với việc Hamas giải giáp và Israel rút hết quân khỏi Gaza. Do vậy khó mà nói chắc rằng cuộc xung đột ở Gaza sẽ chấm dứt vĩnh viễn như người ta kỳ vọng. Rất có thể kỳ vọng sẽ biến thành thất vọng.

Cho nên cũng vào thời điểm này, nếu Tổng Thống Trump được trao Nobel Hòa Bình là quá vội vàng. Ông Trump không nên buồn hay tỏ thái độ gay gắt khi chưa được Ủy Ban Nobel Na Uy xướng tên năm nay. Đời còn dài, không năm nay thì năm sau. Không năm sau thì năm sau nữa.

Hoàn toàn có lý khi có ý kiến cho rằng sẽ là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Nobel Hòa Bình nếu ông Trump nhận được giải thưởng này năm nay. Việc ông Obama nhận được Nobel Hòa Bình khi vừa bước vào Tòa Bạch Ốc mà chưa hề làm được gì cho hòa bình đã là bất ngờ lớn lắm rồi. Ủy Ban Nobel sẽ đáng bị gọi là điên khùng nếu còn tạo nên bất ngờ kiểu đó.

Và thực tế là đã không hề có bất ngờ nào trong việc trao Nobel Hòa Bình năm nay. Người nhận được giải thưởng này đã không phải là TT Trump, mà là bà Maria Corina Machado, một trong những gương mặt tiêu biểu của phe đối lập tại Venezuela. Việc Ủy Ban Nobel Hòa Bình trao cho bà Machado vinh dự này có thể được xem là cách họ cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì nền dân chủ ở Venezuela, trong khi chính quyền của TT Trump đang tỏ ra lừng khừng trong việc giải phóng đất nước này khỏi ách độc tài của Maduro.

Tòa Bạch Ốc đã tỏ ra thất vọng khi thấy Nobel Hòa Bình ngoảnh mặt với ông Trump năm nay, thay vì đưa ra những lời chúc mừng dành cho bà Machado, người rất xứng đáng với giải thưởng đó. Điều mà Tổng Thống Trump cần làm để Nobel Hòa Bình đến với mình trong các năm sau, đó là phải làm mọi cách để đạt được một nền hòa bình bền vững cho Gaza sau những cuộc đàm phán ở Ai Cập. Và trong khi Gaza vẫn chưa được sống trong hòa bình thực sự thì ông Trump vẫn xứng đáng được Nobel Hòa Bình nếu ông giúp kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng làm sao ông có thể mang hòa bình đến với Ukraine khi mà Moscow vẫn không muốn chiều lòng ông bằng cách tiếp tục cuộc xung đột.

Lúc này đây, thủ đô Kyiv của Ukraine đang rung chuyển vì các cuộc không kích dữ dội của Nga. Một đợt không kích qui mô lớn do Nga thực hiện vào rạng sáng ngày 10 Tháng Mười đã gây mất điện, mất nước trên diện rộng ở Kyiv và gây thiệt hại cho nhiều cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Việc Moscow tuyên bố ủng hộ ông Trump cho Nobel Hòa Bình 2025 xem ra chỉ là cách Moscow nịnh bợ ông, hầu ông quyết định không trao Tomahawk cho Kyiv, với lo ngại rằng Tomahawk sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường.

Rốt cuộc, để nhận được Nobel Hòa Bình, ông Trump trong khi chưa thể đem hòa bình thực sự đến với Gaza, nên tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông nên bằng mọi cách giúp Ukraine đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thiết nghĩ, để làm được điều đó, ông Trump nên sớm trao Tomahawk cho Ukraine vì biết đâu Tomahawk sẽ giúp Ukraine chiếm ưu thế trước Nga, buộc Nga phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn đàm phán. Tổng Thống Trump nên chứng tỏ cho Moscow cũng như mọi người thấy rằng ông không phải là kẻ thích nghe những lời nịnh bợ.

Tổng Thống Zelensky cho rằng việc giao Tomahawk cho Ukraine có thể buộc Nga phải “tỉnh táo” và đàm phán. Liệu ông Trump đã tỉnh táo lại chưa sau khi bị bà Machado “cướp” mất Nobel Hòa Bình 2025?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ôn ơi!
Nằm ở cửa Nam sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, Sóc Trăng giáp với Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu. Sóc…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: