BÊN LY CÀ PHÊ: Từ Greenland tới Ukraine

Maniitsoq, Greenland. (Hình minh họa: Unsplash)

Về vấn đề Greenland, lúc này người ta thấy rằng Tổng Thống Donald Trump đang tỏ quyết tâm muốn sở hữu hòn đảo lớn nhất thế giới này hơn bao giờ hết vì “mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia” sau khi bổ nhiệm Thống Đốc Louisiana là Jeff Landry làm đặc phái viên phụ trách vấn đề này.

“Chúng tôi cần Greenland vì an ninh quốc gia, không phải vì khoáng sản,” Tổng Thống Trump nói. Ông nói thêm: “Nếu quan sát dọc theo toàn bờ biển Greenland, sẽ thấy tàu thuyền của Nga và Trung Quốc ở khắp nơi.”

Người ta biết rằng Greenland ngoài tài nguyên khoáng sản dồi dào, còn là tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với Châu Âu, biến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Mỹ. Đây là lý do khiến chính quyền Trump mong muốn có được Greenland qua tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để chiếm đoạt hòn đảo này nếu Copenhagen và chính quyền Greenland không bằng lòng bán.

Về phần mình, chính quyền Đan Mạch và người đứng đầu Greenland là Thủ Hiến Jens-Frederic Nielsen ra tuyên bố khẳng định “Greenland thuộc về người dân Greenland, và rằng Mỹ không có quyền chiếm đoạt Greenland dù với lý do an ninh quốc tế.”

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Greenland dù muốn độc lập khỏi Đan  Mạch nhưng lại không muốn sáp nhập vào Mỹ. Còn Copenhagen cũng nhiều lần tuyên bố “Greenland không phải để bán.” Trong khi đó, nhiều nước Châu Âu như Anh, Pháp, Đức… cũng ra tuyên bố ủng hộ lập trường của Copenhagen đối với vấn đề Greenland.

Vậy xem ra sẽ không dễ dàng cho Mỹ nếu muốn có Greenland. Thiết nghĩ, để được  êm xuôi trong vấn đề Greenland, Mỹ cần phải giải quyết được vấn đề Ukraine bằng việc mang lại một nền hòa bình cho đất nước này. Thực vậy, khi nói Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia, Tổng Thống Trump đã lờ đi, hoặc không nhận thấy,  rằng cuộc chiến ở Ukraine liên quan đến an ninh của Châu Âu. Song Tổng Thống Trump và bộ sậu của ông ta lại không xem cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến của nước Mỹ. Điều này không làm hài lòng Châu Âu, trong đó có Đan Mạch.

Và một khi Châu Âu bất bình trước thái độ của chính quyền Trump đối với vấn đề Ukraine thì làm sao họ có thể ủng hộ Mỹ trong vấn đề Greenland. Làm sao Châu Âu có thể đồng cảm với Mỹ trong vấn đề Greenland khi Mỹ không đồng cảm với Châu Âu trong vấn đề Ukraine. Chẳng ai ưa kẻ chỉ nghĩ tới mình mà không biết nghĩ tới người khác.

Nói thẳng ra, để có Greenland, chính quyền Trump cần phải đồng hành với Châu Âu trong công cuộc hỗ trợ Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga. Nghĩa là Washington cần phải xem xung đột ở Ukraine cũng là cuộc chiến của Mỹ, chứ không phải của riêng Châu Âu và người Ukraine.

Nếu Mỹ không đồng hành với Châu Âu trong vấn đề Ukraine thì sẽ không dễ dàng cho Mỹ nếu muốn có Greenland. Không dễ cho Mỹ nếu sử dụng vũ lực hầu chiếm Greenland. Không loại trừ sẽ có đụng độ vũ trang giữa Mỹ với những nước ủng hộ Đan Mạch như Anh, Pháp, Đức… Mà nếu chuyện này xảy ra thì sẽ là là quá nặng nề cho tất cả, và Mỹ sẽ là kẻ hoàn toàn có lỗi. Trong trường hợp đó, Mỹ không còn là bạn bè mà chỉ là kẻ thù của Châu Âu. Nga và Trung Quốc tất sẽ vỗ tay rần rần.

Sẽ là khôn ngoan cho Mỹ nếu sát cánh với Châu Âu trong vấn đề Ukraine với tư cách là đồng minh chí cốt, xem chuyện của Châu Âu cũng là chuyện của chính nước Mỹ. Một khi Mỹ đồng hành với Châu Âu,  ra sức hỗ trợ Ukraine nhằm mang lại một nền hòa bình công bằng cho đất nước này thì sẽ không còn mấy khó khăn cho Mỹ để có được Greenland.

Một điều nữa, để gọi là “có được Greenland,” Mỹ không cần thiết phải sở hữu được nó. Mỹ hoàn toàn có thể thuê hòn đảo này dài hạn với sự đồng ý của Đan Mạch và người dân Greenland trong sự ủng hộ của Châu Âu, với điều kiện là Mỹ không được động tới nguồn khoáng sản của hòn đảo này như tuyên bố của Tổng Thống Trump rằng “Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia, không phải vì khoáng sản”, và nhất là phải giúp mang lại hòa bình công bằng cho Ukraine, thay vì cứ khăng khăng ép Ukraine phải chấp nhận một nền hòa bình nhục nhã.

Nói đi nói lại, vấn đề Ukraine và vấn đề Greenland tưởng chừng không liên quan gì với nhau, hóa ra lại không tách biệt nhau. Chính quyền Trump cần nhìn rõ điều này. Mỹ cư xử đẹp với Châu Âu trong vấn đề Ukraine thì Châu Âu sẽ cư xử đẹp với Mỹ trong vấn đề Greenland.

Vẹn cả đôi đàng và thắm tình đồng minh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: