BÊN LY CÀ PHÊ: Con hổ của Donald Trump

(Hình minh họa: Annie Spratt/Unsplash)

Theo Nga, việc Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kyiv sẽ không giúp kết thúc xung đột, dù có thể tàn phá các thành phố lớn của Nga như Moscow hay St. Petersburg…

Trong một tuyên bố mới nhất, Moscow cho rằng việc Washington gởi Tomahawk sẽ đi ngược lại các cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Donald Trump năm ngoái.

Nhưng tuyên bố này của Moscow chỉ nhắc người ta nhớ rằng trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2024, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa chỉ cam kết sẽ kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine ‘trong vòng 24 giờ,” tức càng sớm càng tốt. Vấn đề là làm sao cuộc xung đột có thể sớm kết thúc khi Moscow chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với điều kiện Kyiv phải có nhượng bộ về lãnh thổ, điều mà Kyiv cương quyết bác bỏ. Đây chính là lý do khiến Thượng đỉnh Budapest bị phía Mỹ hủy bỏ vào phút chót.

Cho nên sẽ là điều cần thiết nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk, loại vũ khí được cho là có thể làm thay đổi cuộc chơi, cho Ukraine. Nếu điều này xảy ra thì đó hoàn toàn là lỗi của Moscow, chứ không phải lỗi của Washington hay Kyiv.

Moscow không thể lấy đó làm cái cớ để cáo buộc Phương Tây là hiếu chiến, là không yêu hòa bình. Và tất nhiên việc Washington cung cấp Tomahawk cho Kyiv, nếu xảy ra, không hề đi ngược lại các cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump.

Tuyên bố mới nhất của Moscow được đưa ra sau khi có tin Ngũ Giác Đài “bật đèn xanh” về việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine. Theo đó, Ngũ Giác Đài cho rằng việc chuyển giao loại tên lửa tầm xa này cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ. Và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Tổng Thống Donald Trump.

Moscow luôn cho rằng việc Kyiv sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ là bất khả thi. Tổng Thống Nga Putin tuyên bố động  thái này sẽ đánh dấu một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, gây căng thẳng cho quan hệ Nga – Mỹ. Điều này cho thấy Moscow thực sự lo ngại về việc Kyiv có thể nhận được Tomahawk từ Washington.

Đòn trừng phạt nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Nga là Lukoil và Rosneft mà Washington tung ra tháng trước được cho là có sức công phá với nền kinh tế Nga không thua gì Tomahawk. Dẫu sao thì Kyiv vẫn cần Tomahawk thực sự để chiếm ưu thế trước một Moscow đang hùng hùng hổ hổ quyết giành thắng lợi trên chiến trường hầu chiếm ưu thế trên bàn đàm phán trong tương lai.

Tổng Thống Donald Trump được cho là vẫn có khả năng gởi Tomahawk cho Ukraine theo mong muốn của nước này giữa lúc Nga đang lấn lướt trên chiến trường. Với việc Ngũ Giác Đài “bật đèn xanh” cho việc gởi Tomahawk, Tổng Thống Trump rõ ràng không còn lý do để nói rằng gởi Tomahawk sẽ ảnh hưởng xấu tới kho dự trữ của Mỹ.

Tổng Thống Zelensky từng nói rằng “Mỹ có rất nhiều Tomahawk và có thể cho Ukraine một số.” Ông nói Ukraine hy vọng sẽ mở rộng năng lực tấn công tầm xa để kết thúc chiến tranh “trên những điều kiện công bằng” cho đất nước.

Nếu sau rốt, bất chấp nguyện vọng của người Ukraine, bất chấp nguyện vọng của những người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine, Tổng Thống Trump quyết định không gởi Tomahawk cho Kyiv vì ngại làm căng thẳng quan hệ Nga – Mỹ, thì xem như ông đã xác nhận mình chính là hổ giấy!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ôn ơi!
Nằm ở cửa Nam sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, Sóc Trăng giáp với Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu. Sóc…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
To và Đẹp
Cư dân Hoa Kỳ đang sống từng ngày qua những hình ảnh “to và đẹp,” từ đạo luật vừa được ban hành đến những cải tổ hành chánh. Đó là…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: