BÊN LY CÀ PHÊ: Khi ông Trump ngủ gật

(Hình minh họa: Dead Artist/Unsplash)

1.

Mỹ: Phe Dân Chủ bức xúc việc Tổng Thống Donald Trump có biểu hiện gà gật trong một buổi họp báo.

Hôm 6 Tháng Mười Một, Tổng Thống Trump có những biểu hiện của người ngủ gật trong lúc lắng nghe các quan chức phát biểu. Cụ thể, ông Trump nhắm mắt, ngả hẳn người về phía sau ghế trong gần 20 phút. Ông chỉ ngừng gà gật sau khi một người phía sau ông bất ngờ ngất xỉu, làm gián đoạn cuộc họp báo.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ nghi vấn ông Trump ngủ gật nhưng không thuyết phục được phe Dân Chủ. Phe này cho rằng ông Trump từng gọi ông Joe Biden là “Joe ngủ gật” nhưng bây giờ ông cũng chẳng hơn gì. Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Song nhìn chung thì nhiều người thông cảm, cho rằng tuổi tác cao cộng với cường độ làm việc căng thẳng nên ông Trump có ngủ gật một chút cũng chẳng sao. Thậm chỉ ngủ gật xem ra cũng tốt cho sức khỏe hơn là cứ cố căng đầu, căng mắt nghe thiên hạ phát biểu linh tinh. Khi nào ông Trump nằm liệt giường hẵng hay.

Cũng có ý kiến rằng ngủ là phải nhắm mắt nhưng nhắm mắt chưa hẳn là ngủ. Rất có thể trong khi nhắm mắt như thế, ông Trump đang suy nghĩ sẽ kiện ai đấy. Vừa rồi, tổng giám đốc BBC và giám đốc tin tức Deborah Turness phải từ chức sau khi chương trình Panorama của BBC bị cáo buộc cắt ghép bài phát biểu của Tổng Thống Trump theo cách gây hiểu lầm, khiến ông Trump có vẻ như kêu gọi người ủng hộ chiến đấu tới cùng trong vụ bạo loạn Điện Capitol năm nào.

Xem ra nếu hôm nào ông Trump lại có biểu hiện ngủ gật thì nhiều người hãy coi chừng!

2.

Tổng Thống Donald Trump hứa chia “cổ tức thuế quan” cho người dân Mỹ.

Ông tuyên bố chia cho mỗi người Mỹ 2 ngàn Mỹ kim tiền lời thu được từ chính sách thuế quan và gọi những người phản đối áp thuế là ngu ngốc. Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent sau đó giải thích rằng “cổ tức thuế quan” này có thể không phải là các khoản thanh toán trực tiếp. Theo ông, số tiền 2 ngàn Mỹ kim có thể được trả dưới nhiều hình thức. “Đó có thể là các khoản giảm thuế,” ông Bessent nói.

Có nhiều ý kiến cho rằng đánh thuế nhập khẩu rồi hứa trả lại cho dân thì vẫn là lấy tiền của người Mỹ trả cho người Mỹ. Và rằng chia “cổ tức thuế quan” thực chất là chia tiền của người tiêu dùng Mỹ đã đóng góp do giá cả hàng hóa tăng thêm mà họ phải chi trả.

Nói đi nói lại, đánh thuế cao để giá cả leo thang rồi lại dùng tiền đó chia một phần cho người dân thì quả là “sáng kiến tài tình.” Ai nói động tới ông Trump thì bị ông bảo là ngu ngốc. Vậy ai mới thực là ngu ngốc?

Vừa qua, chính trường Mỹ đã rúng động trước chiến thắng vang dội của phe Dân Chủ. Phe này không chỉ giành thắng lợi ở những thành trì truyền thống như New York, Virginia và New Jersey, mà còn lật ngược thế cờ ở một số khu vực từng nghiêng về phe Cộng Hòa.

Tổng Thống Mỹ cho rằng “Trump không có tên trên phiếu bầu và cuộc đóng cửa chính phủ là hai lý do chính khiến đảng Cộng Hòa thua cuộc.” Song giới quan sát tin rằng thất bại lần này của phe Cộng Hòa là do người dân Mỹ bất mãn với các chính sách của chính quyền Trump. Theo cuộc thăm dò của CNN hôm 6 Tháng Mười Một, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng Thống Trump đã giảm xuống 42%, mức thấp nhất kể từ Tháng Ba 2025, chủ yếu do lo ngại vấn đề kinh tế.

Thiết nghĩ, thay vì đổ tại thế này thế kia, ông Trump nên tìm cách điều chỉnh các chính sách mà ông đã ban hành từ khi trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Bằng không, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu phe Cộng Hòa rước lấy thảm bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Và nếu điều đó xảy ra thì khó mà tin rằng người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028 sẽ là người của đảng Cộng Hòa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: