Gặp Ngoại Trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tại Bắc Kinh hôm 19 Tháng Năm, Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ và tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch với Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới mà Mỹ đang muốn sở hữu bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ cần sở hữu Greenland vì lợi ích và an ninh quốc gia. Không chỉ thế, ông Trump còn tuyên bố việc Mỹ sáp nhập Greenland sẽ có ích cho an ninh của thế giới tự do. Xem ra ông Trump có lý khi nói như thế. Bởi từ lâu Nga đã thể hiện tham vọng thống trị Bắc Cực thông qua việc quân sự hóa khu vực này bằng cách xây dựng các căn cứ, triển khai tên lửa phòng không và mở rộng đội tàu phá băng lớn nhất thế giới.
Về phần mình, Trung Quốc đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Greenland, bao gồm cả sân bay và khai thác khoáng sản nhằm thiết lập ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị trong khu vực. Sự bành trướng của Nga và Trung Quốc vì thế là mối đe dọa cho NATO nói riêng và thế giới tự do nói chung.
Vấn đề là khi lên tiếng ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch với Greenland, Bắc Kinh còn có ý muốn thế giới tự do cũng phải tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc đối với Đài Loan. Bấy lâu nay, Bắc Kinh luôn tỏ ra bực tức trước trò nước đôi của nhiều nước Phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Trong mắt Bắc Kinh, các nước đó miệng nói tôn trọng lập trường “một nước Trung Quốc” của Bắc Kinh, nhưng trên thực tế lại xem Đài Loan như một quốc gia độc lập. Không chỉ thế, Mỹ cũng như Nhật, Úc, Hàn… còn thẳng thừng tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ Đài Loan nếu TRUNG QUỐC dùng vũ lực để thôn tính đảo quốc này.
Bắc Kinh xem Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và bên ngoài không được can thiệp. Và rằng việc Đài Loan thống nhất với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng căng thẳng khi các quan chức cao cấp của Washington tăng cường hoạt động đến thăm Đài Loan. Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là bên cung cấp vũ khí chính cho đảo quốc này.
Bắc Kinh cảnh báo việc “đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan cũng như mọi nỗ lực dùng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc “chắc chắn sẽ thất bại”. Tới giờ này người ta vẫn chưa thấy mặt mũi của ngọn lửa Trung Quốc là như thế nào. Bắc Kinh cho rằng sự độc lập của Đài Loan là thách thức lớn nhất đối với quan hệ Mỹ-Trung. Mà như thế thì Trung Quốc hiểu rằng nếu Trung Quốc đụng tới Đài Loan sẽ làm sứt mẻ mối quan hệ này. Nói thẳng ra, với Bắc Kinh, quan hệ Mỹ-Trung còn quan trọng hơn việc thống nhất đại lục với Đài Loan. Bắc Kinh không thể vì cái nhỏ mà bỏ cái lớn.
Không chỉ nói ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland, Trung Quốc còn nói tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Điều này vẫn không ngoài mục đích muốn các đồng minh của Đài Loan phải tôn trọng cái gọi là “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Trung Quốc, nghĩa là không can thiệp nếu Trung Quốc thôn tính Đài Loan, chứ chẳng phải TRUNG QUỐC tử tế gì với Ukraine. Bằng cớ là Trung Quốc hiện vẫn đang là nước mua nhiều dầu nhất của Nga. Mà như thế Trung Quốc đang gián tiếp giúp Nga thôn tính Ukraine.
Một điều mỉa mai là trong khi nói ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Trung Quốc lại chưa bao giờ lên tiếng phản đối việc Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea và 4 tỉnh miền Đông của Ukraine. Thành thử chẳng ai hiểu Trung Quốc muốn gì khi nói tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hay Trung Quốc muốn thiên hạ thích hiểu sao thì hiểu, miến là Trung Quốc chưa bao giờ nói ủng hộ Nga xâm lược Ukraine là được?
Xem ra Mỹ chiếm Greenland là điều hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong nhiệm kỳ này của Tổng Thống Donald Trump, dù bằng con đường ngoại giao hay bằng vũ lực. Gần như không có thế lực nào đủ sức ngăn Mỹ làm việc này. Trong khi đó, việc Trung Quốc thôn tính Đài Loan không biết bao giờ mới xảy ra. Thậm chí điều này có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi những cái đầu nóng ở Bắc Kinh hiểu rằng chẳng thà cứ để yên Đài Loan thì không sao, còn đụng tới đảo quốc này thì Trung Quốc không chiếm được đã đành, mà còn phải trả giá vô cùng đắt về mọi mặt. Nghĩa là Trung Quốc không dám đùa với lửa vì không muốn bị chết cháy.
Rốt cuộc, trong khi việc Mỹ thôn tính Greenland là điều xem ra chẳng có gì khó khăn, thì việc Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan lại là điều gần như bất khả thi. Với Bắc Kinh, đó là sự khác biệt giữa Greenland và Đài Loan.




























