4 kiểu người ‘trồng cây trong nhà’

Trồng cây trong nhà. (Hình minh họa: Kate Darmody/Unsplash)

Một nghiên cứu gần đây đi sâu vào những cách khác nhau mà con người kết nối với cây trồng trong nhà, tiết lộ bốn kiểu chủ sở hữu cây trồng riêng biệt.

Các nhà nghiên cứu ở Úc khảo sát 115 người đam mê cây trồng vào năm 2020, khám phá những lợi thế mà họ nhận thấy khi có cây xanh trong nhà và bản chất mối quan hệ của họ với những “người bạn” thực vật này. Các phát hiện được công bố trên Plant-Environment Interations chứng tỏ mối liên kết giữa con người và cây trồng trong nhà không hề đồng nhất.

Nghiên cứu xác định bốn kiểu chủ sở hữu cây trồng: “có kết nối sâu sắc,” “có sự gắn kết,” “có sự gắn kết hạn chế” và “không có mối quan hệ.” Loại phổ biến nhất là “có sự gắn kết,” với 42% người tham gia, cho thấy mức độ tương tác và gắn bó đáng kể. Sau đó, 23% thể hiện “có sự gắn kết hạn chế” – cách tiếp cận thụ động hoặc chức năng hơn đối với việc sở hữu cây trồng. Những cá nhân “có sự gắn kết sâu sắc,” chiếm 14%, thể hiện mối liên kết tình cảm mạnh mẽ với cây trồng của họ. 12% báo cáo họ “không có mối quan hệ” với cây trồng trong nhà của mình, chỉ coi cây như vật trang trí.

Những người tham gia nêu ra một loạt các lợi ích liên quan đến cây trồng trong nhà, với 11 lợi thế riêng biệt được ít nhất 10% số người được hỏi đề cập. Những lợi ích được ghi nhận thường xuyên nhất là giá trị trang trí và thẩm mỹ (51%), gồm khả năng tăng cường sức thu hút về mặt thị giác và tạo tính nhẹ nhàng cho không gian nội thất. Chất lượng không khí được cải thiện cũng được xem như một yếu tố quan trọng, được 31% đề cập, những người tin cây trồng của họ thanh lọc không khí và tăng mức oxy. Hơn nữa, 22% thấy cây trồng của họ có tác dụng làm dịu, góp phần giảm căng thẳng và thư giãn tinh thần. Những lợi ích ít được trích dẫn hơn gồm vai trò của cây trong việc thiết lập thói quen, lợi ích về sức khỏe thể chất, mang lại sự xao lãng, giảm mệt mỏi và mang lại mùi hương dễ chịu.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận đại dịch COVID-19, trong thời gian dữ liệu được thu thập, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của những người tham gia với cây trồng trong nhà và sự đánh giá cao của họ về những lợi ích mà thực vật mang lại, có khả năng khuếch đại cảm giác kết nối hoặc sự phụ thuộc vào thiên nhiên trong nhà.

Nghiên cứu cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể về số lượng cây trồng, từ một mẫu vật duy nhất đến hơn 500 mẫu vật, với mức trung bình là 15. Một loạt 51 giống cây trồng đa dạng được báo cáo, trong đó cây mọng nước (32%), cây thường xuân hoặc cây trầu bà vàng (24%) và cây trầu bà (20%) là phổ biến nhất. Về vị trí đặt, phòng khách phổ biến nhất cho cây trồng trong nhà (75%), nhà bếp theo sau (54%) và cuối cùng, chỗ ngủ (50%).

Các nhà khoa học nhấn mạnh nhu cầu quan trọng đối với việc tiếp tục nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Họ tin việc có được những hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên hệ này sẽ giúp khai thác toàn bộ tiềm năng của thực vật để cải thiện sức khỏe con người, đồng thời khám phá cách chúng ta có thể hỗ trợ cho sự sống của thế giới tự nhiên.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bên bờ ly biệt
Có người cho rằng: “Gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người”… Hạm đội của Quang có kết giao mối tình dân quân thắm thiết với trường nữ…
Quảng Cáo
Quảng Cáo