Việc chăm sóc tóc buổi sáng thường dễ bị coi là một hoạt động đơn giản, vô hại, nhưng nghiên cứu mới cho thấy việc sử dụng các dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt có nguy cơ thải ra một lượng ô nhiễm kinh khủng.
Một nghiên cứu từ đại học Purdue University cho thấy chỉ cần một hành động đơn giản như sấy khô, duỗi thẳng hoặc uốn tóc cũng lấp đầy không gian thở của bạn bằng vô số hạt bụi nhỏ li ti, có hại, tương đương với việc bạn phải đứng trên đường cao tốc đông đúc người và khói bụi. Theo Newsweek.
Nghiên cứu do Giáo Sư Nusrat Jung và Nghiên Cứu Sinh, Bác Sĩ Jianghui Liu dẫn đầu phát hiện ra một buổi tạo kiểu tóc thông thường kéo dài từ 10 đến 20 phút cũng thải ra hơn 10 tỷ hạt nano vào không khí. Những hạt siêu mịn này, nhỏ đến mức vô hình, được hít sâu vào phổi. Khi vào bên trong cơ thể, các hạt sẽ gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe, như khó thở, viêm phổi và suy giảm nhận thức. Jung bày tỏ lo ngại về những phát hiện này, lưu ý số lượng hạt bụi lớn hơn nhiều so với dự đoán của các nhà nghiên cứu.
Thông tin khoa học đằng sau sự ô nhiễm
Nghiên cứu tập trung vào các sản phẩm chăm sóc tóc phổ biến như kem, serum, lotion và keo xịt tóc được sử dụng kết hợp với các thiết bị tạo nhiệt như máy duỗi tóc và máy uốn tóc. Thủ phạm chính là một số thành phần hóa học, cụ thể là cyclic siloxane. Những hợp chất này, thường được sử dụng để tạo độ mượt và ổn định cho sản phẩm, sẽ dễ bay hơi khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của các dụng cụ tạo kiểu tóc – có thể lên tới hơn 300°F. Khi được đun nóng, các hóa chất này bốc hơi và nhanh chóng tạo thành một đám mây các hạt nano siêu mịn.
Nghiên cứu đo nồng độ trong không khí của các hạt này lên tới hơn 10 tỷ hạt trên mỗi cm3 trong vùng hô hấp, một nồng độ tương đương với lượng trong giao thông đường bộ đông đúc. Mặc dù tổng số hạt hít vào phụ thuộc vào một số yếu tố – như nhịp thở, khoảng cách đến dụng cụ tạo kiểu tóc và thông gió trong phòng – nhưng khả năng phơi nhiễm đáng kể là rất lớn, đặc biệt vì việc tạo kiểu tóc thường diễn ra trong những không gian nhỏ, thông gió kém, như phòng tắm.
Một thành phần đặc biệt đáng lo ngại, D5 siloxane, được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm. The European Chemicals Agency xác định loại hóa chất này “rất bền” và “tích lũy sinh học lâu,” – nó có thể tồn tại trong môi trường và tích tụ trong các sinh vật sống.
Theo Jung, các nghiên cứu trên động vật thí nghiệm chỉ ra mối liên hệ giữa D5 siloxane với các tác động bất lợi lên đường hô hấp, gan và hệ thần kinh. Khi được đun nóng, hóa chất này tạo ra các đợt bùng phát lớn các hạt nano đi sâu vào phổi, gây ra những rủi ro sức khỏe mà các nhà khoa học mới chỉ bắt đầu hiểu được. Các nhà nghiên cứu kết luận việc tạo kiểu tóc bằng nhiệt là một nguồn ô nhiễm không khí trong nhà đáng kể, nhưng trước đây bị đánh giá thấp.
Cách giảm rủi ro
Với những phát hiện này, bạn có thể làm gì để bảo vệ bản thân? Các nhà nghiên cứu đưa ra một vài gợi ý thiết thực để giảm thiểu nguy hại:
Tránh sử dụng các dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt với các sản phẩm chăm sóc tóc: Cách tốt nhất để giảm thiểu phơi nhiễm là tránh kết hợp các thiết bị tạo nhiệt và các sản phẩm lưu hương trên tóc.
Cải thiện thông gió: Nếu bạn phải sử dụng các sản phẩm này, hãy dùng ở nơi thông thoáng. Mở cửa sổ hoặc xài quạt thông gió có tác dụng phân tán các hóa chất dễ bay hơi và hạt nano, giảm nồng độ trong không khí.
Hạn chế sử dụng sản phẩm: Càng ít xài sản phẩm, càng ít hóa chất có thể bay vào không khí.
Những khám phá này nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu thêm về tác động của việc tạo kiểu tóc bằng nhiệt. Các nghiên cứu trong tương lai nên tiếp tục tìm hiểu cách thức hình thành và thành phần của các hạt này để hiểu rõ hơn về lượng khí thải và mức độ phơi nhiễm liên quan đến các thói quen chăm sóc cá nhân thông thường.




























