Lý do DeepSheek cấm nhân viên du lịch ở ngoại quốc

(Hình minh họa: JESHOOTS.COM/Unsplash)

Công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc, từng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới vì phát triển các mô hình AI tiết kiệm chi phí, lại trở thành tâm điểm chú ý, nhưng lần này với một lý do không “lọt tai.”

Kylie Robison, một phóng viên AI cấp cao tại The Verge, đăng tin DeepSeek yêu cầu một số nhân viên chủ chốt của mình tránh đi du lịch nước ngoài. Theo các báo cáo, lệnh hạn chế đi lại xuyên quốc gia nhằm mục đích ngăn chặn rò rỉ thông tin mật. Động thái này là nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm bảo vệ những cải tiến đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học.

Sự phát triển này cũng diễn ra ngay sau khi chatbot Al của Trung Quốc bị một số cơ quan quản lý quốc tế giám sát chặt chẽ. Một số quốc gia cảnh giác với DeepSeek vì lo ngại về bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và thông tin sai lệch cùng nhiều vấn đề khác.

Gần đây, Bộ Tài Chính Liên Bang Ấn Độ cảnh báo các quan chức của mình không nên sử dụng ChatGPT, DeepSeek và các công cụ trí tuệ nhân tạo khác trong các thiết bị văn phòng, vì các ứng dụng như vậy có nguy cơ gây ra rủi ro cho tính bảo mật của dữ liệu và tài liệu của chính phủ.

Trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền thống trị AI với các cường quốc đang tìm cách thống trị lĩnh vực then chốt này, quyết định cấm nhân viên đi nước ngoài của DeepSeek nhằm mục đích bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin mật, vì DeepSeek đang lọt vào tầm ngắm của nhiều quốc gia.

Một số báo cáo cho rằng DeepSeek yêu cầu nhân viên nghiên cứu và phát triển của công ty này phải giao nộp hộ chiếu. Cũng có báo cáo về việc chính phủ Trung Quốc khuyên các nhà nghiên cứu và doanh nhân AI tránh đi du lịch đến Hoa Kỳ vì lo ngại về khả năng rò rỉ bí mật thương mại. Về phần lớn, DeepSeek được coi là đối thủ “nặng ký” đối với quyền thống trị AI của Hoa Kỳ.

Sau khi DeepSeek đột nhiên phổ biến vào Tháng Giêng với việc phát hành mô hình “lý luận” mở, mang tên R1, công ty hiện đang hoạt động theo các hạn chế mới, chặt chẽ hơn do chính phủ điều hành, theo báo cáo trên cổng thông tin điện tử The Information.

The Information cho biết một số nhân viên của DeepSeek bị cấm đi nước ngoài tự do (họ tịch thu hộ chiếu Trung Quốc của các nhân viên chủ chốt) và chính phủ nước này đang đóng vai trò sàng lọc các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo hãng thông tấn Reuters, việc quỹ đầu cơ Trung Quốc High-Flyer sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các thị trường giao dịch làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang về AI giữa các nhà quản lý tài sản đại lục, có khả năng làm rung chuyển ngành quản lý quỹ trị giá $10 nghìn tỷ của đất nước này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo