Shannon McLay, CEO của The Financial Gym chia sẻ với TheStreet thói quen tài chính mà mọi người cần thực hành trong năm mới như một bước khởi đầu cho một giai đoạn tài chính mới. Shannon rất tâm đắc với mẹo chi tiêu mà cô muốn khuyến khích tất cả chúng ta nên sử dụng: Làm sao cho việc chi tiêu tiền trở nên khó khăn.
Nhấn mạnh vào “chánh niệm,” chuyên gia tài chính này cho rằng đã đến lúc xóa các ứng dụng thanh toán dễ dàng khỏi điện thoại thông minh của bạn, những ứng dụng cho phép bạn mua hàng nhanh chóng, tiện lợi và thiếu suy nghĩ chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Thực tế, chúng ta rất dễ tiêu tiền ngay trên điện thoại, hoặc cứ cà thẻ tín dụng miết, rồi quên béng là mình đã chi tiêu vào việc gì mà sao nợ dữ vậy.
McLay cho biết các chuyên gia tài chính luôn nghe rằng khách hàng của họ than thở không biết tiền của họ đi đâu, nhiều người nói rằng họ kiếm được bao nhiêu là sạch bách bấy nhiêu. Cô khuyến khích mọi người chú ý đến tiền bạc của mình một chút.
Tâm lý chung của mọi người, là khi lo lắng điều gì đó, cứ muốn quên nó đi. Để ý về tiền bạc khiến ta lo lắng. Vì không muốn lo nên ta cứ làm lơ, thoải mái tiêu tiền và không quan tâm xem thu nhập của mình đi về đâu.
McLay cho là một trong những bước đầu tiên mà chúng ta cần chú ý thực hành là hãy chú ý đến việc tiền của bạn đang đi đâu. Theo dõi chi phí thông qua ứng dụng hay chỉ theo dõi thủ công trong ứng dụng Notes trên điện thoại của mình đều được.
Quá trình chú ý đến việc tiền của bạn đi đâu thực sự là khởi đầu tốt. Bước kế tiếp chắc chắn phải là lập ngân sách để kiểm soát tài chính. Khi lập ngân sách, bạn có thể theo dõi chính xác số tiền mình có, số tiền đã chi tiêu và số tiền còn lại. Điều này giúp bạn tránh rơi vào tình trạng nợ nần và chi tiêu vượt mức. Đạt được mục tiêu tài chính: Lập ngân sách rõ ràng, minh bạch giúp bạn xác định rõ các mục tiêu tài chính cá nhân.
Quan trọng nhất, hãy liệt kê mọi thứ bạn thường chi tiêu từ thu nhập của mình. Khi hiểu rõ nơi tiền của bạn được chi tiêu vào những khoản nào, kế hoạch chi tiêu của bạn sẽ bám sát thực tế nhất.
Hãy bắt đầu bằng việc theo dõi mọi khoản chi tiêu trong một tháng, từ những khoản lớn như tiền nhà, tiền điện đến những khoản nhỏ như mua cà phê hàng ngày. Việc phân loại chi tiêu theo các nhóm như tiền điện, tiền nhà, ăn uống, giải trí, giao thông sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về những chi tiêu nào là cần thiết, những gì là chi tiêu bốc đồng. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng xác định những khoản chi không cần thiết và lên kế hoạch cắt giảm để tiết kiệm hiệu quả hơn.
Năm mới, hãy bắt đầu thói quen chi tiêu mới để bớt lo chuyện “cơm, áo, gạo, tiền.”