California: Hơn 850,000 người không còn được chăm sóc sức khỏe

(Hình minh họa: Chang Duong/Unsplash)

Kể từ khi các bảo hiểm chăm sóc sức khỏe liên quan đến COVID-19 hết hạn, phạm vi bảo hiểm công cộng ở California giảm hơn 850,000.

Theo KFF (The Kaiser Family Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu chính sách y tế, quá trình “hủy ghi danh” trên toàn quốc bắt đầu vào năm 2024 cho thấy số lượng người đăng ký Medicaid và Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em (Children’s Health Insurance Program – CHIP) tại Golden State giảm từ khoảng 14.3 triệu xuống chỉ còn hơn 13.4 triệu trong 18 tháng tính đến Tháng Mười năm 2024.

Sự thay đổi trong tỷ lệ ghi danh của California (6%) không quá lớn so với các tiểu bang có dân số tương tự khác như Florida và Texas. Nghiên cứu của KFF cho thấy tỷ lệ hủy ghi danh chung của tiểu bang này – số người không thể gia hạn bảo hiểm sau khi bị hủy – là 19%, thấp hơn mức trung bình toàn quốc 31%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn gây ra mối lo ngại về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của gần một triệu người California.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra nhiều trường hợp hủy ghi danh không phải do không đủ điều kiện, mà do sự nhầm lẫn xung quanh quy trình gia hạn sau COVID, việc tiểu bang không truyền đạt thông tin chi tiết này cho các cá nhân, cũng như các vấn đề về thủ tục khiến nhiều người không thể gia hạn bảo hiểm.

Điều khoản “ghi danh liên tục” được đưa vào Đạo Luật Đối Phó với virus Corona dành cho gia đình, được thông qua vào đầu năm 2020 và bảo đảm các tiểu bang không thể rút bảo hiểm Medicaid và CHIP khỏi các cá nhân trong suốt thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do virus Corona gây ra.

Việc xác định lại bị tạm dừng cho đến Tháng Ba năm 2023 làm tăng lên 13 triệu người nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, trong những tháng sau khi ghi danh liên tục hết hạn, các cuộc khảo sát của KFF cho thấy nhiều cá nhân không hiểu được ý nghĩa của quá trình hủy bỏ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra sự chậm trễ, lỗi hành chính và các “vấn đề thủ tục” khác khiến nhiều người không thể hoàn tất việc xác định lại kịp thời để gia hạn bảo hiểm.

Có sự khác biệt lớn về tỷ lệ hủy ghi danh giữa các tiểu bang, do một số yếu tố. KFF lưu ý ngay từ đầu trong quá trình hủy bỏ rằng các tiểu bang, như Pennsylvania, đánh dấu những người đăng ký là “có nguy cơ không đủ điều kiện” để đẩy nhanh quá trình hủy ghi danh của họ sau khi các biện pháp bảo vệ thời COVID hết hạn.

California nỗ lực xây dựng dựa trên sự mở rộng phạm vi bảo hiểm được thấy trong thời kỳ COVID thông qua các sáng kiến ex parte hoặc tự động gia hạn, giúp giảm đáng kể số lượng những người mất quyền chăm sóc sức khỏe vì “lý do thủ tục” mà KFF mô tả. Do đó, dù có tới 850,000 người bị mất quyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng kể từ Tháng Ba năm 2023, con số này thấp hơn nhiều so với một số ước tính trước đây. Ngoài ra, số người ghi danh Medicaid và CHIP vẫn cao hơn 1.8 triệu (16%) so với Tháng Hai năm 2020.

Ben Anderson, phó giám đốc cấp cao về chính sách y tế tại Families USA, một nhóm bảo vệ người tiêu dùng tập trung vào chăm sóc sức khỏe, nói với KFF Health News vào Tháng Chín rằng họ nhận thấy có một số sự mở rộng phạm vi bảo hiểm đáng kinh ngạc ở những nơi như Oregon và California. Tuy nhiên, nếu ai đó sống ở Texas, Florida và Georgia, kể từ khi đại dịch xảy ra, phạm vi bảo hiểm y tế của người này bị gián đoạn theo những cách mà các nhà lãnh đạo tiểu bang có thể ngăn ngừa được.

Theo KFF, phần lớn quá trình rút tên kết thúc, mặc dù họ cho biết một số tiểu bang vẫn có thể đang hoàn tất việc xác định điều kiện hưởng Medicaid.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: