Thói quen làm cạn kiệt tiền tiết kiệm hưu trí

(Hình minh họa: csamhaber/Pixabay)

Ai cũng biết mọi người nên có kế hoạch nghỉ hưu bằng cách lập ngân sách, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng tối đa lãi kép, nhưng nếu bạn là cha mẹ, tình hình có thể khác. Rất có thể thay vì đóng góp vào quỹ tiết kiệm, bạn đang dùng số tiền đáng ra phải nằm trong tài khoản tiền tiết kiệm hưu trí của mình bằng cách chi tiêu ở đây một ít, ở kia một ít mà không nhận ra.

Theo một nghiên cứu khảo sát gần đây của Savings.com, có một thói quen chi tiêu phổ biến mà một số bậc cha mẹ có con đã trưởng thành đang thực hiện, ngay vào lúc họ nên tăng tiền tiết kiệm cho thời gian hưu trí.

Vào Tháng Hai năm 2024, Savings.com khảo sát 1,001 phụ huynh có con cái trưởng thành tại Hoa Kỳ. Những người tham gia trả lời có độ tuổi trung bình là 56 và thu nhập trung bình từ $50,000 đến $74,999 mỗi năm. Chênh lệch thu nhập được đưa vào kết quả khảo sát, và dữ liệu tập trung vào những người có con cái trưởng thành không khuyết tật, vì con cái trưởng thành khuyết tật phần lớn không có khả năng sống tự lập về mặt thể chất hoặc tinh thần.

Thói quen phổ biến đang làm hao hụt đến tiền tiết kiệm hưu trí là chi trả cho các chi phí sinh hoạt của con cái trưởng thành.

Theo kết quả khảo sát, một nửa số phụ huynh có con cái trưởng thành thường xuyên giúp đỡ con cái về mặt tài chính. Bạn muốn chi trả một số hóa đơn trong khi con bạn bắt đầu đi học, vượt qua tình trạng mất việc hoặc phục hồi sau một thất bại khác, nhưng điều này khá tốn kém. Nghiên cứu phát hiện cha mẹ đi làm trích ra số tiền mỗi tháng cho con cái trưởng thành của họ gấp đôi so với số tiền họ đóng vào tài khoản hưu trí của chính mình.

Khi bạn đến gần độ tuổi cần tiền để nghỉ hưu, thì đó là một khoản tiền lớn không được chuyển vào tài khoản 401K, IRA hoặc tài khoản hưu trí khác của bạn. Số tiền hỗ trợ hàng tháng trung bình mà cha mẹ cung cấp cho mỗi người con trưởng thành là $1,474. Con số này là hơn $17,000 mỗi năm!

Theo các bậc phụ huynh được khảo sát, đây là nơi một phần số tiền đó được chi tiêu:

-giúp trang trải chi phí mua sắm
-hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện thoại di động
-hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc thế chấp

Cách cắt giảm chi tiêu
Hơn một phần ba số phụ huynh được khảo sát cung cấp hỗ trợ tài chính cho con cái đã trưởng thành của họ có kế hoạch ngừng làm như vậy trong vòng hai năm tới.

Giáo Sư Michael McMillan thuộc Trường Kinh Doanh Robert H. Smith của đại học Maryland University và đồng giám đốc Trung Tâm Sức Khỏe Tài Chính của trường đại học cho biết việc chấm dứt hỗ trợ tài chính không chỉ có lợi cho khoản tiết kiệm của cha mẹ, mà còn là chìa khóa để thúc đẩy kiến thức tài chính và sự độc lập ở con cái đã trưởng thành.

Ông cho biết hỗ trợ tài chính có thể là kết quả của cách cha mẹ đối xử với con cái khi họ còn học đại học. Càng kéo dài, việc cắt đứt quan hệ (tài chính) càng trở nên khó khăn hơn.

Sau đây là một số mẹo về cách cắt đứt “quan hệ tài chính” với con cái đã trưởng thành:

-Hãy trung thực

McMillan gợi ý rằng bạn nên trung thực với con cái của mình, có thể là nói những điều như, “Ba mẹ muốn giúp con, nhưng nguồn lực của ba mẹ có hạn.”

-Yêu cầu đóng góp

Nếu một người con trưởng thành đang sống ở nhà, hãy yêu cầu đóng góp tiền thuê nhà, ngay cả khi đó chỉ là một khoản phí tượng trưng. McMillan cho biết đây có thể là cách giúp đỡ đồng thời khuyến khích sự độc lập về tài chính của họ.

-Đặt ra giới hạn

McMillan gợi ý rằng bạn nên đặt ra một chuẩn mực, như cho đến khi con trưởng thành của bạn có một số tiền tiết kiệm nhất định trong ngân hàng hoặc một số tháng bổ sung nhất định. Sau đó, khi đạt đến giới hạn đó, sự hỗ trợ tài chính của bạn sẽ kết thúc.

-Cung cấp hỗ trợ khác

McMillan cho biết bạn có thể cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần và xã hội thay vì hỗ trợ tài chính. Điều này có thể bao gồm những việc như giúp con bạn tìm nơi ở ít tốn kém hơn.

Bất kể bạn chọn cách nào khi thảo luận về tiền bạc và đặt ra ranh giới, thì chìa khóa là “ủng hộ” chứ không phải “đối đầu,” ông nói.

Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có một khoảng thời gian hạn chế để tiết kiệm cho việc nghỉ hưu, vì vậy hãy ưu tiên cho việc này theo khả năng của bạn, tùy thuộc vào tình hình tài chính của bạn.

Và trong khi cha mẹ có thể cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ con cái trưởng thành của mình về mặt tài chính, thì việc con cái trưởng thành tự đưa ra quyết định đúng đắn, bao gồm cả quyết định về tài chính, cũng rất quan trọng.

Là cha mẹ, điều đó có nghĩa là ưu tiên và học cách thoải mái nói “không”, McMillan nói. “Đó có thể là từ khó nói nhất, nhưng vẫn cần thiết để làm vì lợi ích của mọi người.”

(theo Reader’s Digest)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
To và Đẹp
Cư dân Hoa Kỳ đang sống từng ngày qua những hình ảnh “to và đẹp,” từ đạo luật vừa được ban hành đến những cải tổ hành chánh. Đó là…
Quảng Cáo
Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: