Sau khi tốt nghiệp đại học với bằng kỹ sư điện, Will Packer chuyển hướng và quyết định theo đuổi sự nghiệp làm phim.
Hiện tại, Packer được biết đến với việc sản xuất những phim bom tấn trị giá hàng triệu đôla, như “Ride Along” (2014) và “Straight Outta Compton” (2015), nhưng vào thời điểm đó, anh không có tên tuổi và không có nguồn vốn dư dả.
Để khởi động dự án đầu tiên của mình, Packer đặt mục tiêu huy động $1 triệu, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mục tiêu đó có lẽ sẽ không đạt được kịp thời điểm quay phim. Vì vậy, anh thay đổi mục tiêu của mình.
Packer, 50 tuổi, quyết định quay phim vào Tháng Sáu và bất kỳ số tiền nào mình huy động được từ bây giờ đến lúc bấm máy, đó sẽ là kinh phí của phim, Packer chia sẻ với CNBC Make It. Với $75,000, Packer quay phim đầu tiên của mình. Dù không hay như anh tự đánh giá và không được giải thưởng nào, nhưng Packer xem đây như một bước khởi đầu.
Kinh nghiệm dạy anh sự tiến triển không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mình tưởng tượng và nhiều khi những cột mốc lý tưởng mà chúng ta đặt ra giống như một rào cản hơn là chất xúc tác.
Đây là một trong nhiều bài học mà Packer nêu ra trong cuốn sách mới của mình “Who Better Than You?: The Art of Healthy Arrogance & Dreaming Big” (Ai giỏi hơn bạn?: Nghệ thuật của sự tự tin và ước mơ lớn), sẽ được xuất bản vào cuối Tháng Hai năm nay.
Nhà sản xuất của phim “Think Like A Man” (2012) khuyên mọi người đừng bắt đầu với mong muốn đạt được thành công ngay lập tức, mà chỉ để khởi đầu một mục tiêu nào đó.
Đối với Packer, việc cho ra mắt phim đầu tiên, ngay cả khi nó không như anh ấy hình dung, đã tạo động lực và giúp bản thân tạo dựng được một số động lực. Anh chia sẻ mình từng có một tấm danh thiếp dành nhằm khi có người hỏi anh về thành quả của mình, anh sẽ dùng nó để đưa ra câu trả lời.
Cho dù bạn đang chuyển sang một ngành mới hay cạnh tranh để được thăng chức, thì rất nhiều công sức cần bỏ ra để đạt được các mục tiêu dài hạn của bạn sẽ không hề hào nhoáng.
Theo anh, chúng ta thường nghĩ mọi thành tựu đều phải cao cả, vĩ đại, đáng để đăng lên mạng xã hội và điều đó không đúng.
Gửi một vài email giao lưu hoặc chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của bạn sẽ không giúp bạn có được một công việc mới vào ngày mai, nhưng điều đó không có nghĩa là những lá thư điện tử hay hồ sơ xin việc này không quan trọng.
Parker khuyên mọi người nên tập trung vào những gì mình làm với chính công sức bản thân bỏ ra khi không ai nhìn thấy, điều đó mới khiến mọi người chú ý sau này, đồng thời không quên ăn mừng những bước tiến nhỏ, dường như vô hình mà bạn thực hiện hàng ngày để đạt được các mục tiêu. Cuối cùng, mọi thành tích nhỏ gộp lại tạo ra một thành quả lớn.
Đôi khi bạn phải có động lực để tạo ra một động lực. Ngay cả khi có vẻ không đáng kể, bạn vẫn phải làm gì đó để tự nhủ rằng mình đang cố gắng phát triển, theo lời Parker.