Bà Michelle Obama, vợ của cựu Tổng Thống Barack Obama, nói rằng nước Mỹ chưa sẵn sàng có một nữ tổng thống.
Theo NBC News ngày 16 Tháng Mười Một, cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama mới đây đã phủ nhận tin bà sẽ tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, cho rằng “nước Mỹ cần trưởng thành hơn,” và rằng “nước Mỹ chưa sẵn sàng có một nữ tổng thống.”
Bà cho rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua thật đáng buồn. Vì lẽ đó, bà sẽ không ra tranh cử. Rất có thể khi nói “nước Mỹ chưa sẵn sàng có một nữ tổng thống,” bà Michelle Obama nghĩ rằng nước Mỹ chưa trưởng thành và cần trưởng thành hơn. Và với một nước Mỹ “chưa trưởng thành,” bà nghĩ rằng mình sẽ thất bại nếu ra tranh cử tổng thống như bà Kamala Harris từng thất bại. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, bà Michelle đã tích cực tham gia vận động cho bà Harris.
Thiết nghĩ, dù nước Mỹ có trưởng thành theo ý của bà Obama đi chăng nữa, thì chưa chắc bà sẽ được bầu vào Tòa Bạch Ốc nếu ra tranh cử. Đơn giản là vì cho tới giờ, bà chưa hề tỏ ra là một gương mặt sáng chói trên chính trường Mỹ với những phẩm chất có thể khiến cử tri Mỹ nghĩ rằng bà có thể xứng đáng trở thành chủ nhân Tòa Bạch Ốc để lèo lái con thuyền đất nước.
Về bà Michelle, người ta nhớ rằng bà từng là một luật sư thành công, từng tốt nghiệp Đại Học Princeton và trường Luật Harvard. Bà cũng từng được đánh giá là một trong những vị phu nhân tổng thống Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay. Bà được cho là đã góp phần làm nên thành công cho những chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Obama trước đây, đồng thời giúp hình ảnh của ông trong mắt công chúng trở nên hoàn hảo. Nhưng như thế, với nhiều người Mỹ, vẫn là chưa đủ để bà trở thành người đứng đầu quốc gia.
Bà Michelle Obama cần hiểu rằng việc đa số cử tri Mỹ chọn ông Donald Trump chứ không chọn bà Harris trong cuộc bầu cử vừa qua chủ yếu là vì kinh tế Mỹ thời ông Joe Biden không sáng sủa do nước Mỹ chi quá nhiều tiền cho cuộc chiến ở Ukraine nhưng ông Joe Biden lại không hứa hẹn cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.
Và trong mắt của nhiều cử tri Mỹ lúc đó, bà Harris có thể chỉ sẽ là bản sao của ông Biden. Nghĩa là bà không có gì hứa hẹn sẽ làm tình hình nước Mỹ tốt đẹp hơn nếu được bầu làm tổng thống. Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Donald Trump lại luôn mồm hứa hẹn rằng sẽ làm kinh tế Mỹ thoát khỏi cảnh trì trệ, rằng nước Mỹ sẽ không tiếp tục “hoang phí” tiền bạc cho cuộc chiến ở Ukraine mà ông cam kết sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ.
Giờ đây, người Mỹ quá rõ về ông Donald Trump, người nói thì rất hay mà làm thì chẳng có gì ra trò. Hàng triệu người Mỹ xuống đường trong các cuộc biểu tình “Không Vua” vừa qua cho thấy sự thất vọng to lớn của họ về các chính sách của chính quyền Trump, về đối nội cũng như đối ngoại.
Cho nên nếu bà Harris tái tranh cử tổng thống lần tới vào năm 2028, biết đâu đa số người dân Mỹ sẽ dồn phiếu cho bà với suy nghĩ rằng nước Mỹ đã sẵn sàng có một nữ tổng thống.
Và nếu điều này xảy ra thì có thể nói người dân Mỹ chứng tỏ họ đã “trưởng thành” hơn rất nhiều sau khi thất vọng về một nhiệm kỳ bết bát của vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
Liệu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Trump có bết bát hay không thì người ta còn phải chờ xem. Còn lúc này người ta hầu như chưa thấy gì ngoài những lời hoa mỹ của ông.




























