Nhiều biện pháp mạnh được tung ra, cuộc chiến chống COVID-19 của Mỹ bắt đầu

Một người dân ngồi trong căn hộ ở Seattle, thành phố bị ảnh hưởng nặng về coronavirus. Hình: Reuters

CÁT LINH

Vào thời điểm mà Trung Quốc, nơi phát tán Covid-19 ra toàn cầu, lần đầu tiên thông báo không có ca nhiễm nhiễm mới trong cộng đồng suốt hai ngày qua, thì Hoa Kỳ đã có trên 2.000 ca nhiễm và gần 200 trường hợp tử vong.

Tin từ CNN cho biết thứ Năm, 19-3, tiểu bang Michigan thông báo có thêm 226 ca nhiễm Coronavirus, nâng tổng số nhiễm ở bang này lên 336. Tiếp sau đó, tại buổi họp báo trưa thứ Năm, Thống đốc tiểu bang Illinois, J.B. Pritzker xác nhận có thêm ba trường hợp tử vong ở địa phương.

Nước Mỹ đang tăng tốc trong cuộc chiến chống Coronavirus với hàng loạt biện pháp mạnh chưa có tiền lệ được dùng đến, kể cả sử dụng lại luật sản xuất quốc phòng (Defense Production Act).

***

Bộ Ngoại Giao lên tiếng

Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm thứ Năm 19-3 chính thức ban hành khuyến cáo cấp độ 4 “Không du lịch thế giới” vì đại dịch Coronavirus. Cụ thể nội dung đưa ra: “Tại các quốc gia chưa ban hành lệnh cấm xuất nhập cảnh, công dân Hoa Kỳ nên sắp xếp để quay lại nước ngay lập tức, trừ khi họ có kế hoạch ở lại nước ngoài dài hạn.”

Một hành khách đang xem bảng điện tử lịch trình bay ở sân bay quốc tế IAD, Virgina. Hình: Saigon Nhỏ

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao khuyến cáo thêm các công dân Hoa Kỳ hiện đang sống ở nước ngoài nên tránh tất cả các chuyến du lịch quốc tế. Lý do là nhiều quốc gia đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 và thực hiện các hạn chế du lịch và kiểm dịch bắt buộc, đóng cửa biên giới, cấm người không nhập cảnh mà không có thông báo trước.

Ngân khố quốc gia được mở ra

Lúc 9 giờ tối thứ Tư 18-3, giờ Washington D.C., Tổng thống Donald Trump ký thành luật và ban hành luật hỗ trợ chống dịch coronavirus. Một trong các ngân quỹ tài chính khẩn cấp liên bang lớn nhất từng được thành lập cho phép chính phủ Mỹ chi 100 tỷ USD cho các chương trình hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp, kích thích kinh tế để giảm thiểu thiệt hại. Xem thêm: Luật hỗ trợ người dân chống dịch covid-19 có nội dung gì?

Người đứng đầu Thượng viện, Mitch McConnell đã kêu gọi các dân biểu đảng Cộng hòa thông qua dự luật và gọi gói hỗ trợ này là “một sản phẩm có thiện chí của lưỡng đảng.”

Ngay sau đó, Bộ Tài chính phác thảo cách thực hiện đề xuất của chính phủ để thực hiện khi nó thành luật. Trong một ghi chú, đơn vị hành chính đề nghị gửi tiền mặt trực tiếp cho người nộp thuế, trị giá 250 tỷ USD mỗi lần. Khoản thanh toán đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 6-4 và lần thứ hai vào ngày 18-5. Mỗi người dân sẽ nhận được 1.000 USD cho một lần.

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cònđược cho là đang đưa ra kế hoạch“giải cứu” ngành hàng không trị giá 50 tỷ USD, 150tỷ USD cho những doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng và 300 tỷ USD cho các cơ sở kinh doanh nhỏ.

Đồng thời, Tòa Bạch Ốc cũng cho phép gia hạn thời hạn đóng thuế thêm 90 ngày. Tổng Thống Trump trước đây từng yêu cầu Quốc Hội tạm thời hủy bỏ thuế tiền lương để người dân có thêm tiền mặt để chi dùng. Tuy nhiên, vào thứ Ba, Tổng Thống Trump nói rằng đề nghị này cần quá nhiều thủ tục và rất mất thời gian, nênchính phủ phải có các biện pháp khác nhanh chóng hơn. Dođó, ýtưởng trả tiền mặt cho người dân được ủng hộ bởi Tòa Bạch Ốc cùng lưỡngđảng.

Cũng ngày thứ Tư, theo hãng tin CBS, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông sẽ sử dụng lại luật sản xuất quốc phòng (Defense Production Act). Luật này có từ năm 1950 nhằm huy động bộ máy công nghiệp của quốc gia cho cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953). Nay luật này có thể giúp chính quyền Mỹ sản xuất nhanh chóng, số lượng lớn các trang thiết bị, dụng cụ y khoa cần thiết cho việc chống dịch COVID-19, như là máy thở, bộ xét nghiệm, khẩu trang y tế,…

Tàu Bệnh viện Hải quân nhổ neo ứng phó

Cũng trong tối ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump nói hai tàu Bệnh viện Hải quân Mỹ, một tàu ở San Diego, California và một tàu ở Norfolk, Virginia, sẽ được đưa đến các cảng cần thiết để có thể hỗ trợ với các bệnh viện trong đại dịch coronavirus.

Tàu Bệnh viện Hải quân U.S.N.S. Comfort ở cảng Norfolk, Va. Hình: .Steve Helber/Associated Press

Xác nhận với đài NBC 7, Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu Comfort và Mercy sẽ không dùng để điều trị bệnh nhân COVID-19, nó sẽ được dùng để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân ở các địa điểm ven biển, nơi các chuyên gia y tế địa phương cần phải tập trung vào một số lượng bệnh nhân lớn bị lây nhiễm COVID-19.

Theo tờ NBCSandiego thì một trong hai chiếc tàu này có thể sẽ đến New York nhưng, theo lời ông Trump, “chúng tôi vẫn chưa có quyết định cuối cùng về địa điểm của hai tàu bệnh viện Hải quân sẽ đến.”

Tuy nhiên, NYTimes hôm thứ Tư đưa tin trích lời Thống đốc Andrew M. Cuomo của New York nói rằng, Tổng thống Trump đã đồng ý phái một con tàu bệnh viện 1.000 giường tới cảng New York “ngay lập tức” khi tiểu bang này đang đối phó với tình trạng số ca nhiễm coronavirus tăng cao mỗi ngày. Ngược lại, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, ông Jonathan Hoffman lại nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm thứ Tư là con tàu đang được sửa chữa ở Norfolk, VA. Phải mất vài tuần trước khi nó tiến về New York.

Tính đến ngày thứ Tư, New York có 2.382 người nhiễm COVID-19, tăng 800 người so với một ngày trước. Riêng thành phố New York có 1.339 ca nhiễm, trong khi một ngày trước là 814.

New York hoàn toàn vắng lặng. Hình: Reuters

‘Shelter in place’

Gần 10 triệu cư dân California phải thực hiện biện pháp “shelter in place” bắt đầu từ thứ Tư, 18-3. Đây được hiểu là chính phủ đề nghị người dân phải ở nhà, ngoại trừ những khi có nhu cầu cần thiết như đi nhận đồ ở cửa tiệm tạp hoá, cửa hiệu thuốc hoặc chăm sóc ai đó trong gia đình người khác. Lệnh này được thực thi bởi yêu cầu của pháp luật.

Hiểu một cách nôm na, đây là biện pháp “án binh” nhưng “không bất động”.

Những thành phố đang áp dụng hình thức này là: Alameda, Contra Costa, Fresno, Marin, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma, Yolo, Solano County và Lake County ở Bắc California, The City of Palm Spring ở Riverside County.

Toàn cảnh các casino của Las Vegas sau khi Thống đốc bang Nevada, Steve Sisolak ra lệnh đóng cửa. Hình: REUTERS/Steve Marcus

Chiều hôm nay, thứ Tư, Thống đốc bang Nevada, Steve Sisolak đã chính thức “turn off” những ánh đèn rực rỡ lộng lẫy của tất cả casino ở thành phố về đêm Las Vegas. Thành phố của ánh sáng Las Vegas đã có lệnh ngừng hoạt động của tất cả các casino cho đến khi có thông báo mới. Cứ hình dung, toàn bộ con đường chính của Las Vegas với hàng trăm “sòng” lớn nhỏ, là nguồn thu khổng lồ của các tập đoàn lớn, là một trong những lợi nhuận kinh tế về du lịch hàng đầu của nước Mỹ, nay im lìm đóng cửa, thì đó không phải là một quyết định dễ dàng. Điều này cũng cho thấy, quyết định mạnh mẽ, một tiền lệ chưa từng có của chính phủ Hoa Kỳ khi đối phó với đại dịch Coronavirus.  

Nhà tù, nơi lây nhiễm ‘chưa được nghĩ đến’

Những ca dương tính với COVID-19 trong hệ thống cải huấn liên bang Hoa Kỳ được thông báo thông ra hôm nay, thứ Tư 18-3 đã làm tăng mối lo ngại về một nơi lây nhiễm chưa “được nghĩ đến”.

Hôm thứ Ba, 17-3, một nhân viên tại một nhà tù liên bang an ninh ở Berlin, New Hampshire và một nhân viên hành chính của nhà tù Grand Prairi, Texas, được phát hiện dương tính với coronavirus.

Tin từ CNN cho biết đã có nhân viên quản ngục ở New York và Georgia bị nhiễm coronavirus. Một tù nhân tại New York City’s Rikers Island cũng được xét nghiệm dương tính, đánh dấu trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại một nhà tù khét tiếng của Mỹ.

Và cuối ngày thứ Tư, tin cho biết có hai nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ dương tính với Coronavirus. Đó là Nghị sĩ Mario Diaz-Balart, đảng Cộng hoà của Florida và Nghị sĩ Ben McAdams, đảng Dân chủ của Utah.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: