Tòa kháng án liên bang hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, quyết định giữ nguyên lệnh của tòa cấp dưới cấm chính quyền Tổng Thống Donald Trump chặn và bắt giữ người bừa bãi, không có lý do xác đáng, ở bảy quận hạt của Nam California, gồm Los Angeles County, theo NBC News.
Trong phán quyết hôm Thứ Sáu, Tòa Kháng Án Hoa Kỳ Số 9 ở San Francisco cho hay dường như chỉ có một vấn đề trong lệnh cấm tạm thời mà tòa cấp dưới ban hành hồi Tháng Bảy, nhưng họ không chặn lệnh cấm này như chính quyền Tổng Thống Trump yêu cầu.
Tòa kháng án cho biết một đoạn trong lệnh cấm này nói “ngoại trừ luật pháp cho phép” là quá mơ hồ.
“Tuy nhiên, bị đơn sẽ không thể thành công trong phần lập luận còn lại của họ,” tòa kháng án tuyên bố, ý nói chính quyền Tổng Thống Trump.
Bà Frimpong ban hành lệnh cấm này trong vụ kiện do một số tổ chức ủng hộ người nhập cư đưa ra, cáo buộc Cảnh Sát Di Trú (ICE) cứ nhắm đại vào người da nâu trong chiến dịch bố ráp di dân ở Nam California. Nguyên đơn gồm hai người nhập cư đã bị bắt và hai công dân Mỹ, trong đó có một người bị câu lưu mặc dù đã cho đặc vụ xem giấy tờ tùy thân.
Trong đơn kiện, các nguyên đơn yêu cầu tòa cấm chính quyền ông Trump sử dụng điều mà họ gọi là chiến thuật vi hiến khi bố ráp người nhập cư.
Các tổ chức ủng hộ người nhập cư cáo buộc ICE bắt giữ người dựa vào chủng tộc, bắt giữ người dù không có trát tòa, và không cho người bị bắt gặp luật sư trong lúc bị giam ở trung tâm Los Angeles.
Bà Frimpong khẳng định có “cả núi bằng chứng” chính phủ liên bang thực sự vi phạm những điều mà họ bị cáo buộc vi phạm.
Người nhập cư và cộng đồng Latino ở Nam California lo sợ kể từ đầu Tháng Sáu tới nay vì chính quyền Tổng Thống Trump gia tăng bố ráp, vào thẳng tòa di trú, nơi làm việc, cơ sở thương mại và nhiều nơi khác.
Hôm 11 Tháng Bảy, bà Frimpong, chánh án liên bang do cựu Tổng Thống Joe Biden bổ nhiệm, cấm chính quyền Tổng Thống Donald Trump chặn và bắt giữ người bừa bãi, không có lý do xác đáng, ở bảy quận hạt của California, gồm Los Angeles County, theo AP.
Trước đó một tuần, một số tổ chức ủng hộ người nhập cư nộp đơn kiện, cáo buộc ICE cứ nhắm đại vào người da nâu trong chiến dịch bố ráp di dân ở Nam California. Nguyên đơn gồm hai người nhập cư đã bị bắt và hai công dân Mỹ, trong đó có một người bị câu lưu mặc dù đã cho đặc vụ xem giấy tờ tùy thân.
Trong đơn kiện nộp lên tòa liên bang ở Los Angeles, các nguyên đơn yêu cầu tòa cấm chính quyền ông Trump sử dụng điều mà họ gọi là chiến thuật vi hiến khi bố ráp người nhập cư.
Các tổ chức ủng hộ người nhập cư cáo buộc ICE bắt giữ người dựa vào chủng tộc, bắt giữ người dù không có trát tòa, và không cho người bị bắt gặp luật sư trong lúc bị giam ở trung tâm Los Angeles.
Bà Maame E. Frimpong cũng ra phán quyết cấm chính quyền Tổng Thống Trump ngăn không cho người bị giam ở đó gặp luật sư.
Bà Frimpong ra hai phán quyết khẩn cấp, có hiệu lực tạm thời trong lúc vụ kiện đang diễn ra, sau khi tại phiên tòa hôm Thứ Năm, các tổ chức ủng hộ người nhập cư cho rằng chính quyền Tổng Thống Trump vi phạm Tu Chính Án Số 4 và số 5 trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Trong phán quyết hôm Thứ Sáu, bà Frimpong khẳng định có “cả núi bằng chứng” chính phủ liên bang thực sự vi phạm những điều mà họ bị cáo buộc vi phạm.
Phán quyết của bà Frimpong áp dụng cho bảy quận hạt gồm Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Santa Barbara, San Luis Obispo và Ventura.
Cuối ngày Thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc chỉ trích phán quyết này.
“Không chánh án liên bang nào có quyền quyết định chính sách di trú – quyền đó thuộc về Quốc Hội và tổng thống,” bà Abigail Jackson, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, tuyên bố. “Việc thực thi luật di trú đòi hỏi lên kế hoạch và tiến hành cẩn thận; những kỹ năng vượt xa tầm hiểu biết (hay) quyền hạn của bất cứ chánh án nào. Chúng tôi dự trù vụ vượt quá thẩm quyền tư pháp này sẽ được sửa lại khi chúng tôi kháng án.”
Cũng hôm Thứ Sáu, trước khi Chánh Án Frimpong ra phán quyết, ông Tom Homan, cố vấn của Tổng Thống Donald Trump về vấn đề biên giới, tỏ ý nói ICE có quyền bắt giữ người dựa vào “bề ngoài,” theo The Hill.
Trên đài Fox News, ông “trùm” biên giới khẳng định ICE không cần lý do xác đáng để bắt giữ người trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, Dân Biểu Dan Goldman (Dân Chủ-New York), từng làm công tố viên liên bang, cho hay điều ông Homan nói là “sai rành rành.”
Đặc vụ ICE và Biên Phòng Mỹ (CBP) bắt giữ 2,792 người ở vùng Los Angeles kể từ khi bắt đầu chiến dịch bố ráp người nhập cư hồi Tháng Sáu tới nay, theo Bộ Nội An (DHS).




























